Kinh tế

Nghiên cứu giải pháp gỡ khó cho người ‘bất ngờ biến thành sếp’

Mai Đình - Nguyễn Tuyết • 22/10/2026 10:57

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh ngành thuế đã tiếp nhận hơn 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh.

Cục Thuế đang nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giải pháp tháo gỡ khó khăn cho những cá nhân bị mạo danh thông tin để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh ngành thuế đã tiếp nhận hơn 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh.

Theo công văn ngày 21/10, Cục Thuế cho biết qua công tác quản lý thuế, thông tin từ dư luận và phản ánh của các cơ quan truyền thông, cơ quan này ghi nhận tình trạng cá nhân bị sử dụng thông tin để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi bản thân không thực hiện các thủ tục này.

Cục Thuế cho biết theo quy định hiện hành, việc tiếp nhận, xác định và giải quyết phản ánh về hành vi giả mạo thông tin để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Do đó, Cục Thuế đề nghị cơ quan thuế các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh để được tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng thời, các đơn vị thuế được yêu cầu hằng ngày tổng hợp thông tin phản ánh qua ứng dụng eTax Mobile và các kênh tiếp nhận trực tiếp. Ngành thuế cũng chủ động phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đối với doanh nghiệp, UBND cấp xã đối với hộ kinh doanh, thông qua email, Zalo hoặc các kênh điện tử phù hợp, nhằm chuyển thông tin và phối hợp xử lý kịp thời.

Cục Thuế nhấn mạnh cơ quan thuế vẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh để thu hồi tiền thuế nợ, nếu có. Riêng đối với những trường hợp bị mạo danh, cơ quan này đang nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

lam-sach--ma-so-thue 8
Cục Thuế đề nghị cơ quan thuế các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan đăng ký kinh doanh để được tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Ảnh tư liệu

Tại hội nghị giao ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ mới đây, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó trưởng Ban Kiểm tra (Cục Thuế, Bộ Tài chính), cho biết từ tháng 5, ngành thuế triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế. Qua đó, cơ quan thuế tiếp nhận hơn 4.000 phản ánh về việc bị mạo danh thành lập doanh nghiệp qua đường dây nóng và ứng dụng eTax Mobile.

Theo ông Thành, các trường hợp này chủ yếu liên quan đến việc cấp phép thành lập doanh nghiệp trước đây. Bộ Tài chính, với đầu mối là Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, phối hợp với Cục Thuế chuyển thông tin đến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương để xác minh, đồng thời phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị liên quan.

Khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan thuế sẽ xử lý theo quy định và không cưỡng chế đối với người được xác định là bị mạo danh. Cơ quan thuế cũng gửi văn bản đến cơ quan công an đề nghị không áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp này.

Trước đó, Tạp chí Một Thế Giới thực hiện vệt bài “Đùng một cái biến thành sếp, gánh nợ từ ‘trên trời’ rơi xuống”, phản ánh những trường hợp người dân bỗng dưng đứng tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà bản thân chưa từng thành lập, góp vốn hay điều hành. Nhiều người chỉ phát hiện sự việc khi nhận thông báo nợ thuế, yêu cầu giải trình hoặc đối mặt nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Vệt bài tập trung phản ánh hệ lụy đối với người bị mạo danh, những khó khăn trong quá trình chứng minh mình vô can, đồng thời ghi nhận ý kiến của người dân, luật sư và cơ quan chức năng về trách nhiệm, giải pháp xác minh, phòng ngừa và bảo vệ quyền lợi của người bị ảnh hưởng.

Mai Đình - Nguyễn Tuyết