Thể thao

Tiền vùng Vịnh đang thay đổi cuộc chơi của bóng đá thế giới

Đặng Hoàng • 16/10/2026 07:14

Từ việc sở hữu các CLB hàng đầu châu Âu đến đầu tư vào giải đấu và tổ chức những sự kiện lớn, Qatar, Abu Dhabi và Saudi Arabia ngày càng có ảnh hưởng trong bóng đá. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nguồn vốn lớn không tạo ra đặc quyền trong một hệ thống cần bảo đảm luật chơi công bằng.

Không chỉ là cuộc đua mua cầu thủ

PSG đánh bại Manchester City 4-2 tại Etihad trong trận đấu Champions League ngày 14/10/2026. Kết quả trên sân đưa hai CLB trở lại tâm điểm, nhưng cuộc đối đầu cũng phản ánh sự hiện diện của những nguồn vốn lớn từ vùng Vịnh trong bóng đá châu Âu.

Manchester City thuộc City Football Group, với quyền kiểm soát gắn với Sheikh Mansour, thành viên hoàng gia Abu Dhabi. PSG được Qatar Sports Investments hậu thuẫn. Hai CLB theo đuổi những chiến lược riêng, nhưng cùng cho thấy sức mạnh tài chính có thể thay đổi vị thế của một đội bóng trong thời gian dài.

p1.jpg
PSG đánh bại Man City 4-2 tại Champions League. Hai đội bóng được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư Qatar và Abu Dhabi đang có sức ảnh hưởng lớn tại bóng đá châu Âu. Ảnh: AFP/Irishtimes

Sheikh Mansour mua Manchester City năm 2008. Năm 2011, Qatar Sports Investments trở thành cổ đông chi phối PSG. Từ đó, hai đội xây dựng lực lượng, mở rộng hoạt động thương mại và cạnh tranh các danh hiệu lớn. Man City vô địch Champions League năm 2023, còn PSG lần đầu đăng quang giải đấu này năm 2025.

Theo báo cáo Deloitte Football Money League công bố năm 2026, PSG đạt doanh thu 837 triệu euro trong mùa giải 2024-2025, đứng thứ tư thế giới. Manchester City đạt 829,3 triệu euro, xếp thứ sáu. Tổng doanh thu hai CLB vượt 1,66 tỉ euro trong một mùa giải.

Đây là doanh thu hoạt động, không phải tổng số tiền chủ sở hữu đã đầu tư. Tuy nhiên, những con số này cho thấy quy mô kinh tế mà các CLB hàng đầu có thể tạo ra, từ bản quyền truyền hình, tài trợ đến bán vé và khai thác thương mại.

Ảnh hưởng của Abu Dhabi còn mở rộng qua City Football Group, mạng lưới sở hữu và đầu tư vào nhiều CLB ở các quốc gia. Mô hình này tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tuyển trạch, phát triển cầu thủ và khai thác thương mại. Thay vì chỉ đầu tư vào một đội bóng, nhà đầu tư có thể tham gia nhiều thị trường cùng lúc.

Saudi Arabia đưa dòng tiền vào thị trường chuyển nhượng

Saudi Arabia lựa chọn việc thu hút các ngôi sao quốc tế đến Saudi Pro League. Năm 2021, Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) dẫn đầu nhóm đầu tư mua Newcastle United. Năm 2023, PIF nắm 75% cổ phần tại bốn CLB lớn của Saudi Arabia gồm Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad và Al-Ahli.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané, Riyad Mahrez và N’Golo Kanté nằm trong số những cầu thủ nổi tiếng chuyển đến Saudi Arabia trong giai đoạn giải đấu tăng tốc thu hút nhân sự quốc tế.

Theo số liệu Deloitte, các CLB Saudi Pro League chi khoảng 957 triệu USD mua cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023, với mức chi ròng 907 triệu USD. Các CLB Saudi Arabia cũng trả 312 triệu USD phí chuyển nhượng cho những đội bóng Premier League trong kỳ chuyển nhượng này.

p2.jpg
Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Neymar là những ngôi sao tiêu biểu trong làn sóng chuyển đến Saudi Pro League. Riêng hè 2023, các CLB Saudi Arabia đã chi 957 triệu USD mua cầu thủ, theo Deloitte.

Dòng tiền đó tạo thêm nguồn thu cho bóng đá Anh, đồng thời giúp Saudi Pro League nâng chất lượng nhân sự và mức độ chú ý quốc tế. Tuy nhiên, việc chiêu mộ ngôi sao chỉ là một phần của chiến lược phát triển bóng đá Saudi Arabia.

Ngày 1/9/2026, Kingdom Holding Company hoàn tất việc mua 70% cổ phần Al-Hilal từ PIF với giá 840 triệu riyal Saudi Arabia. PIF giữ lại 30% cổ phần. Thương vụ cho thấy thị trường bóng đá Saudi Arabia đang phát triển thêm hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu CLB, thay vì chỉ tập trung vào việc mua cầu thủ.

Saudi Arabia cũng được FIFA lựa chọn đăng cai World Cup 2034. Quyền tổ chức giải đấu mang đến cơ hội đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ, thương mại và truyền thông, đồng thời đặt ra yêu cầu lớn về tổ chức và quản trị.

Từ quyền sở hữu CLB đến tiếng nói trong tổ chức bóng đá

Nguồn vốn lớn giúp các nhà đầu tư vùng Vịnh có vị trí quan trọng trên thị trường, nhưng ảnh hưởng của họ không chỉ nằm ở việc sở hữu đội bóng.

Nasser Al-Khelaifi, Chủ tịch PSG, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo tại Qatar Sports Investments và tập đoàn truyền thông beIN Media Group. Ông cũng là Chủ tịch European Football Clubs (EFC), tổ chức đại diện cho các CLB bóng đá châu Âu, và tham gia Ban điều hành UEFA.

EFC có khoảng 920 CLB thành viên thuộc 55 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy mô này khiến vai trò của người đứng đầu tổ chức có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một CLB.

Trước trận PSG gặp Man City, Al-Khelaifi công khai bày tỏ quan điểm ủng hộ Man City trong tranh chấp với Premier League. Phát biểu này gây chú ý bởi hai đội bóng có chủ sở hữu đến từ những trung tâm quyền lực tài chính khác nhau ở vùng Vịnh, còn Man City đang đối mặt với vụ việc liên quan đến các quy định tài chính.

p3.jpg
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi, người đồng thời đứng đầu European Football Clubs (EFC).

Ngày 29/9/2026, Premier League thông báo một ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm các quy định tài chính trong giai đoạn 2009-2018, bao gồm việc cung cấp thông tin tài chính sai lệch và một số vi phạm nghĩa vụ hợp tác với giải đấu. Man City phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố sẽ kháng cáo. Khi người đứng đầu một tổ chức đại diện cho hàng trăm CLB lên tiếng về tranh chấp liên quan đến một đội bóng lớn, câu hỏi về trách nhiệm đại diện là điều đáng quan tâm.

Các CLB thành viên EFC có quy mô và điều kiện tài chính khác nhau. Những đội bóng nhỏ hơn cũng phải tuân thủ các quy định về chi tiêu, doanh thu và báo cáo tài chính. Vì thế, tính nhất quán trong việc áp dụng luật lệ có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng cạnh tranh của toàn hệ thống.

Không có căn cứ để kết luận các nhà đầu tư Qatar và Abu Dhabi phối hợp nhằm bảo vệ Man City. Hai bên có lợi ích và chiến lược riêng. Tuy nhiên, trường hợp này cho thấy quyền sở hữu CLB và vị trí trong các tổ chức quản lý có thể cùng tạo nên ảnh hưởng đáng kể trong bóng đá châu Âu.

Đặng Hoàng