Kinh tế

Sản xuất chip nhớ đe dọa ngôi vương ngành ô tô trên sàn chứng khoán

Bùi Tú 12/05/2026 07:07

Nhà sản xuất chip nhớ Kioxia của Nhật Bản, đang trở thành biểu tượng cho sự dịch chuyển tiềm năng trong giới lãnh đạo công nghiệp của quốc gia này.

Giá cổ phiếu của hãng sản xuất chip nhớ Kioxia đã tăng vọt gấp 24 lần so với cùng kỳ năm trước và tăng gần năm lần tính từ đầu năm 2026 đến nay. Sự bứt phá ngoạn mục này khiến giới đầu tư tự tin dự đoán Kioxia sẽ đánh bại Toyota Motor về lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 3/2027.

chip.jpeg
Hình minh họa bằng AI

Với mức chênh lệch dự kiến là 4 nghìn tỉ yen (tương đương 24,5 tỉ USD) so với 3 nghìn tỉ yen của đối thủ. Hãng chip này hoàn toàn có khả năng phế truất nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu Nhật Bản về cả lợi nhuận và giá trị vốn hóa thị trường.

Sự bứt phá ngoạn mục của công ty sản xuất chip nhớ trên sàn chứng khoán

Kioxia chính thức niêm yết trên sàn giao dịch vào ngày 18/12/2024. Kể từ thời điểm đó, giới đầu tư mong đợi công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức lần đầu tiên. Họ đặt niềm tin vững chắc rằng mức lợi nhuận ròng dự kiến lên tới 2,4 nghìn tỉ yen là một con số quá khổng lồ để nhà sản xuất chip nhớ NAND hàng đầu thế giới có thể tiêu thụ hết. Ngay cả khi họ đang hoạt động trong một ngành công nghiệp đòi hỏi cường độ sử dụng vốn cực kỳ khắt khe, nhằm duy trì các dây chuyền sản xuất công nghệ cao. Mức thặng dư tài chính này mở ra cơ hội rất rõ ràng cho việc phân bổ dòng tiền và chia sẻ thành quả với các cổ đông đã đồng hành cùng doanh nghiệp.

Sức nóng của cổ phiếu Kioxia được thể hiện rất rõ nét trong phiên giao dịch vào 11/5 hôm qua. Khi giá cổ phiếu có thời điểm tăng vọt 11% để chạm mốc 49.430 yen. Đối với năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua, công ty dự kiến lợi nhuận ròng sẽ rơi vào khoảng 0,4 nghìn tỉ đến 0,5 nghìn tỉ yen, tương đương mức tăng trưởng từ 67% đến 89% so với năm trước đó.

Đánh giá về tiềm năng phát triển, chuyên gia phân tích Kim Sung Kyu từ Daiwa Securities Capital Markets Korea đã quyết định nâng giá mục tiêu của cổ phiếu Kioxia lên mức 50.000 yen vào tháng 4. Vị chuyên gia này dự báo hãng chip Nhật Bản sẽ phải đối mặt với những lời kêu gọi từ phía nhà đầu tư về việc mang lại lợi nhuận cao hơn cho cổ đông, đồng thời lưu ý rằng các nhà sản xuất chip khác như Samsung Electronics cũng đang phải chịu những áp lực tương tự từ thị trường.

Động lực từ trí tuệ nhân tạo và sự định hình lại thị trường

Trong quá khứ, các nhà sản xuất chip không phải lúc nào cũng là lựa chọn yêu thích của giới đầu tư do thu nhập của họ thường mang tính chu kỳ rất cao, phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng điện tử tiêu dùng. Tuy nhiên, góc nhìn về ngành công nghiệp bán dẫn đang trở nên vô cùng lạc quan nhờ niềm tin rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra một nguồn cầu bền vững và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự hưng phấn này vươn xa khỏi biên giới Nhật Bản và lan tỏa mạnh mẽ khắp khu vực châu Á. Các nhà sản xuất chip nhớ khác trong khu vực cũng đang tận hưởng chu kỳ thăng hoa, điển hình là cổ phiếu của Samsung đã tăng gần năm lần và SK Hynix tăng vọt gần chín lần so với cùng kỳ năm trước.

Sự thay đổi về trật tự thị trường được phản ánh rất chân thực trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Tính đến tuần trước, bốn trong số mười cái tên giá trị nhất trên sàn đều là các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực bán dẫn, bao gồm: SoftBank Group, Tokyo Electron, Kioxia và Advantest. Bức tranh này hoàn toàn trái ngược với thời điểm mười năm trước, khi những công ty niêm yết giá trị nhất chủ yếu là các nhà sản xuất ô tô như Toyota và Honda, các tập đoàn viễn thông như NTT và KDDI, hoặc các doanh nghiệp tư nhân hóa như Japan Tobacco và Japan Post.

Thành công hiện tại của Kioxia càng trở nên ấn tượng hơn nếu nhìn lại hành trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đầy gian nan của họ. Việc niêm yết vào tháng 12/2024 đã từng bị trì hoãn nhiều lần do những lo ngại sâu sắc về nhu cầu đối với chip nhớ giữa lúc doanh số bán máy tính cá nhân và điện thoại thông minh sụt giảm nghiêm trọng.

Kể từ thời điểm khó khăn đó, nguồn cầu mới khổng lồ đã xuất hiện từ các trung tâm dữ liệu và sự phát triển vũ bão của trí tuệ nhân tạo. Làn sóng công nghệ mới này đã đẩy giá cổ phiếu Kioxia tăng hơn 30 lần, mang lại cho công ty mức giá trị thị trường lên tới 24,2 nghìn tỉ yen, tăng chóng mặt so với mức chưa đầy 0,8 nghìn tỉ yen vào thời điểm phát hành cổ phiếu lần đầu.

Nhờ đà tăng trưởng này, giá trị vốn hóa thị trường của Kioxia đã nhảy vọt từ vị trí thứ 43 lên vị trí thứ 5 tại Nhật Bản trong năm nay, chính thức vượt mặt hàng loạt đối thủ công nghệ sừng sỏ như Hitachi và Sony. Trước đây mang tên Toshiba Memory, Kioxia được thành lập vào năm 2018 thông qua quá trình tách riêng từ công ty mẹ Toshiba.

Tập đoàn đầu tư Bain Capital sau đó đã nắm quyền kiểm soát công ty, thực hiện các khoản đầu tư chiến lược nhằm nâng cao năng lực sản xuất và cuối cùng đưa công ty lên sàn chứng khoán thành công, đánh dấu một chương mới đầy rực rỡ trong lịch sử phát triển ngành công nghệ Nhật Bản.

Nổi bật
      Mới nhất
      Sản xuất chip nhớ đe dọa ngôi vương ngành ô tô trên sàn chứng khoán
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO