PGS-TS Phạm Thế Anh cho rằng việc áp dụng trần tín dụng sẽ khiến cho ngành ngân hàng trở nên kém cạnh tranh. Các ngân hàng tốt hay xấu đều được chia hạn mức, không ngân hàng nào thị phần giảm sút.
Cho rằng rủi ro tài khóa mà Việt Nam phải đối mặt do thiên tai là rất lớn, Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng một trong những ưu tiên của Việt Nam là chuyển từ “tăng trưởng bằng mọi giá” sang “kinh tế xanh và bền vững”.
Ngân hàng thế giới cho rằng trong thời gian tới cần hỗ trợ thúc đẩy cầu từ khu vực tư nhân để giúp khôi phục kinh tế và đóng góp cho tăng trưởng. Hướng đi cần thiết là hỗ trợ tài chính cho người lao động và hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
Chính sách tài khóa hỗ trợ của Việt Nam còn quá ít và quá thận trọng, chỉ vào khoảng 2,84 % GDP. Việt Nam cần xem xét thiết kế thêm các gói hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ngoài các chính sách hiện có.
Chủ tịch Quốc hội nhận định, nếu tăng trưởng của các đối tác chiến lược chững lại sẽ ảnh hưởng tới sự phục hồi của Việt Nam. Do đó, không thể lạc quan một chiều được, phải đánh giá, dự báo được để có những chính sách phù hợp.
Xuất phát từ thực tế cuộc sống cộng với niềm đam mê sáng tạo, các em học sinh ở Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai đã mày mò nghiên cứu và cho ra đời nhiều đề tài khoa học có tính thực tiễn cao…
Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ ước khoảng 24,1% thu ngân sách và có thể sẽ tăng lên mức 27,4%. Điều này có thể gây thêm áp lực đối với thu ngân sách và giảm cơ hội ưu đãi tài khóa.
“Quốc hội cần cho phép nâng trần nợ công, tập trung vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu chính phủ. Đồng thời, đảm bảo tính minh bạch, linh hoạt của các gói tài chính...”, PGS.TS. Nguyễn Đắc Hưng, Đại học Kinh tế Quốc dân đề xuất.
Vượt qua gần 800 đề tài tham gia dự thi, đề tài nghiên cứu thiết kế phương tiện thủy bộ thu gom rác thải bãi biển, mặt nước của nhóm sinh viên đến từ Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đã xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã yêu cầu như thế đối với Bệnh viện Chợ Rẫy tại Hội nghị khoa học thường niên năm 2019 của bệnh viện này diễn ra vào sáng nay (12.4).
VEPR cho rằng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước nên đặt nhiệm vụ trọng tâm là thu gọn đầu mối quản lý, xóa bỏ các lực cản để từ đó thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa, thay vì sa đà vào việc cố gắng bảo vệ và duy trì khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vốn dĩ không thể hoạt động hiệu quả bằng khu vực tư nhân.