Thời sự

Chưa có hộ khẩu vẫn được khám sức khỏe miễn phí tại TP.HCM

Hồ Quang • 20/10/2026 15:28

Không cần đăng kí thường trú hay tạm trú, người dân đang sinh sống tại TP.HCM chỉ cần có tài khoản VNeID là được khám bệnh miễn phí 100%.

TP.HCM vừa tạo nên một bước ngoặt lớn trong chính sách an sinh xã hội khi chính thức mở cửa hệ thống y tế công, cho phép mọi công dân chưa đăng kí thường trú hoặc tạm trú được khám sức khỏe định kì hoàn toàn miễn phí thông qua ứng dụng VNeID.

Cởi bỏ rào cản cư trú bằng giải pháp đột phá

Nhiều năm qua, những thủ tục hành chính liên quan đến hộ khẩu thường trú hay giấy tạm trú luôn là rào cản vô hình khiến lực lượng lao động tự do và người dân nhập cư e dè khi tiếp cận các dịch vụ y tế dự phòng. Nhằm tháo gỡ triệt để nút thắt này, UBND TP.HCM đã ban hành Công văn số 10110/UBND-VX. Quyết định mang tính bước ngoặt này chính thức chấp thuận việc mở rộng diện thụ hưởng dịch vụ khám sức khỏe định kì miễn phí cho các nhóm đối tượng đặc thù.

chua-co-ho-khau-van-duoc-kham-suckhoe-mien-phi-tai-tphcm-hinh-anh-6fd20763cb45f551bf12eb277907fc15.png
Không cần đăng kí thường trú hay tạm trú, người dân đang sinh sống tại TP.HCM chỉ cần có tài khoản VNeID là được khám bệnh miễn phí 100%. Ảnh: minh họa

Theo quy định mới, mọi công dân Việt Nam dù chưa đủ điều kiện đăng kí thường trú hoặc tạm trú tại địa phương, nhưng có xác nhận thông tin nơi ở hiện tại trên địa bàn thành phố thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, đều có quyền đăng kí khám bệnh miễn phí. Chính sách nhân văn này không chỉ tháo gỡ những vướng mắc về mặt giấy tờ hành chính lâu nay mà còn tạo điều kiện tối đa cho người dân nhập cư được tiếp cận y tế công bằng, góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ sức khỏe toàn dân và hạn chế tối đa việc bỏ sót đối tượng.

Đánh giá về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ vào đời sống dân sinh, đại diện Sở Y tế TP.HCM khẳng định: “Việc tích hợp dữ liệu VNeID vào công tác quản lí y tế là một cuộc cách mạng thực sự trong hệ thống chính sách an sinh của thành phố. Bản chất cốt lõi của y tế công cộng là không để bất kì ai bị bỏ lại phía sau. Bằng cách công nhận dữ liệu số thay thế cho các giấy tờ cư trú truyền thống, ngành y tế có thể chủ động bao phủ mạng lưới bảo vệ đến những nhóm người yếu thế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn, hướng tới xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.”

Chiến dịch lịch sử vượt mốc 6,3 triệu lượt khám sức khỏe

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến hết ngày 19/10/2026, toàn thành phố đã cán mốc 6.318.764 lượt người tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí. Cụ thể, khối trường học đang dẫn đầu với 2.279.506 học sinh hoàn thành quy trình khám, đạt tỉ lệ 87,1%. Ngược lại, chương trình mới chỉ ghi nhận 1.248.756 người lao động tham gia (đạt tỷ lệ 27,7%) và 128.835 sinh viên hoàn thành quy trình (đạt tỉ lệ 29,3%). Thực tế này cho thấy dư địa triển khai của chiến dịch vẫn còn rất lớn, đòi hỏi hệ thống chính trị phải tiếp tục dồn lực và tăng cường vận động trong giai đoạn tiếp theo.

Sự phân hóa về tiến độ thực hiện cũng diễn ra rõ nét giữa các địa phương. Trên toàn địa bàn, hiện có 86/168 phường, xã và đặc khu đạt tỉ lệ người dân tham gia khám sức khỏe miễn phí đạt từ 50% trở lên. Trong đó, có 47 địa phương cán mốc từ 60%, 22 địa phương vượt mốc 70% và 7 đơn vị xuất sắc vượt ngưỡng 80%. Điểm sáng tuyệt đối với tỉ lệ hoàn thành 100% thuộc về xã Thạnh An và phường Phước Thắng; kế đến là xã Vĩnh Lộc với 97,4% và phường Sài Gòn đạt 94,4%. Ở chiều ngược lại, phường Cầu Ông Lãnh và phường Phú Thạnh là hai địa phương duy nhất có tỉ lệ hoàn thành dưới 30%, trở thành những "nốt trầm" cần được tập trung tháo gỡ.

Siết chặt chất lượng chuyên môn và lộ trình chuẩn hóa toàn diện

Song song với mục tiêu tăng tốc về số lượng, công tác quản lí chất lượng tại các cơ sở khám chữa bệnh được kiểm soát vô cùng chặt chẽ theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng khám sức khỏe toàn dân. Sở Y tế TP.HCM đã trực tiếp kiểm tra và thẩm định 50 cơ sở y tế trên địa bàn. Kết quả cho thấy có đến 22 cơ sở đạt xếp loại A (loại cao nhất, chiếm 44%), 28 cơ sở đạt xếp loại B (chiếm 56%) và đặc biệt ghi nhận không có bất kì cơ sở nào rơi vào nhóm C yếu kém.

Nhiều đơn vị y tế tiêu biểu đã khẳng định được năng lực tổ chức vượt trội và quy trình vận hành khoa học trong chiến dịch này, bao gồm Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cùng các đơn vị liên kết như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An.

Theo Sở Y tế TP.HCM, cơ quan quản lí sẽ không dừng lại ở những kết quả này. Trong giai đoạn tiếp theo, hoạt động thẩm định chất lượng sẽ tiếp tục được mở rộng sang hệ thống các phòng khám đa khoa tư nhân nhằm chuẩn hóa đồng bộ quy trình kĩ thuật, nhân rộng các mô hình vận hành hiệu quả và đảm bảo tính công bằng về chất lượng dịch vụ cho người dân.

Để mọi công dân chưa đăng kí thường trú hoặc tạm trú tại TP.HCM được khám sức khỏe định kì hoàn toàn miễn phí qua ứng dụng VNeID, Sở Y tế đã đề nghị UBND của 168 phường, xã và đặc khu khẩn trương phối hợp với lực lượng công an địa phương nhằm xác thực dữ liệu cư trú trên hệ thống. Các địa phương cần tập trung rà soát danh sách, lập dự toán kinh phí chuẩn xác và xây dựng kế hoạch phân luồng khám hợp lí. Trong đó, nguồn lực sẽ được ưu tiên tập trung cho nhóm người lao động, sinh viên cùng các nhóm dân cư chưa từng tiếp cận dịch vụ.

Hồ Quang