Theo truyền thông Trung Quốc, mẫu robot mang tên Shiguang S1 (Tiểu Quang) do công ty robot GigaBrain (Cực Giai Thị Giới) phát triển đã chính thức được triển khai thử nghiệm tại cộng đồng dân cư ở khu vực Quang Cốc, Vũ Hán. Lô đầu tiên gồm 100 robot đã được đưa vào hoạt động thực tế.
Khác với robot hút bụi hay robot lau nhà vốn chỉ thực hiện một nhiệm vụ cố định, Tiểu Quang Shiguang S1 được định vị là robot gia đình đa năng.

Trong các màn trình diễn thực tế tại Vũ Hán, robot "Tiểu Quang" đã tự hoàn thành 7 công việc gia đình cơ bản mà không cần con người can thiệp. Những nhiệm vụ này bao gồm hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng, xếp bát đĩa vào máy rửa bát, lấy quần áo từ máy giặt rồi gấp gọn, lau bàn ăn và thậm chí vệ sinh bồn cầu.
Điều đáng chú ý là dù tốc độ làm việc vẫn chậm hơn con người khá nhiều, robot cho thấy độ chính xác cao trong các thao tác đòi hỏi sự phối hợp giữa thị giác máy tính, cảm biến và cánh tay cơ khí. Chẳng hạn, chỉ riêng nhiệm vụ hâm nóng thức ăn đã bao gồm hơn 10 công đoạn liên tiếp như nhận diện vật thể, cầm nắm hộp thức ăn, mở cửa lò vi sóng, đặt thức ăn vào bên trong, thiết lập thời gian, khởi động thiết bị, chờ hoàn tất và lấy thức ăn ra ngoài. Theo nhóm phát triển, mỗi thao tác như vậy đã được robot luyện tập hàng nghìn lần trong môi trường mô phỏng và thực tế trước khi được đưa vào thử nghiệm tại các hộ gia đình.
Robot sử dụng mô hình AI hiện thân (Embodied AI), cho phép hiểu yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên và tự lên kế hoạch hành động thay vì chỉ làm theo kịch bản có sẵn.
Theo giới thiệu của công ty, khi lần đầu bước vào một ngôi nhà, robot sẽ tự quét không gian và ghi nhớ vị trí đồ đạc. Nếu gia chủ thay đổi cách bố trí nội thất, chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói để robot học lại môi trường mới mà không cần kỹ thuật viên đến cài đặt.
Nhóm phát triển cho biết khả năng nhận thức hiện tại của robot tương đương trẻ em khoảng 3-4 tuổi. Điều này đồng nghĩa robot có thể hiểu các yêu cầu cơ bản, nhận biết đồ vật và thực hiện chuỗi hành động đơn giản, nhưng chưa đạt mức tự chủ như con người.
Robot cao khoảng 1,67 m, sử dụng thiết kế bán hình người với cánh tay cơ khí phía trên và hệ thống bánh xe di chuyển phía dưới. Thời gian sạc khoảng 2 giờ và có thể hoạt động liên tục tới 8 giờ.
Nghe qua, việc gấp quần áo hay dọn bàn ăn có vẻ đơn giản. Tuy nhiên với robot, đây là những nhiệm vụ cực kỳ phức tạp. Trong môi trường nhà ở, mỗi gia đình có cách bố trí khác nhau, đồ vật thay đổi liên tục và robot phải xử lý hàng nghìn tình huống không thể lập trình trước. Đây là lý do robot công nghiệp đã xuất hiện hàng chục năm nhưng robot gia đình vẫn chưa phổ biến. Các nghiên cứu robot hiện đại cho thấy việc cầm nắm chính xác vật thể và thích ứng với môi trường động vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của ngành robot học.
Giới quan sát cho rằng những robot như Tiểu Quang Shiguang S1 hiện chưa thể thay thế hoàn toàn người giúp việc hay người chăm sóc. Tốc độ làm việc còn chậm, phạm vi nhiệm vụ còn hạn chế và chi phí thương mại hóa vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, việc đưa robot vào các hộ gia đình thật để thu thập dữ liệu được xem là bước đi quan trọng giúp AI học hỏi nhanh hơn và cải thiện khả năng làm việc trong thế giới thực.
Theo kế hoạch, phiên bản nâng cấp Tiểu Quang Shiguang S2 sẽ ra mắt trong quý III năm nay với kích thước nhỏ gọn hơn, thời lượng pin dài hơn và khả năng làm việc ở độ cao lớn hơn để thực hiện các nhiệm vụ như lau cửa sổ hoặc lấy đồ trên cao.
Sự xuất hiện của những "người giúp việc robot" như Tiểu Quang Shiguang S1 cho thấy cuộc đua robot gia đình đang tăng tốc mạnh mẽ. Dù còn cách khá xa viễn cảnh robot làm thay toàn bộ việc nhà, việc 100 robot đầu tiên bước vào các căn hộ dân cư ở Vũ Hán đang được xem là một trong những thử nghiệm thực tế đáng chú ý nhất của ngành robot thế giới trong năm 2026.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO