Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (10.10): 'Hạm đội phủ nhận' - chiến thuật bất ngờ của Iran ở Vịnh Ba Tư

Hoàng Vũ 10/10/2025 06:00

Tin vũ khí hôm nay, tàu nhỏ, uy lực lớn – chiến thuật bất ngờ của Iran ở Vịnh Ba Tư; Tàu Mỹ theo dõi Trung Quốc tại Bắc Cực; Đức thành lập đơn vị pháo binh mới trang bị hiện đại.

Tàu nhỏ, uy lực lớn – chiến thuật bất ngờ của Iran ở Vịnh Ba Tư

Iran đang mở rộng chương trình hiện đại hóa hải quân với trọng tâm là tàu ngầm cỡ nhỏ và tàu tên lửa cao tốc, được thiết kế phục vụ chiến đấu ven bờ. Động thái này phản ánh chiến lược tác chiến phi đối xứng của Iran, nhằm chống lại ưu thế công nghệ của Mỹ và đồng minh bằng tốc độ, khả năng tàng hình và chiến thuật bão hòa mục tiêu trong khu vực Vịnh Ba Tư.

Một tàu tấn công nhanh của Iran được trang bị tên lửa chống hạm đang tuần tra vùng biển ven bờ trong cuộc tập trận hải quân ở Vịnh Ba Tư - Ảnh Truyền thông Iran
Một tàu tấn công nhanh của Iran được trang bị tên lửa chống hạm đang tuần tra vùng biển ven bờ trong cuộc tập trận hải quân ở Vịnh Ba Tư - Ảnh: Truyền thông Iran

Thay vì phát triển tàu ngầm cỡ lớn, Iran tập trung vào các mẫu tàu ngầm mini như lớp Ghadir và Fateh, có thể hoạt động hiệu quả trong vùng nước nông và ồn như eo biển Hormuz. Những tàu này được trang bị ngư lôi hạng nặng, thủy lôi và tên lửa hành trình chống hạm, đồng thời khó bị phát hiện bởi sonar hoặc máy bay tuần tra hiện đại.

Trên mặt nước, Iran đẩy mạnh sản xuất tàu tên lửa cao tốc và tàu chiến hai thân (catamaran), tiêu biểu là lớp Shahid Soleimani. Các tàu này được trang bị tên lửa Noor và Ghadir, phát triển từ C-802 của Trung Quốc, có tầm bắn từ 120 đến 300km, cho phép Iran thiết lập mạng lưới phòng thủ ven biển mạnh mẽ và đe dọa các tuyến vận tải chiến lược.

Kết hợp tàu cao tốc, tàu ngầm mini và thiết bị không người lái, Iran đang hình thành “hạm đội phủ nhận”- lực lượng không đối đầu trực tiếp nhưng có thể bao vây, quấy nhiễu và tấn công bất đối xứng. Khi phối hợp, chúng có thể triển khai đòn tấn công đa tầng, từ dưới mặt nước với ngư lôi và thủy lôi, đến trên không bằng tên lửa hành trình và UAV, gây khó khăn ngay cả cho nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.

Đối với hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain, đây là thách thức ngày càng lớn, khi các hệ thống chống ngầm truyền thống ít hiệu quả trong vùng nước nông. Hải quân Mỹ buộc phải dựa nhiều hơn vào thiết bị không người lái, trí tuệ nhân tạo và tuần tra ven biển để đối phó.

Bên cạnh đó, Iran còn âm thầm phát triển phương tiện không người lái dưới nước (UUV), có khả năng do thám và tấn công tự động. Cách tiếp cận này giúp Iran tăng chi phí và rủi ro cho mọi hoạt động hải quân của đối thủ, qua đó đạt được hiệu ứng răn đe chiến lược mà không cần chạy đua vũ trang quy mô lớn.

Tàu Mỹ theo dõi Trung Quốc tại Bắc Cực

Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) thông báo tàu phá băng Storis (WAGB 21) đã hoàn thành chuyến tuần tra Bắc Cực đầu tiên kéo dài 112 ngày, trong khuôn khổ nhiệm vụ việc giám sát hoạt động của nhiều tàu nghiên cứu Trung Quốc ở khu vực phía bắc eo biển Bering.

Tàu tuần tra Storis của Mỹ - Ảnh Lực lượng tuần duyên Mỹ
Tàu tuần tra Storis của Mỹ - Ảnh: Lực lượng tuần duyên Mỹ

Storis khởi hành từ bang Mississippi ngày 1.6, vượt qua kênh đào Panama và Thái Bình Dương trước khi hoạt động ở vùng biển Bắc Cực. Trong hành trình này, tàu thay thế Healy (WAGB 20) trong nhiệm vụ phá băng và theo dõi hai tàu nghiên cứu Trung Quốc là Jidi và Xue Long 2. Chuyến đi được xem là đánh giá năng lực hoạt động đầu tiên của Storis kể từ khi được biên chế.

Với chiều dài 110 mét, trọng tải 12.800 tấn, Storis đạt tốc độ 15 hải lý/giờ (27,8km/h) trên biển mở và 5 hải lý/giờ (9,3km/h) trong lớp băng dày 1 mét. Tàu có hệ thống động cơ diesel công suất 16.000 kW, sàn đáp trực thăng, cùng đội ngũ 28 thủy thủ và 64 chỗ ở cho nhân sự hỗ trợ.

Trong chuyến tuần tra, Storis phối hợp với 2 tàu tuần duyên Healy và Alex Haley để duy trì giám sát hàng hải, thực hiện huấn luyện bắn đạn thật, bay thử nghiệm trực thăng, và đón hơn 1.500 khách tham quan. Sau khi cập cảng Seattle, tàu bước vào giai đoạn bảo dưỡng và huấn luyện 6 tuần, trước khi trở về căn cứ chính tại Juneau, Alaska.

Hiện lực lượng tuần duyên Mỹ sở hữu ba tàu phá băng hoạt động gồm Polar Star, Healy và Storis, đồng thời đang đóng mới các tàu khác để mở rộng năng lực Bắc Cực - khu vực được Washington coi là mặt trận chiến lược của an ninh quốc gia và cạnh tranh toàn cầu.

Đức thành lập đơn vị pháo binh mới trang bị hiện đại

Quân đội Đức (Bundeswehr) vừa thành lập tiểu đoàn pháo binh 215 trực thuộc lữ đoàn thiết giáp 21 tại căn cứ Rommel Barracks ở Augustdorf. Đây là đơn vị đầu tiên được trang bị pháo tự hành bánh lốp RCH-155 cỡ 155mm, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng pháo binh Đức theo hướng linh hoạt, cơ động và tích hợp mạng lưới tác chiến số hóa của NATO.

Pháo tự hành RCH-155 155mm - Ảnh Quân đội Đức
Pháo tự hành RCH-155 155mm - Ảnh: Quân đội Đức

Tiểu đoàn 215 gồm ba đại đội pháo trang bị RCH-155 cùng một đại đội hậu cần phụ trách tiếp tế, bảo dưỡng và đạn dược. Cấu trúc này tuân theo tiêu chuẩn NATO, giúp đơn vị dễ dàng phối hợp trong các hoạt động tác chiến đa quốc gia.

RCH-155 là pháo tự hành điều khiển từ xa, gắn trên khung gầm xe thiết giáp Boxer 8×8, cho phép triển khai nhanh, bắn nhanh và rút nhanh để tránh hỏa lực phản pháo. Nhờ hệ thống nạp đạn tự động và tháp pháo điều khiển từ xa, chỉ cần hai người điều khiển, RCH-155 có thể khai hỏa 9 viên/phút và di chuyển ngay sau đó trong khoảng 10 giây.

Pháo RCH-155 sử dụng pháo nòng dài L52, bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 40km với đạn chuẩn NATO và trên 50km với đạn tầm xa Vulcano hoặc V-LAP. Hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số hỗ trợ bắn MRSI – nhiều viên đạn rơi cùng lúc vào một mục tiêu. Xe có tốc độ tối đa 100km/h, tầm hoạt động 700km, và khả năng cơ động cao trên mọi địa hình.

Tháp pháo và khoang lái đều được bọc giáp theo chuẩn STANAG 4569 cấp 4, chịu được đạn xuyên giáp 30 mm và nổ mìn 10kg TNT dưới gầm xe. Tàu pháo còn tích hợp hệ thống định vị chính xác cao, phòng hóa NBC, và có thể vận chuyển bằng đường sắt hoặc máy bay vận tải quân sự.

Việc triển khai RCH-155 nằm trong kế hoạch tăng cường năng lực pháo binh Đức sau chiến sự Ukraine. Berlin dự kiến mua 168 hệ thống RCH-155, nâng số lượng PzH 2000 lên 166 khẩu, cùng việc tái trang bị 36 bệ phóng M270 MARS và xem xét hệ thống EuroPULS để mở rộng khả năng tấn công tầm xa.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay (10.10): 'Hạm đội phủ nhận' - chiến thuật bất ngờ của Iran ở Vịnh Ba Tư
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO