Quân đoàn robot chó đang được Trung Quốc sản xuất, với hầu hết cỗ máy bốn chân này trở thành thú cưng điện tử mới lạ hoặc thực hiện các nhiệm vụ đơn giản, chẳng hạn mang đĩa cho vận động viên điền kinh.
Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hài lòng nhận thấy Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ tuy xa cách địa lý nhưng luôn hợp tác tích cực, xây dựng và có nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
Tác giả Tin Lok Wu có bài viết nêu bật tiềm năng to lớn từ sóng biển để tạo ra điện. Điều này rất có ý nghĩa với quốc gia nhiều sóng biển như Việt Nam.
Plasma áp suất khí quyển phi nhiệt, hay gọi đơn giản là plasma lạnh, là một công nghệ có thể được sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh ung thư và da liễu. Trang The Dermatologist có bài viết chuyên sâu về công nghệ này.
TP.HCM có tổng cộng 14.152 hệ thống điện mặt trời áp mái, với tổng công suất 355,198 MWp. Trong khi đó, tiềm năng phát triển và ứng dụng điện mặt trời mái nhà ở TP.HCM rất lớn, có thể đạt khoảng 5.081 MWp.
Doanh nghiệp “lắm tiền nhiều của” từ các thị trường phát triển có yêu cầu rất cao về hệ sinh thái xung quanh khu công nghiệp (KCN) và những những yếu tố liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, cơ sở sản xuất.
Du lịch xanh, du lịch cồn đang có xu hướng phát triển. Bến Tre, Cần Thơ đã và đang phát triển du lịch cồn tạo ra nét mới thu hút du khách. Đây có thể là cách làm mới cho du lịch ĐBSCL.
Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Filmore - Filmore Development (Việt Nam) và Tập đoàn POSCO E&C (Hàn Quốc) thông báo đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) cho cuộc hợp tác lớn giữa hai bên.
Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên bản địa của vùng Đồng Tháp Mười, huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư để phát triển ngành du lịch mang tính đặc trưng riêng.
Đến du lịch Đà Nẵng trong tiết trời xuân hạ này thật thích hợp để làm một chuyến vi vu tại địa điểm được mệnh danh là “ốc đảo nghỉ dưỡng” trong lòng TP.Đà Nẵng - KDL Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài.
Trang Interesting Engineering cho biết các nhà nghiên cứu Đại học Monash (Úc) phát hiện một loại enzyme mới có thể sử dụng lượng nhỏ hydro có sẵn trong không khí để tạo ra năng lượng, đem đến tiềm năng phát triển thiết bị tạo điện từ không khí.