Thời sự

Sẽ kết nối dữ liệu cho 50 triệu thửa đất ngay trong năm nay

Lam Thanh 05/10/2025 19:15

Theo kế hoạch, Bộ Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT) và các bộ liên quan sẽ hoàn thành nhập liệu và kết nối dữ liệu cho khoảng 50 triệu thửa đất trước ngày 15.12.2025, phần còn lại sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Tại phiên họp Chính phủ với các địa phương ngày 5.10, ông Trần Đức Thắng, quyền Bộ trưởng Bộ NN-MT cho hay: Về Luật Đất đai 2024, bộ đang trình Quốc hội thông qua nghị quyết tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tế hiện nay.

Ngoài ra, bộ cũng tái cơ cấu hệ thống khuyến nông và văn phòng đăng ký đất đai sẽ được thực hiện trong tháng 10.2025. Theo đó sẽ chuyển giao chức năng và cán bộ trực tiếp về cấp xã.

Với chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, ông Thắng cho biết hiện Bộ NN-MT, Bộ Công an cùng các địa phương đã triển khai công việc này hơn 1 tháng và tiến độ đang rất tốt. Dự kiến sẽ hoàn thành nhập liệu và kết nối dữ liệu cho khoảng 50 triệu thửa đất trước ngày 15.12.2025, phần còn lại sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

thang.jpg
Ông Trần Đức Thắng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường phát biểu

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai mô hình mới.

Bà Trà cho hay nhiều địa phương đã rất nỗ lực tăng cường đội ngũ cấp tỉnh về cho cấp xã, nhưng cũng ở nhiều địa phương, đây vẫn là khâu yếu.

"Hiện nay bình quân mỗi xã có khoảng 41 cán bộ, công chức. Số lượng như vậy là không thiếu. Số công chức cấp xã chưa đáp ứng được vị trí việc làm về chuyên môn, nghiệp vụ chỉ khoảng 5%, cũng không phải là lớn. Song điều quan trọng ở đây là năng lực, trách nhiệm và sự chủ động, khả năng thích ứng với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp”, Bộ trưởng Trà nêu rõ.

Ngoài ra, việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền vẫn còn vướng mắc. Một số văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính chưa được điều chỉnh kịp thời, gây khó khăn cho cơ sở trong quá trình triển khai.

Đáng chú ý, hạ tầng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều nơi chưa đồng bộ, chưa liên thông, chưa kết nối, còn có “điểm nghẽn”, nhất là ở các địa bàn đông dân cư.

Bà Trà cũng cho hay việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 ở một số nơi còn chậm. Hiện mới có 8/34 tỉnh thành hoàn thành, trong khi 26 tỉnh vẫn chưa xong. Ở cấp trung ương, có 18/27 bộ ngành đã hoàn tất việc này.

“Đây là một nhiệm vụ cần được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ làm việc", Bộ trưởng Trà nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiến nghị Chính phủ sớm công bố vị trí việc làm của chính quyền địa phương hai cấp (cả ở cấp tỉnh và xã) cũng như chủ trương tuyển dụng, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự ở cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã. Lý do là hiện nay đội ngũ ở cơ sở còn mỏng và chưa được đào tạo lại về chuyên môn.

minh-1.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu

Về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết tình hình mưa bão vừa qua đã ảnh hưởng đến tiến độ một số công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án thuộc mục tiêu hoàn thành 3.000km đường cao tốc, như các tuyến ở Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng và tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu. Bộ Xây dựng đang đồng hành cùng các địa phương quyết tâm cao độ để hoàn thành mục tiêu 3.000km cao tốc trong năm nay.

Tăng cường quản lý, kiểm soát giá nhà đất

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những hạn chế, bất cập, như các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng, trong khi các động lực tăng trưởng mới còn cần thời gian để phát huy hiệu quả (như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo…).

Ngoài ra, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát; tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, giá nhà đất ở mức cao; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập, nhất là bố trí cán bộ, kết nối mạng, dữ liệu số, chuyển đổi số….

Theo Thủ tướng, những tồn tại, hạn chế có nguyên nhân từ tình hình thế giới, khu vực biến động phức tạp; một số cán bộ, công chức chưa chủ động, tích cực, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy nhiệm vụ, sợ trách nhiệm; nhiều dự án tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm…

Về thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quý 4 phải tăng tốc, bứt phá; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; triển khai có hiệu quả Nghị quyết 59 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

img2291-17596303365592090719234.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại.

“Thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; thực hiện hiệu quả phương án xử lý Ngân hàng SCB và các ngân hàng thương mại yếu kém; tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương; tập trung ứng phó bão số 11 và khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 và mưa lũ sau bão…

Nổi bật
      Mới nhất
      Sẽ kết nối dữ liệu cho 50 triệu thửa đất ngay trong năm nay
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO