Tin vũ khí hôm nay 12.2: Mỹ triển khai F-15E tới căn cứ bí mật tại Trung Đông
Tin vũ khí hôm nay, Mỹ triển khai F-15E tới căn cứ bí mật tại Trung Đông; Nga mở rộng sản xuất đạn dược giữa cuộc đua công nghiệp quân sự; NATO tăng cường phối hợp pháo binh đa quốc gia ở châu Âu.
Mỹ triển khai F-15E tới căn cứ bí mật tại Trung Đông
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận các tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ đã được triển khai tới một căn cứ không được tiết lộ tại Trung Đông. Động thái này được công bố thông qua hình ảnh và thông điệp chính thức, trong bối cảnh khu vực tiếp tục đối mặt với nguy cơ từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng dân quân, sức ép từ Iran và hoạt động dai dẳng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS).
Các máy bay tham gia đợt triển khai thuộc Phi đội Tiêm kích Viễn chinh 494, đơn vị đóng tại RAF Lakenheath (Anh). Dữ liệu theo dõi chuyến bay nguồn mở cho thấy một biên đội quy mô khoảng 12 chiếc đã được điều động, có sự hỗ trợ của máy bay tiếp dầu KC-135 để bảo đảm hành trình tới khu vực phụ trách của CENTCOM. Điều này cho thấy khả năng Mỹ nhanh chóng tăng cường lực lượng từ châu Âu sang Trung Đông, đồng thời tích hợp vào mạng lưới chỉ huy, trinh sát và tiếp dầu hiện có.

F-15E là tiêm kích đa nhiệm hạng nặng, được thiết kế cho cả nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công chính xác. Với hai động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whitney, tốc độ tối đa xấp xỉ Mach 2,5 (3.062km/h) và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 36 tấn, F-15E có thể mang theo nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác trên quãng đường xa, đặc biệt khi được tiếp dầu trên không. Buồng lái hai người giúp phân chia nhiệm vụ: phi công điều khiển máy bay, trong khi sĩ quan điều khiển vũ khí quản lý cảm biến, liên kết dữ liệu và dẫn bắn.
Máy bay có thể thực hiện nhiệm vụ phòng không với tên lửa AIM-120 và AIM-9, đồng thời chuyển sang tấn công mục tiêu mặt đất bằng bom JDAM, bom dẫn đường laser hoặc bom đường kính nhỏ nhằm hạn chế thiệt hại ngoài ý muốn. F-15E cũng được nâng cấp với radar mảng pha quét điện tử chủ động APG-82(V)1 và hệ thống tác chiến điện tử EPAWSS, cho phép phát hiện, xác định và gây nhiễu các mối đe dọa từ radar đối phương.
Về tác chiến, đợt triển khai gắn với hai mục tiêu chính: duy trì sức ép lên các mạng lưới ISIS tại Syria và tăng cường răn đe đối với Iran cùng các lực lượng liên quan. Trong trường hợp cần thiết, F-15E có thể nhanh chóng xuất kích để đối phó máy bay không người lái, bảo vệ căn cứ hoặc tiến hành đòn tấn công chính xác vào các mục tiêu được chỉ định. Thông điệp chiến lược của Mỹ là duy trì hiện diện linh hoạt, đủ mạnh để phản ứng nhanh mà không cần mở rộng đáng kể quy mô lực lượng thường trú. Trong bối cảnh an ninh khu vực còn tiềm ẩn bất ổn, F-15E được xem là công cụ vừa răn đe vừa sẵn sàng tác chiến nếu tình hình leo thang.
Nga mở rộng sản xuất đạn dược giữa cuộc đua công nghiệp quân sự
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia cảnh báo Nga đang mở rộng năng lực sản xuất đạn dược ở quy mô thời chiến, đồng thời tái xây dựng dự trữ chiến lược đã suy giảm trong giai đoạn đầu xung đột tại Ukraine. Trong báo cáo “An ninh quốc tế và Estonia 2026” công bố ngày 10.2. Estonia cho rằng sản lượng đạn pháo cỡ lớn của Nga đã tăng mạnh, đủ để vừa duy trì cường độ tác chiến hiện tại, vừa bổ sung kho dự trữ cho các kịch bản dài hạn.
Theo ước tính, tổng sản lượng đạn pháo, rocket và đạn cối của Nga năm 2025 đạt khoảng 7 triệu quả, tăng hơn 17 lần so với mức khoảng 400.000 quả năm 2021. Cơ cấu sản xuất phản ánh rõ ưu tiên học thuyết. Khoảng 3,4 triệu viên là đạn pháo 122mm, 152mm và 203mm - các cỡ nòng chủ lực của pháo nòng trơn và pháo tự hành Nga. Khoảng 2,3 triệu viên là đạn cối 120mm và 240mm, phục vụ hỏa lực cấp tiểu đoàn - lữ đoàn. Ngoài ra còn có 0,8 triệu viên đạn tăng và xe chiến đấu bộ binh cỡ 100 - 125mm, cùng 0,5 triệu rocket cho hệ thống phóng loạt 122mm, 220mm và 300mm.

Việc duy trì sản lượng lớn đạn 122mm và 152mm cho thấy Nga tiếp tục đặt pháo binh làm trung tâm trong chiến thuật tiêu hao. Các cỡ nòng này cung cấp hỏa lực dồn dập để chế áp trận địa, phá hủy công sự và cắt đứt tuyến tiếp vận. Đạn 203mm tuy số lượng ít hơn nhưng có vai trò tấn công mục tiêu kiên cố và cơ sở hậu cần quan trọng. Trong khi đó, đạn cối 120mm hỗ trợ hỏa lực gần, cơ động nhanh, phù hợp với các trận đánh cự ly ngắn. Cối 240mm tiếp tục được duy trì cho các nhiệm vụ phá hủy công trình kiên cố hoặc mục tiêu đô thị.
Ở cấp độ tác chiến chiều sâu, rocket 220mm và 300mm cho phép tấn công mục tiêu hậu phương như kho đạn, cầu, trận địa phòng không và trung tâm chỉ huy. Estonia lưu ý rằng hiệu quả của rocket phụ thuộc ngày càng lớn vào chuỗi trinh sát - chỉ thị mục tiêu, đặc biệt khi Nga tăng cường tích hợp máy bay không người lái vào hệ thống hỏa lực.
Báo cáo cũng cho rằng Nga không chỉ dựa vào sản xuất nội địa mà còn bổ sung nguồn cung từ bên ngoài, ước tính 5 - 7 triệu viên đạn từ năm 2023. Chi phí sản xuất được cho là thấp hơn đáng kể so với đạn pháo phương Tây cùng cỡ, tạo lợi thế về khối lượng trong chiến tranh tiêu hao. Song song với mở rộng sản lượng, Nga được cho là tăng cường nội địa hóa vật liệu nổ, nitrocellulose và các thành phần thuốc phóng, dù vẫn tồn tại điểm nghẽn về hóa chất công nghiệp. Estonia nhấn mạnh rằng đối với NATO, cuộc cạnh tranh hiện nay không chỉ là số lượng pháo hay bệ phóng, mà là năng lực công nghiệp hóa chất, dây chuyền sản xuất thuốc nổ và khả năng duy trì chuỗi cung ứng bền vững trong xung đột cường độ cao.
NATO tăng cường phối hợp pháo binh đa quốc gia ở châu Âu
Các kíp pháo binh Lục quân Ý hôm 8.2 đã khai hỏa pháo tự hành PzH 2000 tại thao trường Grafenwoehr (Đức) trong khuôn khổ cuộc diễn tập Dynamic Front 26. Đây là hoạt động huấn luyện chỉ huy - bắn đạn thật quy mô lớn do NATO bảo trợ, tập trung vào lập kế hoạch và điều phối hỏa lực đa quốc gia trong môi trường tác chiến phức tạp.
Mục tiêu của Dynamic Front 26 không chỉ dừng ở thao tác bắn pháo, mà bao trùm toàn bộ chu trình vận hành hỏa lực hiện đại: cơ động lực lượng trong điều kiện hạn chế về thời gian và tuyến đường, thiết lập trận địa, xác nhận quy trình điều khiển bắn và thực hành nhiệm vụ dưới sự điều phối của cấp chỉ huy cao hơn. Cuộc diễn tập nhấn mạnh khả năng phối hợp xuyên biên giới, yếu tố được NATO coi là then chốt trong kịch bản xung đột quy mô lớn tại châu Âu.

Tâm điểm kỹ thuật của hoạt động là hệ thống Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) - pháo tự hành 155mm/L52 đặt trên khung gầm bánh xích. Đây là một trong những chuẩn mực của pháo binh NATO nhờ khả năng tương thích toàn bộ dòng đạn 155mm theo thỏa thuận chung của khối. Hệ thống nạp đạn tự động và điều khiển hỏa lực số hóa cho phép rút ngắn thời gian từ khi nhận lệnh đến khi khai hỏa. PzH 2000 có thể bắn loạt ba viên trong khoảng 10 giây và duy trì tốc độ bắn cao trong thời gian ngắn, giúp tăng mật độ hỏa lực khi cần thiết.
Khả năng “bắn - cơ động - rời vị trí” trong thời gian ngắn là yếu tố sống còn trước các mối đe dọa phản pháo hiện đại. Với lớp giáp bảo vệ, hệ thống phòng vệ CBRN và tính cơ động cao, PzH 2000 được thiết kế để hoạt động cùng đội hình cơ giới, thay vì đóng vai trò tài sản tuyến sau.
Dynamic Front 26 được tổ chức tại nhiều địa điểm ở Đức, Ba Lan, Romania, Tây Ban Nha và mở rộng sang Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia. Trọng tâm là tích hợp hệ thống điều khiển bắn giữa các nước thông qua nền tảng số cho phép truyền lệnh và thực hiện nhiệm vụ hỏa lực xuyên biên giới. Đối với Ý, PzH 2000 còn được kết hợp với đạn pháo dẫn đường tầm xa như Vulcano 155, cho phép mở rộng tầm bắn và tăng độ chính xác. Việc triển khai tại Đức vì vậy không chỉ mang ý nghĩa huấn luyện, mà còn phản ánh định hướng tăng cường hỏa lực phối hợp của NATO trên toàn bộ sườn phía Đông châu Âu.