Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (11.10): Nga nói Ukraine sử dụng vũ khí hóa học trái phép

Hoàng Vũ 11/10/2025 06:00

Tin vũ khí hôm nay, Nga nói Ukraine sử dụng vũ khí hóa học trái phép; NATO khởi động tập trận hạt nhân thường niên; Tàu khu trục Pháp bắn hạ mục tiêu siêu thanh bằng tên lửa.

Nga nói Ukraine sử dụng vũ khí hóa học trái phép

Tại phiên họp của Hội đồng Chấp hành tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) vừa diễn ra ở The Hague (Phần Lan), đại diện Nga, ông Vladimir Tarabrin đã công bố bằng chứng mới cho thấy Ukraine sử dụng các tác nhân hóa học bị cấm trong xung đột với Nga. Theo ông, những bằng chứng này được thu thập từ một phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế.

Vũ khí hóa học
Quân nhân đeo mặt nạ để chống lại vũ khí hóa học - Ảnh: Getty

Cụ thể, vào tháng 5 tại Donetsk, lực lượng Nga đã phát hiện một thiết bị nổ tự chế (IED) do Ukraine sử dụng, bên trong chứa các ống nghiệm chứa hỗn hợp chloroacetophenone và chloropicrin - hai hóa chất gây kích ứng mạnh đường hô hấp và mắt, vốn bị cấm sử dụng trong chiến tranh theo Công ước Vũ khí hóa học (CWC).

Ông Tarabrin nhấn mạnh, ngoài việc sử dụng chất độc, Ukraine còn vận hành mạng lưới phòng thí nghiệm chuyên sản xuất hóa chất độc hại và tác nhân chiến tranh hóa học, một yếu tố cho thấy mức độ công nghệ được áp dụng trong hoạt động quân sự. Ông chỉ trích các nước phương Tây đang "cố tình phớt lờ" các hành vi này, dù họ tham gia sâu vào cuộc xung đột và không thể không biết đến các hoạt động trên.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng xác nhận việc sử dụng chất độc đã trở nên phổ biến, bao gồm các thiết bị bay không người lái (UAV) mang chloropicrin và việc phát hiện phòng thí nghiệm sản xuất hydro cyanide - một chất cực độc có thể gây tử vong nhanh chóng.

Nga khẳng định không sử dụng bất kỳ chất hóa học nào vi phạm công ước CWC và yêu cầu cộng đồng quốc tế có phản ứng minh bạch hơn với các hành vi sử dụng công nghệ hóa học trong chiến tranh. Ukraine hiện chưa ra bình luận chính thức về cáo buộc của phía Nga.

NATO khởi động tập trận hạt nhân thường niên

NATO hôm 10.10 xác nhận sẽ khởi động cuộc tập trận răn đe hạt nhân thường niên Steadfast Noon 2025 từ ngày 13.10, do Hà Lan đăng cai và tập trung tại căn cứ không quân Volkel. Cuộc tập trận kéo dài hai tuần, quy tụ 71 máy bay từ 14 quốc gia thành viên, hoạt động chủ yếu trên vùng biển Bắc và tại các căn cứ ở Hà Lan, Bỉ, Anh và Đan Mạch.

NATO tập trận
Các phương tiện không quân tham gia tập trận NATO bao gồm máy bay chiến đấu có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cùng với tàu tiếp nhiên liệu, thiết bị tác chiến điện tử, và các nền tảng trinh sát và tình báo - Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Dù mang tính chất huấn luyện hạt nhân, NATO khẳng định không sử dụng vũ khí hạt nhân thật, và đây là hoạt động được lên kế hoạch từ trước, nhằm duy trì năng lực an toàn, bảo mật và hiệu quả trong các quy trình liên quan đến vũ khí hạt nhân. Năm nay, cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh an ninh tại các cơ sở quân sự châu Âu được siết chặt sau nhiều sự cố liên quan đến máy bay không người lái, làm nổi bật vai trò bảo vệ hạ tầng hạt nhân.

Steadfast Noon tập trung vào việc tích hợp các máy bay chiến đấu đa năng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cùng với các máy bay tiếp liệu, tác chiến điện tử và do thám. Mỹ triển khai F-35 và máy bay hỗ trợ; Phần Lan và Ba Lan cũng đóng góp lực lượng. F-35A hiện đã được chứng nhận mang bom hạt nhân B61-12, bên cạnh các dòng F-16, Tornado và máy bay ném bom chiến lược.

Bài tập giúp kiểm tra tính sẵn sàng, khả năng chỉ huy - kiểm soát và bảo vệ kho vũ khí, đồng thời truyền đi thông điệp răn đe có trách nhiệm. NATO nhấn mạnh đây là hoạt động dưới thời bình, không nhằm vào quốc gia cụ thể, nhưng thể hiện quyết tâm bảo vệ toàn khối trước các mối đe dọa hiện đại.

Tàu khu trục Pháp bắn hạ mục tiêu siêu thanh bằng tên lửa

Tàu khu trục FREMM Alsace (D656) của hải quân Pháp đầu tuần đã phóng thành công một quả tên lửa Aster 30, bắn hạ mục tiêu giả lập là tên lửa chống hạm bay sát mặt biển ở tốc độ siêu thanh. Diễn tập diễn ra ngoài khơi nước Pháp dưới sự giám sát của Cơ quan Vũ khí Quốc phòng Pháp (DGA), nhằm kiểm tra khả năng đánh chặn các mối đe dọa tốc độ cao và tầm thấp - đặc trưng của chiến tranh hiện đại.

tàu chiến Pháp
Tàu khu trục Alsace bắn một tên lửa Aster 30 trong một cuộc tập trận cường độ cao ngoài khơi bờ biển Pháp ngày 7.10 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp

Hệ thống radar Herakles trên tàu Alsace đã phát hiện và theo dõi mục tiêu trong vài giây, sau đó truyền dữ liệu tới hệ thống điều khiển hỏa lực SETIS, kích hoạt phóng tên lửa từ bệ thẳng đứng SYLVER A50. Tên lửa Aster 30 sử dụng dẫn đường quán tính, cập nhật giữa hành trình và đầu dò radar chủ động ở pha cuối. Công nghệ PIF-PAF cho phép tên lửa thực hiện thay đổi hướng nhanh để theo kịp các mục tiêu cơ động cao như tên lửa bay sát biển.

Tàu Alsace là biến thể phòng không của lớp tàu FREMM, có lượng giãn nước hơn 6.000 tấn, dài 142m và trang bị hệ thống radar đa năng, sonar kéo CAPTAS-4 và sonar thân UMS 4110 CL. Vũ khí chính bao gồm pháo 76mm, 32 ống phóng tên lửa Aster, tên lửa chống hạm Exocet và ngư lôi MU90, cho phép tác chiến đa nhiệm: Phòng không, chống ngầm và bảo vệ hạm đội.

Cuộc thử nghiệm củng cố vai trò của Alsace trong lưới phòng không nhiều lớp của châu Âu và NATO, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa phức hợp như drone, tên lửa hành trình và vũ khí siêu thanh ngày càng phổ biến tại các tuyến hàng hải chiến lược.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay (11.10): Nga nói Ukraine sử dụng vũ khí hóa học trái phép
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO