Quân đội Triều Tiên đã rút khỏi ít nhất một khu vực tiền tuyến tại vùng Kursk (Nga), theo thông tin từ lực lượng quân sự Ukraine.
Chuyển động

Quân Triều Tiên rút lui tại Kursk: Tạm dừng hay chiến lược mới?

Hoàng Vũ 28/01/2025 10:15

Quân đội Triều Tiên đã rút khỏi ít nhất một khu vực tiền tuyến tại vùng Kursk (Nga), theo thông tin từ lực lượng quân sự Ukraine.

Báo cáo từ Sky News ngày 27.1 cho biết một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ukraine khẳng định rằng các binh sĩ Triều Tiên tham gia chiến đấu bên phía Moscow, đã tạm thời rút khỏi tiền tuyến Kursk sau khi chịu tổn thất nặng nề.

linh-ttien.png
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm các binh sĩ tại một căn cứ quân sự - Ảnh: KCNA

Đại tá Oleksandr Kindratenko, phát ngôn viên của lực lượng đặc nhiệm Ukraine, nói với Kyiv Independent rằng quân đội Triều Tiên dường như chỉ rút khỏi một phần của tiền tuyến Kursk, nơi quân đội Ukraine đang có sự hiện diện đáng kể. Theo ông Kindratenko, khu vực này bao gồm các lực lượng từ Trung tâm Tác chiến đặc biệt hải quân số 73 của Ukraine.

Tuy nhiên, một số nguồn tin quân sự Ukraine tin rằng việc rút quân này chỉ mang tính chất tạm thời. Một chỉ huy đặc nhiệm Ukraine, được biết đến với mật danh “Puls”, nhận định rằng quân đội Triều Tiên rút lui có thể nhằm chữa trị cho binh lính bị thương, khắc phục các sai lầm trước đó, hoặc chờ thêm viện binh. “Tôi nghĩ họ sẽ sớm quay lại”, ông nói với Sky News.

Truyền thông phương Tây cho biết Triều Tiên đã cung cấp một lượng lớn vũ khí pháo binh và các loại vũ khí truyền thống khác cho Nga trong thời gian gần đây. Theo các báo cáo từ tình báo Mỹ, Hàn Quốc và Ukraine, vào tháng 10.2024, Triều Tiên đã gửi khoảng 10.000 đến 12.000 binh sĩ tới Nga để hỗ trợ lực lượng của Moscow.

Các quan chức tại Seoul và Washington lo ngại rằng Nga có thể phản hồi bằng cách cung cấp công nghệ vũ khí tiên tiến cho Triều Tiên. Điều này có thể làm gia tăng năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng, gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Chiến sự tại Kursk

Chiến sự ở vùng Kursk, nằm ở phía tây nam Nga và giáp biên giới với vùng Sumy của Ukraine, bắt đầu từ mùa hè năm ngoái khi Kyiv thực hiện một cuộc tấn công quân sự bất ngờ vào khu vực này. Hoạt động này được cho là đã khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đồng minh của Ukraine bất ngờ. Ukraine sau đó tuyên bố đã chiếm được 1.600m2 lãnh thổ tại vùng biên giới Nga khi khu vực này chỉ được phòng thủ lỏng lẻo.

Đáp trả lại, Nga đã triển khai thêm binh sĩ đến Kursk, bao gồm cả lực lượng Triều Tiên, để lấy lại quyền kiểm soát một phần lãnh thổ mà Ukraine từng chiếm đóng. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại khu vực này vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt.

“Đã gần 6 tháng kể từ khi các hoạt động tại vùng Kursk bắt đầu để bảo vệ lãnh thổ Ukraine. Chúng ta đang duy trì một vùng đệm trên lãnh thổ Nga nhằm bảo vệ các thành phố Sumy và Kharkiv khỏi các cuộc tấn công của Nga. Tôi biết ơn tất cả các chiến binh của chúng ta, những người đang bảo vệ vị trí của Ukraine và tiêu diệt đối phương”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một video hôm 26.1.

Báo cáo gần đây từ BBC, dựa trên các nguồn tin phương Tây giấu tên, cho biết khoảng 1.000 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại vùng Kursk.

Bất chấp tổn thất, Triều Tiên có thể đang chuẩn bị gửi thêm quân để hỗ trợ lực lượng Nga. Tuần trước, quân đội Hàn Quốc thông báo rằng họ nghi ngờ Bình Nhưỡng đang tiến hành các bước chuẩn bị nhằm gửi thêm binh sĩ tham chiến tại Nga. Điều này có thể khiến tình hình xung đột leo thang hơn nữa, đồng thời làm gia tăng sự phức tạp trong mối quan hệ quốc tế liên quan đến cuộc chiến Ukraine - Nga.

Trong bối cảnh này, sự hợp tác quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên không chỉ tạo thêm áp lực đối với Ukraine mà còn khiến các nước phương Tây và đồng minh trong khu vực lo ngại về nguy cơ bùng phát căng thẳng quân sự trên diện rộng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Năm 2025, VUSTA sẽ đăng cai Hội nghị AFEO Midterm
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Liên đoàn AFEO có hai kỳ hội nghị quan trọng mỗi năm là Hội nghị giữa kỳ (Midterm) và Hội nghị cuối kỳ thường niên (CAFEO) được tổ chức theo cơ chế luân phiên nước chủ nhà ASEAN. Năm 2025, VUSTA sẽ đăng cai Hội nghị AFEO Midterm.
Đừng bỏ lỡ
  • Đồng Nai có 17 cán bộ chủ chốt tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi
    một giờ trước Theo dòng thời sự
    Đó là thông tin tại Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ được Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức sáng 24.2 về việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
  • Hòa nhạc ‘Berlin rực sáng’ tại TP.HCM
    một giờ trước Văn hóa
    “Berlin im licht – Berlin rực sáng” là buổi hòa nhạc mở đầu sự kiện kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (1975 - 2025).
  • Du lịch Singapore đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2024
    1 giờ trước Du lịch
    Cùng với đó, Jewel Changi Airport đã đón tiếp hơn 80 triệu lượt khách trong năm 2024, đánh dấu một cột mốc kỷ lục. So với năm trước, lượng khách tăng 10%, và đáng chú ý là cả du khách quốc tế lẫn doanh số bán lẻ đều có mức tăng trưởng ấn tượng.
  • 2.000 chuyên viên kinh doanh dự lễ ra quân dự án Sun Group tại Cát Bà
    1 giờ trước Thông tin và phát triển
    Sáng 21.2, tại TP.Hải Phòng, gần 2.000 chuyên viên kinh doanh đã ra quân khuấy đảo sự kiện “Kích hoạt kỷ nguyên Xanh” giới thiệu dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island. Vị trí đắc địa cùng triết lý phát triển bền vững của dự án bất động sản (BĐS) đầu tiên Sun Group giới thiệu ở Cát Bà đã kích hoạt khí thế sẵn sàng của đội ngũ kinh doanh BĐS.
  • Hãy để đôi hài bẩn bên ngoài thánh đường nghệ thuật!
    2 giờ trước Văn hóa
    Sân khấu Hoàng Thái Thanh vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 15 với sự kiện đặc biệt: Giao lưu giữa nghệ sĩ - khán giả, sau đó, các nghệ sĩ diễn lại 4 trích đoạn hay của sân khấu gồm: "Nửa đời ngơ ngác", "Tướng cướp Bạch Hải Đường", "Nửa đời hương phấn", "Rau răm ở lại".
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân Triều Tiên rút lui tại Kursk: Tạm dừng hay chiến lược mới?