Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 16.3: Cường kích 50 tuổi tham gia chiến dịch Trung Đông của Mỹ

Hoàng Vũ 16/03/2026 05:38

Tin vũ khí hôm nay, Cường kích 50 tuổi tham gia chiến dịch Trung Đông của Mỹ; Triều Tiên phô diễn hỏa lực với 12 bệ phóng KN-25 cỡ 600mm đồng loạt khai hỏa; Nhật Bản phát triển tên lửa tầm xa.

Cường kích 50 tuổi tham gia chiến dịch Trung Đông của Mỹ

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 15.3 công bố các hình ảnh chính thức cho thấy máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ đang tiếp nhiên liệu trên không khi tham gia hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury. Theo thông tin từ CENTCOM, chiến dịch này bắt đầu từ ngày 28.2 và nhằm vào các mục tiêu được cho là liên quan đến bộ máy an ninh của Iran cũng như những mối đe dọa tiềm tàng trong khu vực. Việc công bố hình ảnh được xem như bằng chứng cho thấy A-10 đang trực tiếp tham gia các hoạt động quân sự đang diễn ra.

Trong thông điệp đi kèm, CENTCOM nhấn mạnh rằng A-10 có thể duy trì hiện diện trên không trong nhiều giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Hình ảnh tiếp nhiên liệu vì vậy không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn thể hiện khả năng duy trì sức mạnh không quân của Mỹ trong môi trường tác chiến thực tế tại Trung Đông.

warhog.png
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố hình ảnh cho thấy máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II của Không quân Mỹ đang tiếp nhiên liệu trên không khi tham gia hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury, qua đó làm nổi bật khả năng hoạt động bền bỉ và cấu hình vũ khí đa nhiệm của loại máy bay này trong chiến dịch đang diễn ra nhằm vào các mối đe dọa liên quan đến Iran - Ảnh: CENTCOM

Các bức ảnh được công bố cũng cho thấy máy bay A-10 trong cấu hình vũ khí chiến đấu. Theo quan sát, máy bay mang theo hai tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick, rocket dẫn đường APKWS và hai tên lửa không đối không AIM-9L/M Sidewinder. Tổ hợp vũ khí này cho thấy A-10 có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ tấn công các mục tiêu mặt đất đến đối phó với các mối đe dọa trên không tầm thấp như máy bay không người lái. Trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép quân sự đối với các nhóm vũ trang được cho là có liên hệ với Iran tại Iraq và khu vực lân cận, khả năng tác chiến linh hoạt của A-10 được đánh giá là phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Theo Không quân Mỹ, phiên bản A-10C được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm gần cho lực lượng mặt đất. Máy bay kết hợp khả năng sống sót cao, khả năng cơ động ở tốc độ thấp và độ chính xác lớn khi triển khai vũ khí. Vũ khí đặc trưng của A-10 là pháo GAU-8/A Avenger cỡ 30 mm, có tốc độ bắn khoảng 3.900 viên mỗi phút. Ngoài ra, máy bay còn có thể mang nhiều loại vũ khí dẫn đường khác nhau, bao gồm tên lửa AGM-65 Maverick và AIM-9 Sidewinder. Khả năng hoạt động lâu trên khu vực chiến đấu là một lợi thế đáng chú ý của A-10. Máy bay có thể tuần tra trong thời gian dài, hoạt động gần khu vực tiền tuyến và nhanh chóng phản ứng khi xuất hiện mục tiêu mới. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường tác chiến nơi các nhóm vũ trang sử dụng chiến thuật phân tán, phương tiện cơ động và các thiết bị bay không người lái giá rẻ.

Ở cấp độ chiến lược, việc CENTCOM công bố hình ảnh cũng mang ý nghĩa thông điệp. Theo tuyên bố của cơ quan này, Chiến dịch Epic Fury nhằm vào các mục tiêu như cơ sở chỉ huy, hệ thống phòng không, bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái. Việc triển khai A-10 cho thấy Mỹ không chỉ dựa vào các khí tài tấn công chiến lược mà còn duy trì lực lượng máy bay chiến thuật có khả năng hiện diện liên tục trên chiến trường.

