Theo video được chia sẻ mới đây, các robot đang trực tiếp tham gia vào công đoạn hái vải bằng những cánh tay cơ khí có cấu tạo giống kìm gắp. Thiết bị có thể tiếp cận từng chùm quả trên cây, cắt và thu hoạch với tốc độ đáng chú ý, chỉ mất khoảng 8-9 giây để hoàn thành một lượt hái.

Không chỉ dừng ở việc cắt quả, ngành trồng vải tại Mậu Danh còn ứng dụng thêm một thiết bị cơ giới khác có khả năng rung thân cây để làm những quả đã chín rơi xuống đất, từ đó thuận tiện cho khâu thu gom.
Việc đưa robot vào mùa vụ được xem là bước tiếp theo trong nỗ lực hiện đại hóa chuỗi sản xuất vải thiều tại địa phương này, vùng trồng vải lớn và nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc.
Trước đó, để phục vụ cơ giới hóa, Mậu Danh đã tiến hành cải tạo quy mô lớn khi thay thế khoảng 13.000 ha cây vải bằng các giống thấp hơn, giúp máy móc và robot dễ dàng tiếp cận tán cây để thu hoạch.
Động thái này cho thấy cách ngành nông nghiệp Trung Quốc đang chuyển dần từ mô hình phụ thuộc lao động thủ công sang ứng dụng thiết bị tự động hóa trong những công việc vốn được xem là khó cơ giới hóa như thu hoạch trái cây.
Trong bối cảnh chi phí nhân công tăng và nhu cầu nâng cao năng suất ngày càng lớn, những robot thu hoạch như tại Mậu Danh đang được kỳ vọng không chỉ giải quyết bài toán lao động mùa vụ mà còn mở đường cho mô hình nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn trong tương lai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO