Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 5/10: Trung Quốc mang xe tăng chủ lực Type 99A và bầy UAV sang Nga tập trận

Hoàng Vũ • 05/10/2026 06:41

Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc mang xe tăng Type 99A và bầy UAV sang Nga tập trận; Hình vẽ "Sub Buster" trên F/A-18F hé lộ khả năng Mỹ diệt tàu ngầm Iran; Nga đưa xe tăng robot T-72B3M vào diễn tập.

Trung Quốc mang Type 99A và bầy UAV sang Nga tập trận

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đưa xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99A, UAV và phương tiện mặt đất không người lái sang Nga tham gia Tsentr-2026. Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 28/9 đến 3/10, với tổng cộng hơn 47.000 quân trên nhiều thao trường. Tại Chebarkul, lực lượng Trung Quốc phối hợp với Nga cùng quân đội Belarus, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ và Tajikistan.

www.globaltimes.cn-portals-0-attachment-2026-2026-10-03-_e4fc690c-7464-40fe-bac3-0840a36b92e7.jpeg
Xe tăng Type 99A của Trung Quốc tham gia diễn tập Tsentr-2026 tại Nga. Ảnh: Global Times

Theo truyền thông quân đội Trung Quốc, lực lượng PLA được đưa tới Nga bằng đường bộ, đường sắt và đường không. Trong giai đoạn chuẩn bị, binh sĩ luyện trinh sát, chỉ thị mục tiêu, vượt chướng ngại vật, tấn công phối hợp và cứu chữa thương binh. Phần thực binh tập trung vào trinh sát đa hướng, phối hợp hỏa lực và tiến công từ nhiều hướng.

Điểm đáng chú ý là cách phương tiện có người lái và không người lái được sử dụng cùng nhau. CCTV cho biết các bầy UAV truyền thông tin mục tiêu cho lực lượng mặt đất, trong khi UAV chiến thuật, trực thăng và robot mặt đất cùng tham gia đánh mục tiêu giả định. Xe tăng Type 99A hoạt động trong cùng đội hình. Một số bài tập sử dụng chiến thuật “nhóm nhỏ, nhiều đợt”, với các mũi hỏa lực liên tiếp đánh vào trận địa phòng thủ.

Đối với Trung Quốc, cuộc tập trận còn là dịp kiểm tra khả năng đưa một lực lượng cơ giới cùng khí tài nặng tới một khu vực xa căn cứ và phối hợp với quân đội nước ngoài. Chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping cho rằng những cuộc xung đột gần đây đã cho thấy xe tăng dễ bị đe dọa bởi số lượng lớn UAV và vũ khí chính xác, vì vậy PLA có thể học cách thích nghi đội hình thiết giáp với môi trường mới.

Hình “Sub Buster” trên F/A-18F hé lộ vụ tàu ngầm Iran bị phá hủy

Một tiêm kích F/A-18F Super Hornet của Hải quân Mỹ vừa trở về từ chiến dịch Epic Fury với hình vẽ đặc biệt trên thân: bóng một tàu ngầm bị gãy đôi, bên trong ghi dòng chữ “Sub Buster”. Chiếc máy bay mang số hiệu 168491 thuộc phi đội VFA-41 “Black Aces” được chụp khi hạ cánh xuống căn cứ Lemoore, California, ngày 1/10 sau đợt triển khai trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

hình vẽ
Hình “Sub Buster” trên F/A-18F Super Hornet số hiệu 168491 của phi đội VFA-41. Ảnh: Jeff Rojas

Dấu hiệu này cho thấy chiếc F/A-18F hoặc phi hành đoàn của nó có liên quan tới việc phá hủy một tàu ngầm Iran trong chiến dịch. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ chưa giải thích hình vẽ, nên chưa thể xác định đó là tàu ngầm nào, bị đánh ở đâu hay Super Hornet đóng vai trò trực tiếp tới mức nào.

Iran vận hành ba tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo cùng các tàu nhỏ hơn thuộc lớp Fateh và Ghadir. Trong chiến dịch Epic Fury, nhiều tàu ngầm Iran đã bị tấn công bằng những phương tiện khác nhau. The Aviationist ghi nhận ít nhất một tàu Ghadir bị MQ-9 đánh bằng tên lửa Hellfire, trong khi tên lửa đạn đạo và xuồng không người lái của Mỹ cũng từng được sử dụng nhằm vào tàu ngầm tại căn cứ. Điều đó khiến hình “Sub Buster” không đủ để xác định mục tiêu của chiếc F/A-18F là một tàu Kilo như một số suy đoán ban đầu.

Super Hornet cũng không phải máy bay săn ngầm chuyên dụng. Nhiệm vụ tìm kiếm và theo dõi tàu ngầm dưới nước của Hải quân Mỹ chủ yếu do P-8A Poseidon và trực thăng MH-60R đảm nhiệm. F/A-18F phù hợp hơn với giai đoạn tấn công sau khi mục tiêu đã được lực lượng khác phát hiện và cung cấp tọa độ.

Nếu tàu ngầm đang ở bến hoặc nổi trên mặt nước, nó có thể được xử lý giống một mục tiêu mặt nước thông thường bằng vũ khí chính xác. Tuy nhiên, chưa có nguồn chính thức xác nhận chiếc 168491 đã sử dụng loại bom hay tên lửa nào trong vụ việc. Vì vậy, hình “Sub Buster” là dấu hiệu khá rõ rằng phi đội VFA-41 có liên quan tới việc phá hủy một tàu ngầm Iran, nhưng chưa đủ để kết luận chiếc F/A-18F này tự phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm như một máy bay săn ngầm.

Nga đưa xe tăng robot vào diễn tập quân sự

Nga lần đầu đưa các xe chiến đấu không người lái phát triển từ T-72B3M vào một cuộc diễn tập chiến lược quy mô lớn. Trong giai đoạn thực binh của Tsentr-2026 tại thao trường Chebarkul ngày 2/10, các phương tiện này hoạt động cùng đội hình thiết giáp để yểm trợ hỏa lực cho lực lượng xung kích. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chúng dừng trong thời gian ngắn để khai hỏa vào mục tiêu rồi nhanh chóng chuyển sang vị trí mới.

hình vẽ2
Xe chiến đấu không người lái nền T-72B3M trong diễn tập Tsentr-2026 tại thao trường Chebarkul. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hai cấu hình được trình diễn trước Tổng thống Vladimir Putin, một loại mang tháp pháo xe tăng và một loại sử dụng mô-đun hỏa lực kiểu BMPT. TASS không nêu tên chương trình, nhưng hình dáng và cấu hình phù hợp với tổ hợp robot hạng nặng Shturm do Uralvagonzavod phát triển trên nền T-72.

Shturm đã được Nga phát triển từ nhiều năm trước. Phiên bản mang pháo sử dụng pháo nòng trơn D-414 cỡ 125 mm với nòng rút ngắn, hệ thống nạp tự động chứa 22 viên và lưỡi ủi phía trước. Nòng pháo ngắn giúp xe dễ xoay trở trong phố hẹp hoặc khu vực có nhiều đổ nát. Những thiết kế ban đầu còn đề cập các biến thể mang hai pháo 30mm, rocket nhiệt áp hoặc súng phun lửa phản lực.

Tuy được gọi phổ biến là “xe tăng robot”, Shturm chưa phải phương tiện tự quyết định đường đi hay khai hỏa. Kíp điều khiển vẫn vận hành xe từ một phương tiện chỉ huy ở phía sau. Các thông số từng được công bố cho thiết kế Shturm gồm phạm vi điều khiển khoảng 3km và tốc độ tối đa khi vận hành từ xa khoảng 40km/h, nhưng Nga chưa xác nhận những con số này cho đúng cấu hình xuất hiện tại Tsentr-2026.

Bộ Quốc phòng Nga nói hệ thống sử dụng nhiều kênh liên lạc chống nhiễu và có các thành phần điều khiển dự phòng. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng với xe chiến đấu không người lái, bởi mất đường truyền có thể khiến phương tiện không thể tiếp tục nhiệm vụ dù bản thân xe chưa bị phá hủy. Tsentr-2026 cũng cho thấy Nga đang thử đưa nhiều phương tiện không người lái hơn vào đội hình mặt đất. Riêng tại Chebarkul có khoảng 6.000 quân, hơn 600 khí tài, hàng trăm UAV và hàng chục hệ thống robot tham gia; tổng quy mô cuộc diễn tập trên nhiều thao trường vượt 47.000 quân.

Hoàng Vũ