Triều Tiên phô diễn hỏa lực với 12 bệ phóng KN-25 cỡ 600mm đồng loạt khai hỏa

Triều Tiên xác nhận đã sử dụng 12 hệ thống pháo phản lực phóng loạt KN-25 cỡ 600mm trong một cuộc diễn tập quân sự gần đây. Hoạt động này được xem là một trong những lần triển khai quy mô lớn nhất của loại vũ khí này trong một cuộc thử nghiệm được công bố công khai. Theo mô tả từ phía Bình Nhưỡng, KN-25 là hệ thống pháo phản lực “cỡ siêu lớn” với khả năng tấn công chính xác cao, phản ánh nỗ lực tiếp tục mở rộng năng lực tấn công tầm xa của lực lượng pháo binh tên lửa nước này.

Thông tin về cuộc diễn tập được nhà phân tích quốc phòng Joseph Dempsey đăng tải ngày 15.3 trên mạng xã hội X, dẫn nguồn xác nhận từ phía Triều Tiên. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự, KN-25 hiện là một trong những nền tảng tấn công mặt đất mạnh nhất trong biên chế Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). Dù được phân loại chính thức là hệ thống pháo phản lực phóng loạt, các đặc điểm về tầm bắn, quỹ đạo bay và cơ chế dẫn đường khiến KN-25 có nhiều điểm tương đồng với tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

pháo TT
Một hệ thống KN-25 của Triều Tiên phóng rocket cỡ 600mm trong một cuộc diễn tập quân sự, hệ thống tấn công chính xác tầm xa được thiết kế để đe dọa các căn cứ không quân và cơ sở hạ tầng quân sự trong khu vực - Ảnh: KCNA

Việc triển khai 12 bệ phóng trong cùng một cuộc diễn tập cho thấy khả năng tổ chức các đợt phóng phối hợp quy mô lớn. Tùy theo cấu hình, mỗi xe phóng KN-25 có thể mang từ 4 đến 6 rocket cỡ lớn. Điều này đồng nghĩa một đơn vị gồm 12 bệ phóng có thể phóng hàng chục rocket dẫn đường trong một loạt bắn. Hỏa lực tập trung như vậy có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự quan trọng như căn cứ không quân, hệ thống radar, sở chỉ huy hoặc các tổ hợp phòng thủ tên lửa.

KN-25 lần đầu được Triều Tiên công bố vào năm 2019 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới phân tích quân sự do cỡ đạn rất lớn, lên tới 600mm. Hệ thống được đặt trên xe phóng tự hành dạng TEL, cho phép cơ động nhanh, triển khai phóng và rút khỏi vị trí trong thời gian ngắn. Khả năng cơ động này giúp giảm nguy cơ bị phát hiện hoặc bị phản pháo. Các rocket của KN-25 được cho là bay theo quỹ đạo bán đạn đạo và được trang bị hệ thống dẫn đường nhằm tăng độ chính xác ở khoảng cách xa. Theo nhiều phân tích nguồn mở, tầm bắn của hệ thống có thể đạt khoảng 350 - 380km tùy phiên bản rocket. Với tầm bắn này, lực lượng Triều Tiên có thể tấn công phần lớn mục tiêu quân sự trên bán đảo Triều Tiên từ các vị trí phóng nằm sâu trong lãnh thổ.

KN-25 cũng là một phần trong chương trình hiện đại hóa lực lượng tên lửa chiến thuật của Triều Tiên. Trong những năm gần đây, Bình Nhưỡng đã giới thiệu nhiều hệ thống tấn công chính xác mới, bao gồm các tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 và KN-24, được cho là nhằm tăng khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa như Patriot hoặc THAAD triển khai tại Hàn Quốc. Trong cấu trúc lực lượng hiện nay, KN-25 bổ sung cho các đơn vị tên lửa đạn đạo bằng khả năng phóng loạt với mật độ hỏa lực cao. Việc sử dụng pháo phản lực dẫn đường cho phép các đơn vị tác chiến phóng nhanh nhiều đạn, sau đó di chuyển sang vị trí khác để duy trì nhịp độ tấn công.

Nhật Bản phát triển tên lửa tầm xa

Nhật Bản đang triển khai các hệ thống tên lửa chống hạm Type-12 do nước này tự phát triển tại khu vực gần biển Hoa Đông. Theo một số phân tích được SCMP dẫn lại, động thái này được xem là bước thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận an ninh của Nhật Bản, khi nước này bắt đầu tăng cường năng lực tấn công tầm xa thay vì chỉ tập trung vào phòng thủ bờ biển như trước đây.

Type-12 là tên lửa đối hạm phóng từ mặt đất, được lắp trên xe phóng cơ động chuyên dụng. Hệ thống do Mitsubishi Heavy Industries phát triển, với tầm bắn ban đầu khoảng 200km. Đây là phiên bản nâng cấp từ hệ thống tên lửa chống hạm Type-88 từng được sử dụng để bảo vệ vùng ven biển của Nhật Bản. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính (INS) kết hợp với tín hiệu định vị toàn cầu GPS trong giai đoạn bay giữa. Ở giai đoạn cuối, Type-12 sử dụng đầu dò radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) cùng các công nghệ nhận dạng mục tiêu và so khớp địa hình để tăng độ chính xác khi tấn công.

tên lửa NB
Hình ảnh tên lửa Type-12 của Nhật Bản được phóng thử nghiệm - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Theo các báo cáo gần đây, Nhật Bản đang phát triển một phiên bản nâng cấp của Type-12 với tầm bắn mở rộng đáng kể, có thể đạt khoảng 1.000km. Phiên bản mới dự kiến được cải tiến về khả năng dẫn đường, đồng thời có thể triển khai từ nhiều nền tảng khác nhau như mặt đất, tàu chiến và máy bay. Một số nguồn tin cho rằng hệ thống này cũng có khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền, điều có thể mở rộng đáng kể phạm vi tác chiến của loại tên lửa này.

Các báo cáo cho biết những hệ thống Type-12 đang được triển khai tại tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu. Với tầm bắn nâng cấp, các tên lửa phóng từ Kyushu có thể vươn tới nhiều khu vực trên biển Hoa Đông. Trong kịch bản xung đột, chúng có khả năng nhắm tới các tàu chiến di chuyển gần eo biển Đài Loan hoặc những khu vực ven biển phía đông Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa phần lớn khu vực eo biển Đài Loan có thể nằm trong tầm hoạt động của phiên bản Type-12 mới. Một số chuyên gia cho rằng năng lực này cho phép Nhật Bản theo dõi và tấn công các mục tiêu trên biển từ khoảng cách xa, trước khi lực lượng đối phương tiếp cận các khu vực chiến lược.

Sự phát triển của Type-12 tầm xa cũng phản ánh những thay đổi trong tư duy quốc phòng của Nhật Bản sau nhiều thập kỷ duy trì học thuyết phòng thủ. Sau Thế chiến II, Hiến pháp Nhật Bản - đặc biệt là Điều 9 - đã giới hạn vai trò của lực lượng quân sự chủ yếu trong phạm vi tự vệ. Tuy nhiên, các hệ thống vũ khí mới có thể cung cấp cho Tokyo năng lực phản công hoặc tấn công phủ đầu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng an ninh.

Một số nhà phân tích cũng cho rằng các tên lửa này có thể được sử dụng để kiểm soát các tuyến đường biển quan trọng như eo biển Miyako, eo Tokara và chuỗi đảo Okinawa – những khu vực nằm trong cái gọi là “chuỗi đảo thứ nhất” ở Tây Thái Bình Dương. Trong trường hợp xảy ra xung đột liên quan đến Đài Loan, các hệ thống Type-12 có thể nhắm vào lực lượng hải quân hoặc tàu vận tải tham gia chiến dịch đổ bộ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 16.3: Cường kích 50 tuổi tham gia chiến dịch Trung Đông của Mỹ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO