Thời sự

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng: 'Tây Ninh phải biến lợi thế cửa khẩu thành động lực tăng trưởng'

Hoàng Bắc 05/09/2026 16:53

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đề nghị tỉnh Tây Ninh biến lợi thế vị trí, cửa khẩu và năng lực sản xuất thành lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị trường, nâng giá trị hàng hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngày 5/9, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu và thương mại điện tử năm 2026".

1788591534700_2728080670045404353_2728080670045404353_85564fb9abaa2d1402d25e9fb7ed385a.jpg
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho rằng, "Tây Ninh phải biến lợi thế cửa khẩu thành 'cỗ máy' xuất khẩu". Ảnh: T.T

Đây là năm thứ tư liên tiếp hội nghị được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh. Điều này thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Bộ Công Thương, các cơ quan Trung ương, tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Qua đó, khẳng định quyết tâm của tỉnh Tây Ninh trong việc từng bước trở thành điểm kết nối quan trọng về sản xuất, thương mại, logistics, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử của khu vực.

Phát huy lợi thế cửa khẩu

Tỉnh Tây Ninh có vị trí địa kinh tế đặc biệt, hệ thống cửa khẩu quốc tế, vùng sản xuất và công nghiệp quy mô lớn. Tỉnh có khả năng kết nối thuận lợi với TP.HCM, các trung tâm kinh tế lớn của cả nước và thị trường quốc tế.

img_1880-113343_418-130733.webp
Hơn 170 doanh nghiệp từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu và thương mại điện tử năm 2026. Ảnh: Trần Trung

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Tây Ninh đạt 31,4 tỉ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 17,8 tỉ USD.

Tỉnh hiện có hơn 18.000ha đất công nghiệp tại 51 khu công nghiệp và 60 cụm công nghiệp. Trong đó, hơn 1.400ha đất công nghiệp sạch sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, với Tây Ninh, những con số này chưa phải đích đến. Mục tiêu lớn hơn là biến lợi thế vị trí thành lợi thế cạnh tranh; biến năng lực sản xuất thành năng lực xuất khẩu; biến mỗi kết nối hôm nay thành những giá trị kinh tế cụ thể trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho rằng: Sự hiện diện của hơn 170 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy sức hút của Tây Ninh.

Hội nghị còn có sự tham gia của nhiều tập đoàn phân phối, bán lẻ và thương mại điện tử quốc tế lớn như Central Retail, H&M, Lulu, Mixue, Spinneys, Lootah, Amazon… sự tham gia này cũng minh chứng cho tính hiệu quả, thiết thực của hoạt động sau 3 năm triển khai.

Trình diễn máy gặt đập ở Tây Ninh ngày 12.3 - Ảnh: Lê Sơn
Trình diễn máy gặt đập ở Tây Ninh. Ảnh: Lê Sơn

Từ một diễn đàn trao đổi chính sách và cập nhật thông tin thị trường, hội nghị đang dần trở thành “điểm hẹn” hằng năm. Đây là nơi doanh nghiệp Tây Ninh và doanh nghiệp quốc tế trực tiếp gặp gỡ, trao đổi nhu cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối đầu tư và thiết lập quan hệ đối tác lâu dài.

Qua đó, các bên có thể củng cố, mở rộng chuỗi cung ứng hiện tại và xây dựng những chuỗi cung ứng mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại của Tây Ninh và cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, doanh nghiệp và địa phương cần có chiến lược thích ứng phù hợp, nắm bắt cơ hội và phát huy tối đa lợi thế. Trong đó, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp quốc tế, tận dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư là chìa khóa để tối ưu hóa chuỗi giá trị.

Tây Ninh cần tiếp tục nâng cấp hạ tầng và dịch vụ logistics. Tỉnh cần khai thác tốt lợi thế kinh tế biên giới, phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, cảng quốc tế, kết nối các cụm công nghiệp. Mục tiêu là hình thành trung tâm trung chuyển hàng hóa và giao thương quy mô lớn, hiện đại.

Mở rộng thị trường, nâng giá trị hàng hóa

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cũng đề nghị Tây Ninh mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trên cơ sở phát huy thế mạnh ngành hàng và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Bên cạnh những thị trường xuất khẩu truyền thống của Việt Nam như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, hội nghị còn có sự tham gia của các nhà nhập khẩu, thu mua đến từ Trung Đông, Bắc Âu, Mỹ Latin, Tây Á, châu Phi.

1788591551503_2728080670045404353_2728080670045404353_b458e71ca8ae7343cddea7bff00772fc.jpg
Doanh nghiệp Trung Quốc tham quan các gian hàng đặc sản Tây ninh bên lề hội nghị. Ảnh: T.T

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, đây là những khu vực còn nhiều dư địa để Tây Ninh mở rộng thị phần trong thời gian tới. Tuy nhiên, đa dạng hóa thị trường phải đi cùng nâng cao giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm xuất khẩu chủ lực.

Tây Ninh cũng cần đổi mới mô hình sản xuất, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững theo hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và kinh tế tuần hoàn. Đây là yêu cầu ngày càng rõ khi các quy định, tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, khí hậu và giảm phát thải ngày càng khắt khe.

Song song đó, địa phương cần thúc đẩy mạnh chuyển đổi số và thương mại điện tử xuyên biên giới. Công nghệ cần được ứng dụng sâu hơn trong quản lí chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc.

Các lĩnh vực cần được ưu tiên gồm công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp xanh gắn với xuất khẩu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và sử dụng năng lượng tái tạo.

Cửa khẩu
Cửa khẩu quốc tế Xa Mát có nhiều triển vọng phát triển thương mại trong thời gian tới. Ảnh: Xuân Trung

“Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp cần kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh bài bản, bám sát nhu cầu và xu hướng thị trường; chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, tính chuyên nghiệp và khả năng tham gia hiệu quả vào môi trường thương mại quốc tế”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Nổi bật
      Mới nhất
      Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng: 'Tây Ninh phải biến lợi thế cửa khẩu thành động lực tăng trưởng'
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO