Nông nghiệp thông minh

Tự mày mò ghép cành, nông dân miền Tây thu tiền tỉ từ giống hồng vừa độc vừa lạ

Tân Điền 19/09/2026 18:15

Sau khi chứng minh giống hồng socola thích nghi tốt với đất nhiễm mặn, anh Trần Hữu Thắng (47 tuổi, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ) tự nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, bán ra thị trường khoảng 1.000 cây giống và liên kết với 50 hộ dân để mở rộng vùng nguyên liệu.

Tự nhân giống hồng lạ bằng phương pháp ghép chồi cành

Sau khi chứng minh được khả năng thích nghi của cây hồng socola, bài toán tiếp theo với anh Thắng là làm sao nhân giống để chủ động nguồn cây và đưa giống mới đến nhiều nhà vườn.

Để có nguồn cây giống chất lượng, anh tìm hiểu và áp dụng phương pháp ghép chồi cành. Theo anh, cây ghép có thể giữ được đặc tính của cây mẹ, giúp kiểm soát chất lượng giống tốt hơn. Để có cây giống đạt yêu cầu, cây mẹ phải được trồng và khảo nghiệm, chứng minh khả năng cho trái rồi mới lấy cành nhân giống.

Tự mày mò ra giống hồng lạ, nông dân miền Tây thu tiền tỉ
Cây giống được anh Thắng ươm.

Quá trình từ lúc ươm hạt đến khi có cây giống hoàn chỉnh mất khoảng 1,5 năm. Đây cũng là một trong những công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian, vì hồng socola không thuận lợi cho việc chiết cành.

Anh Thắng chủ yếu phát triển loại có hạt để vừa thu trái vừa lấy hạt nhân giống. Mỗi trái có khoảng 5-8 hạt. Những hạt lớn được anh thu mua từ các nhà vườn khác với giá khoảng 10.000 đồng mỗi hạt để tiếp tục ươm cây.

Bán ra 1.000 cây giống, khách đến tận vườn ăn thử trước khi mua

Từ đầu năm 2026, anh bắt đầu cung cấp cây giống ra thị trường. Đến nay đã bán khoảng 1.000 cây, giá dao động 250.000-800.000 đồng mỗi cây tùy kích thước và độ tuổi.

Phần lớn khách mua giống từng đến tham quan vườn, ăn thử trái rồi mới quyết định trồng. Nhiều khách hàng và cửa hàng cũng tìm đến đặt trái tươi, nhưng sản lượng hiện tại chưa đủ để đáp ứng.

Giá hồng socola tươi hiện khoảng 300.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sản lượng tại vườn anh Thắng hiện chỉ khoảng một tấn mỗi năm, chủ yếu phục vụ khách tham quan và bán lẻ tại điểm du lịch sinh thái của gia đình.

Doanh thu hơn một tỉ đồng, hướng đến sản phẩm OCOP

hong 3
Hồng socola hiện đang được bán với giá khoảng 300.000 đồng mỗi kí.

Do sản lượng trái chưa nhiều, anh tận dụng nguồn trái tại vườn để phục vụ khách tham quan, chế biến sản phẩm và lấy hạt nhân giống. Từ việc bán trái và cây giống, mỗi năm vườn mang lại doanh thu hơn một tỷ đồng, sau khi trừ chi phí anh còn lãi khoảng 500 triệu đồng. Phần lớn lợi nhuận được anh tiếp tục đầu tư trở lại cho vườn.

Nhận thấy nhu cầu thị trường bắt đầu hình thành, anh Thắng đang liên kết với khoảng 50 hộ dân để phát triển vùng trồng hồng socola. Mục tiêu của anh là tăng sản lượng, tiến tới cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở chế biến kem, sinh tố, kẹo và phát triển sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Theo anh, chi phí đầu tư cho giống cây này không cao, trong khi giá bán trái tươi hiện ở mức khoảng 300.000 đồng/kg. Nếu hình thành được vùng nguyên liệu đủ lớn, cây có thể tạo thêm hướng sản xuất cho những khu vực đất nhiễm mặn hoặc thiếu nước tưới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tự mày mò ghép cành, nông dân miền Tây thu tiền tỉ từ giống hồng vừa độc vừa lạ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO