Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 22/5: NATO tích hợp hơn 50 công nghệ đối phó drone

Hoàng Vũ 22/05/2026 06:33

Tin vũ khí hôm nay, NATO tích hợp hơn 50 công nghệ đối phó drone; Xe tăng Pháp bắn hạ drone bằng đạn 120 mm; Nga mở rộng 10 bệ phóng mới cho dòng UAV phản lực Geran-5 trong chưa đầy một tháng.

NATO tích hợp hơn 50 công nghệ đối phó drone

NATO vừa hoàn tất Project Flytrap 5.0, giai đoạn mới nhất trong chuỗi thử nghiệm chống UAV do V Corps của Lục quân Mỹ dẫn dắt. Cuộc diễn tập kéo dài gần 3 tuần, từ ngày 30/4 đến 19/5, tại khu huấn luyện Pabradė ở Litva, cách biên giới Belarus khoảng 30 km, theo Interesting Engineering.

counter-drone-.jpeg
Binh sĩ NATO trong cuộc tập trận Project Flytrap 5.0 tại Khu huấn luyện Pabradė, Litva, tháng 5. Ảnh: Quân đội Mỹ/Interesting Engineering.

Điểm đáng chú ý của Flytrap 5.0 là quy mô thử nghiệm đã được mở rộng lên cấp đội kỵ binh. Đây là bước tiến lớn so với các vòng trước, vốn chủ yếu kiểm tra năng lực chống drone ở cấp tiểu đội và đại đội.

Hơn 50 công nghệ do các công ty quốc phòng tư nhân cung cấp đã được thử nghiệm trong điều kiện thực chiến, bao gồm radar phát hiện drone, hệ thống chế áp tần số vô tuyến, đạn đánh chặn động năng, phương tiện phóng hiệu ứng và xe chiến đấu không người lái mặt đất. Toàn bộ mạng lưới được kết nối qua kiến trúc dữ liệu chiến thuật liên hợp Mỹ - Anh và thử nghiệm trực tiếp trước lực lượng đối kháng giả định.

Project Flytrap bắt đầu từ năm 2025, với các phiên bản 2.0 đến 4.0 được tổ chức tại Đức và Ba Lan. Mục tiêu ban đầu là tìm ra những thiết bị chống drone phù hợp cho từng cấp tác chiến, đồng thời chuẩn hóa cách phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa UAV ở cấp tiểu đội nhỏ.

Đến tháng 11/2025, phiên bản Flytrap 4.5 tại Putlos, Đức tiếp tục thử nghiệm các công nghệ mới và nâng cao kỹ năng vận hành cho binh sĩ. Theo tướng Christopher Donahue, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, mục tiêu lớn của chương trình là giúp lực lượng mặt đất vẫn có thể cơ động tấn công trong môi trường bị drone và tác chiến điện tử bao phủ dày đặc.

Flytrap nằm trong Sáng kiến Răn đe Sườn Đông của NATO. Chương trình hướng tới việc dùng trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu nhanh hơn, kết nối tốt hơn giữa các đơn vị và vũ khí tấn công, đồng thời giảm chi phí đánh chặn bằng các hệ thống chống drone giá rẻ, có thể triển khai rộng rãi.

Xe tăng Pháp bắn hạ drone bằng đạn 120 mm

Theo Army Recognition, ngày 20/5, một xe tăng chủ lực Leclerc đã bắn hạ thành công một drone trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật, sử dụng đạn chùm phân mảnh 120 mm OEFC F1 do KNDS France sản xuất. Đây là lần đầu tiên năng lực phòng thủ chống drone ngắn tầm của xe tăng Leclerc được xác nhận qua thực nghiệm, đánh dấu bước thích nghi chiến thuật quan trọng trước mối đe dọa UAV chi phí thấp ngày càng phổ biến trên chiến trường hiện đại.

french_leclerc_tank_successfully_shoots_down_drone_with_120mm_shell_in_abu_dhabi_trials_925_001-c3b69a04.webp
Xe tăng Leclerc của Lục quân Pháp trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật tại Abu Dhabi, sử dụng đạn chùm OEFC F1 để đánh chặn drone. Ảnh: Quân đội Pháp/Army Recognition

Đạn OEFC F1 được phát triển từ thời GIAT Industries, nay là KNDS France. Đây là loại đạn chuẩn NATO 120×570 mm, dùng cho pháo nòng trơn CN120-26/52 trên xe tăng Leclerc. Khi khai hỏa, viên đạn không đánh trúng mục tiêu bằng một điểm va chạm duy nhất, mà bung ra khoảng 1.100 viên bi vonfram với tốc độ khoảng 1.410m/s. Các viên bi này tạo thành một vùng sát thương rộng phía trước, gần giống cách súng shotgun bắn chùm đạn. Vì vậy, hiệu quả của OEFC F1 đến từ mật độ mảnh văng dày đặc, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào độ chính xác tuyệt đối.

Ban đầu, loại đạn này được thiết kế để tác chiến trong đô thị và chống bộ binh ở cự ly khoảng 500 m. Tuy nhiên, trong thử nghiệm mới, ý tưởng sử dụng OEFC F1 đã được mở rộng sang nhiệm vụ đánh chặn drone, nhất là các mục tiêu nhỏ, bay thấp và khó bắn trúng bằng đạn thông thường.

Cuộc thử nghiệm được đặt trong các tình huống khó, với drone nhỏ bay theo nhiều hướng và quỹ đạo bất thường, tương tự môi trường chiến trường Ukraine và Trung Đông. Kết quả cho thấy đạn OEFC F1 tạo ra một chùm bi tungsten dày đặc, giúp xe tăng không cần bắn trúng drone một cách tuyệt đối. Vùng sát thương rộng này có thể bù lại độ trễ phản ứng của kíp xe và sai số của hệ thống điều khiển hỏa lực.

Đây là lợi thế so với súng máy 7,62 mm hoặc 12,7 mm, vốn đòi hỏi ngắm chính xác hơn khi đối phó drone FPV nhỏ và bay nhanh. Nguyên lý này giống các hệ thống phòng thủ điểm trên tàu chiến như Phalanx hay Goalkeeper, khi hiệu quả đánh chặn đến từ mật độ hỏa lực dày đặc.

Nga bổ sung 10 bệ phóng mới cho UAV phản lực Geran-5 trong chưa đầy một tháng

Militarnyi cho beiets ảnh vệ tinh mới nhất từ kênh Telegram "Strategic Aviation of the RF" công bố ngày 21/5 cho thấy Nga đang đẩy nhanh mở rộng cơ sở phóng drone Tsymbulova, bổ sung thêm 10 bệ phóng mới dành cho UAV tấn công phản lực Geran-5 chỉ trong chưa đầy một tháng kể từ khi bắt đầu chu kỳ mở rộng vào ngày 22/4.

suputnyk-2-1.jpg
Ảnh vệ tinh cảng drone Tsymbulova cho thấy các bệ phóng mới đang được xây dựng, tháng 5/2026. Ảnh: Strategic Aviation of the RF/Militarnyi

Cụ thể, bốn vị trí bệ phóng mới đang được xây dựng tiếp giáp với các vị trí phóng Geran-5 hiện có, trong khi sáu vị trí bổ sung khác đang được chuẩn bị ở khu vực phía nam của cơ sở. Song song đó, ít nhất 8 công trình bê tông mới đang được dựng lên, nhiều khả năng phục vụ lưu trữ drone và thiết bị liên quan. Điều đáng chú ý là mỗi bệ phóng dành cho dòng UAV phản lực Geran-3, 4 và 5 có chiều dài lên tới khoảng 80 m, gấp khoảng 3 lần so với bệ phóng tiêu chuẩn dành cho drone tấn công thông thường dòng Shahed/Geran trước đây.

Geran-5 được cho là phiên bản nội địa hóa mới hơn của dòng drone Shahed do Iran phát triển. Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu UAV này là sử dụng động cơ phản lực thay vì động cơ piston như Shahed-136/Geran-2, nhờ đó có thể đạt tốc độ cao hơn và mở rộng tầm hoạt động. So với Geran-2 với thiết kế cánh delta quen thuộc và tốc độ bay thấp hơn, Geran-5 tạo ra bài toán khó hơn cho phòng không Ukraine. Tốc độ tiếp cận nhanh khiến thời gian phát hiện, theo dõi và đánh chặn bị rút ngắn. Đồng thời, tín hiệu radar và âm thanh của drone dùng động cơ phản lực cũng khác so với các mẫu Geran-2 mà Ukraine đã quen đối phó.

Một số hình ảnh trước đây tại khu vực liên quan còn cho thấy nhiều UAV được lưu trữ ngoài trời cùng các phương tiện vận tải hạng nhẹ. Điều này gợi ý rằng loại drone này có thể được triển khai nhanh từ các nền tảng cơ động, giúp Nga linh hoạt hơn trong việc tổ chức các đợt tấn công bằng UAV. Tsymbulova và khu vực Donetsk là hai địa điểm duy nhất được biết đến có bệ phóng cho dòng drone phản lực này. Militarnyi nhận định quy mô và tốc độ mở rộng của cơ sở này phản ánh chiến lược tích lũy năng lực tấn công drone có hệ thống của Nga, không chỉ để duy trì mà để gia tăng đáng kể cường độ và số lượng drone trong mỗi đợt tấn công đồng loạt vào lãnh thổ Ukraine, đặc biệt khi drone phản lực tỏ ra khó đối phó hơn so với các thế hệ trước.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 22/5: NATO tích hợp hơn 50 công nghệ đối phó drone
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO