Theo CDC Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 20.3, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 172 ca mắc sốt xuất huyết, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022 (thành phố chỉ có 9 ca).
Nhiều ngân hàng trung ương tăng nhanh lãi suất, dẫn đến nguy cơ suy thoái. Trước bối cảnh đó, động thái của Ngân hàng Nhà nước là điều được dư luận quan tâm.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm bệnh là giáo viên và học sinh tăng cao. Từ đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngành y tế Cà Mau đã có ý đề xuất địa phương xem xét lựa chọn phương pháp dạy học trực tuyến thay cho hình thức trực tiếp như hiện nay.
Do tỷ lệ bao phủ vắc xin cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao nên tỷ lệ tử vong/số ca mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết châu Phi đang trải qua mức tăng ca mắc COVID-19 nhanh nhất trong năm nay, với con số tăng 83% ở tuần qua, dù số người tử vong vẫn ở mức thấp.
Ngày 1.11, ông Phạm Văn Thiều – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký ban hành quyết định nâng cấp độ dịch từ cấp 2 (nguy cơ trung bình) lên cấp 4 (nguy cơ rất cao) trên phạm vi toàn tỉnh, thời gian áp dụng từ 12 giờ ngày 2.11.