Kinh tế

Sau ‘cứ điểm sản xuất điện thoại’, Samsung chọn Việt Nam làm ‘cứ điểm bán dẫn’?

Thế Lâm 28/05/2026 17:37

Reuters ngày 27/5 phát đi thông tin cho biết Samsung đang đầu tư dự án xây dựng nhà máy kiểm thử chip tại Thái Nguyên, với tổng kinh phí tương đương 1,5 tỉ USD.

“Nhà máy kiểm thử chip đầu tiên của Samsung tại Việt Nam”

Theo Reuters, Samsung Electronics (công ty mẹ đã có ít nhất 4 pháp nhân công ty con tại Việt Nam – PV) sẽ đầu tư dự án kiểm thử chip, với tổng kinh phí lên tới 39.000 tỉ đồng, tương đương khoảng 1,5 tỉ USD.

Nhà máy kiểm thử bán dẫn này tại Việt Nam sẽ giúp mở rộng năng lực cung ứng chip nhớ của Samsung trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu do nhu cầu AI tăng cao. Công suất hàng năm của nhà máy tương ứng với việc cung cấp 153,3 tỉ gigabit (Gb) chip nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) và 255,6 tỉ Gb chip nhớ NAND. Nhà máy được đặt tại một khu công nghiệp cách Hà Nội khoảng 60 km về phía bắc, dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào tháng 11/2027. Đây sẽ là nhà máy kiểm thử chip đầu tiên của Samsung tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhà máy sẽ tập trung vào các chip thế hệ cũ.

nhà máy chip nhớ samsung cứ điểm sản xuất-1
Chip nhớ Samsung

Từ dự án nhà máy kiểm thử chip 1,5 tỉ USD này, khoản lợi nhuận thu được sẽ được Samsung tái đầu tư cho một nhà máy chip thứ hai, với tổng kinh phí dự án dự kiến lên tới 2,5 tỉ USD. Nếu lộ trình này diễn ra suôn sẽ và tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi trong những năm tới, 2 nhà máy chip (1 chuẩn bị triển khai và 1 dự kiến) có thể sẽ biến Việt Nam thành một “cứ điểm bán dẫn” của Samsung.

Nguồn tin Reuters cho biết, hơn 200 kỹ sư và nhân viên của Samsung đã làm việc tại địa điểm dự án nhà máy chip ít nhất từ ​​tháng 4/2026.

“Sân chơi” bán dẫn tại Việt Nam không "lẻ loi" chỉ Intel

Dự án FDI công nghệ bán dẫn lớn đầu tiên tại Việt Nam là nhà máy Intel Products Vietnam tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, được tập đoàn Intel công bố và cấp phép đầu tư vào năm 2006, tính đến nay đã tròn 20 năm.

Suốt hàng chục năm sau đó, mỗi khi nhắc đến “sân chơi” bán dẫn tại Việt Nam, Intel thường được nhắc đến là dự án tiêu biểu và thậm chí duy nhất. Về sau, một số công ty nước ngoài lần lượt vào Việt Nam đầu tư các trung tâm thiết kế vi mạch (IC Design) như Synopsys, Cadence Design Systems, Ansys đến từ Mỹ.

Làn sóng thứ ba của các dự án FDI về bán dẫn tại Việt Nam có lẽ bắt đầu từ năm 2023 trở lại đây, sau khi những tên tuổi lớn như Nvidia, Marvell, Hana Micron liên tục công bố các kế hoạch đầu tư cũng như mở rộng trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) bán dẫn tại Việt Nam. “Sân chơi” bán dẫn tại Việt Nam hiện nay đã trở nên đông đúc hơn, với số lượng khoảng 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế vi mạch với phần lớn là doanh nghiệp FDI, quy tụ hơn 7.000 kỹ sư thiết kế chất lượng cao và ngang tầm quốc tế.

Trong khi nhánh trung tâm thiết kế chip (IC Design) trở nên nhộn nhịp, sự gia tăng các nhà máy kiểm thử và đóng gói chip của các nhà đầu tư quốc tế cũng “giải tỏa” tình trạng “lẻ bóng” của Intel Products Vietnam.

nhà máy samsung cứ điểm sản xuất điện thoại tại Việt Nam-1
Nhà máy sản xuất smartphone Samsung tại Việt Nam.

Một trong những tên tuổi tiêu biểu là Amkor Technology (Mỹ), đã đầu tư tổng cộng 1,6 tỉ USD vào tổ hợp nhà máy đóng gói chip lớn hàng đầu thế giới của hãng này, đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Bắc Ninh. Nhà máy chính thức khánh thành giai đoạn 1 từ cuối năm 2023, chuyên cung cấp giải pháp đóng gói chip thế hệ mới cho các đối tác lớn như Qualcomm, Apple, Nvidia.

Trong khi đó, Hana Micron (Hàn Quốc), tính đến nay đã đầu tư xấp xỉ 1 tỉ USD xây dựng nhà máy đóng gói và gia công các dòng chip nhớ (DRAM, bảng vi mạch tích hợp) để cung ứng cho Samsung và các đối tác quốc tế. Dự án đã đi vào hoạt động với việc vận hành 2 nhà máy song song tại Khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang.

Sau “cứ điểm sản xuất điện thoại”, Việt Nam sẽ trở thành “cứ điểm bán dẫn” của Samsung và thế giới?

Được biết, tại Việt Nam, Samsung Electronics hiện có 4 pháp nhân là công ty con về sản xuất, bao gồm nhà máy Samsung Thái Nguyên (SEVT) và Samsung Bắc Ninh (SEV) tập trung sản xuất điện thoại, máy tính bảng; Samsung Display Vietnam (SDV) chuyên sản xuất màn hình, tấm nền màn hình và một số linh kiện điện tử cho các thiết bị công nghệ; và nhà máy Samsung tại TP.HCM (SEHC) chuyên sản xuất sản phẩm điện gia dụng. Trong quý I/2026, 4 công ty con này mang đến doanh thu khoảng 17,72 tỉ USD và lợi nhuận ròng khoảng 1,3 tỉ USD. Trong đó, SEVT là công ty con mang đến lợi nhuận lớn nhất trong quý cho công ty mẹ, với hơn 700 triệu USD.

Ở một góc độ khác, năm 2025, các nhà máy sản xuất điện thoại của Samsung tại Việt Nam đã cung cấp khoảng 50% sản lượng smartphone của toàn tập ra toàn cầu, trong khi 4 pháp nhân công ty con đóng góp khoảng 25% doanh thu cho công ty mẹ.

nhà máy samsung cứ điểm sản xuất điện thoại tại Việt Nam-2
Sản phẩm điện thoại Samsung được sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam.

Samsung từ nhiều năm trước đã xác định Việt Nam là “cứ điểm” sản xuất của tập đoàn này, đặc biệt trong lĩnh vực smartphone. Điều này đã được chứng minh bằng những con số về số lượng thiết bị xuất xưởng, tỉ trọng đóng góp về sản lượng và doanh thu.

“Cứ điểm sản xuất điện thoại” tính tới nay đã được Samsung đã đầu tư tổng cộng 23 tỉ USD. Thế nhưng, với kế hoạch mới đầu tư nhà máy chip, nếu lộ trình đầu tư và việc sản xuất kinh doanh thuận lợi, liệu Việt Nam có cơ hội trở thành “cứ điểm bán dẫn” của Samsung, và thậm chí của thế giới?

Samsung hiện là nhà sản xuất chip nhớ số 1 thế giới. Việc “số 1” đầu tư đúng lĩnh vực cốt lõi tại Việt Nam, ngoài khoản kinh phí đầu tư hàng tỉ USD của “đại bàng” đổ vào, có thể còn kéo theo nhiều “chim sẻ” đến theo, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái công nghệ bán dẫn tại Việt Nam từ nghiên cứu & phát triển và thiết kế, sản xuất, đến kiểm thử và đóng gói. Thông tin được Reuters nhấn mạnh, với việc Samsung đầu tư nhà máy chip, Việt Nam sẽ tăng cường vai trò trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

Nổi bật
      Mới nhất
      Sau ‘cứ điểm sản xuất điện thoại’, Samsung chọn Việt Nam làm ‘cứ điểm bán dẫn’?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO