Trang The Drive dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo chuyên cơ chở Tổng thống Vladimir Putin công du Trung Đông vừa được hộ tống bởi 4 tiêm kích Su-35.
Chuyển động

Tiêm kích Su-35 hộ tống Tổng thống Putin sang Trung Đông

Cẩm Bình 07/12/2023 08:45

Trang The Drive dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo chuyên cơ chở Tổng thống Vladimir Putin công du Trung Đông vừa được hộ tống bởi 4 tiêm kích Su-35.

“Những chiến đấu cơ này mang theo nhiều loại vũ khí tiêu chuẩn, cất cánh từ một sân bay Nga trong điều kiện thời tiết khó khăn với mưa lớn và gió giật. Tất cả đều được điều khiển bởi phi công hàng đầu”, theo phát ngôn viên Peskov. Truyền thông Nga đưa tin phi đội hộ tống được cấp phép đặc biệt để bay qua không phận một số quốc gia dọc hành trình (có di chuyển qua biển Capsian và Iran).

Quân đội Nga công bố một đoạn phim ghi lại cảnh 5 tiêm kích Su-35 ở trạng thái sẵn sàng cất cánh, mỗi chiếc lắp tên lửa đối không R-77 và R-73. Phi đội cất cánh theo đội hình 2 chiếc, chiếc thứ năm dự bị phòng trường hợp sự cố xảy ra.

4 tiêm kích Su-35 bám sát chuyên cơ Il-96 chở Tổng thống Putin cho đến sân bay Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), sau đó tập kết tại bãi đỗ.

tiem.jpg
Cảnh 4 tiêm kích Su-35 hộ tống chuyên cơ tổng thống - Ảnh: The Drive

The Drive cho biết Nga từng triển khai chiến đấu cơ hộ tống nhân vật tối quan trọng (VVIP) di chuyển qua các khu vực căng thẳng, thậm chí từng dùng máy bay làm mồi nhử nhằm bảo vệ Tổng thống Putin trước nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa tầm nhiệt lúc ông đến Syria. Nhưng triển khai 4 chiến đấu cơ hộ tống chuyên cơ tổng thống di chuyển qua không phận nhiều quốc gia là điều mới mẻ.

Tổng thống Putin hiếm khi ra nước ngoài kể từ khi cuộc chiến Ukraine nổ ra cho đến nay. Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vào tháng 3 năm nay đã phát lệnh bắt giữ ông với cáo buộc “di chuyển bất hợp pháp” trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Nga.

UAE có ký Quy chế Rome - văn kiện quốc tế yêu cầu tuân thủ lệnh bắt giữ của ICC - nhưng chưa phê chuẩn. Ả Rập Saudi (điểm đến tiếp theo sau UAE của Tổng thống Putin) chưa ký hay phê chuẩn Quy chế Rome.

Su-35 là vũ khí mà UAE muốn sở hữu, quốc gia Trung Đông đang trong quá trình đàm phán mua tiêm kích nhằm nâng cấp lực lượng không quân nước mình. Iran cũng sắp nhận loại chiến đấu cơ này.

Theo The Drive, động thái triển khai Su-35 hộ tống chuyên cơ tổng thống không chỉ để đảm bảo an toàn cho nguyên thủ quốc gia mà còn để quảng bá giúp xuất khẩu vũ khí.

Tổng thống Putin được UAE đón tiếp rất nồng nhiệt với 21 phát súng chào mừng, cờ Nga treo dọc đường đi và máy bay huấn luyện MB-339A bay trình diễn. Ông hội đàm với người đồng cấp Al Nahyan trước khi bay sang Ả Rập Saudi gặp Thái tử Mohammed bin Salman.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiêm kích Su-35 hộ tống Tổng thống Putin sang Trung Đông