Tin vũ khí hôm nay 22/7: Nga đưa tàu chiến áp sát bờ biển Anh và tổ chức tập trận hỏa lực
Tin vũ khí hôm nay, Nga đưa tàu chiến áp sát bờ biển Anh và tổ chức tập trận hỏa lực; Mỹ muốn cùng châu Âu sản xuất hàng loạt tên lửa Patriot; Ukraine biến Liutyi từ drone cảm tử thành bệ phóng tên lửa.
Nga đưa tàu chiến áp sát bờ biển Anh và tổ chức tập trận hỏa lực
Một tàu hộ vệ của Hải quân Nga đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật cách Plymouth (Anh) khoảng 40 hải lí (74 km) về phía nam, dưới sự giám sát liên tục của hải quân Hoàng gia Anh, Army Recognition dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 21/7. Tàu tuần tra HMS Tyne đã bám theo tàu hộ vệ Neustrashimy thuộc Hạm đội Baltic suốt hành trình đi qua vùng tiếp cận tây nam nước Anh. Sau khi phía Nga thông báo ý định bắn pháo, HMS Tyne giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn theo dõi sát cuộc diễn tập kéo dài khoảng 30 phút.

Bộ Quốc phòng Anh không nêu loại vũ khí hay số phát đạn được bắn, chỉ nhấn mạnh hải quân nước này luôn sẵn sàng bảo vệ an ninh quốc gia. Một máy bay quân sự Pháp cũng tham gia giám sát tàu Nga và thiết lập liên lạc vô tuyến để làm rõ ý định, bổ sung một lớp trinh sát trên không của đồng minh.
Tàu Neustrashimy là tàu đầu lớp Project 11540 Yastreb thời Liên Xô, hạ thủy năm 1993 và trở lại hoạt động năm 2023 sau đợt đại tu. Tàu dài khoảng 129,6 m, lượng giãn nước đầy tải chừng 4.318 tấn, tốc độ tối đa gần 30 hải lí/giờ (55,5km/h) và tầm hoạt động khoảng 4.500 hải lí (8.330 km) ở tốc độ 16 hải lí/giờ (30km/h). Tàu mang một pháo hải quân 100 mm phía trước (tầm bắn trên 20 km, tốc độ bắn gần 50 phát/phút), 32 tên lửa phòng không Kinzhal trong 4 mô-đun phóng thẳng đứng 8 ống, cùng 2 tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Kashtan kết hợp tên lửa tầm ngắn với pháo xoay 30 mm. Cấu hình chiến thuật của tàu vẫn xoay quanh hộ tống và tác chiến chống ngầm, với radar Fregat-MA và Positiv, sonar Zvezda-1M, 6 ống phóng ngư lôi 533 mm, rocket săn ngầm RBU-6000 và sân đỗ cho trực thăng Ka-27PL.
Trong khi đó, HMS Tyne của Anh (số hiệu P281) chỉ là tàu tuần tra xa bờ lớp River nhỏ, dài 79,5 m, giãn nước khoảng 1.700 tấn, vũ khí tự vệ hạn chế gồm pháo 20 mm và súng máy, được tối ưu cho giám sát chứ không nhằm đối đầu một tàu hộ vệ.
Trước đó, Hải quân Anh từng theo dõi liên tục tàu Admiral Grigorovich suốt tháng 4 đến tháng 6. Tháng trước, tàu hộ vệ Nga này còn bắn cảnh cáo gần du thuyền Anh Bright Future ở phía nam đảo Wight. Theo Army Recognition, Nga có thể dùng những màn phô diễn như vậy để thử phản ứng của đồng minh và bào mòn nguồn lực trinh sát của Anh, trong khi vẫn ở ngoài lãnh hải Anh, đặt London trước bài toán duy trì giám sát thường trực mà không để mỗi lần chạm mặt leo thang thành xung đột.
Mỹ muốn cùng châu Âu sản xuất hàng loạt tên lửa Patriot
Tại triển lãm hàng không Farnborough khai mạc ngày 20/7, Lockheed Martin (Mỹ) đã giới thiệu một tên lửa đánh chặn mới cho hệ thống phòng không Patriot, PAC-3 ACE, theo Defense Express. Điểm nhấn của mẫu đạn là được thiết kế để phát triển và đưa vào biên chế nhanh, giá rẻ hơn hẳn, đồng thời hướng tới sản xuất chung với các đối tác công nghiệp châu Âu, yếu tố đặc biệt có ý nghĩa với Ukraine.

Theo nhà sản xuất, PAC-3 ACE dựa trên nền tảng PAC-3 MSE đã qua thực chiến, tương thích hoàn toàn với hệ thống Patriot và có thể đối phó cả mục tiêu khí động lẫn tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tầm trung với tầm bắn lên tới 1.000 km. Đáng chú ý nhất là chi phí, Lockheed Martin cho biết ACE sẽ có giá thấp hơn một nửa so với PAC-3 MSE. Với đơn giá PAC-3 MSE ước tính 4 - 5 triệu USD/quả, mức này đặt ACE vào khoảng 2 triệu USD mỗi quả đạn, con số quan trọng trong bối cảnh Ukraine tiêu hao đạn Patriot với tốc độ vượt xa năng lực sản xuất.
Defense Express phân tích từ tấm ảnh duy nhất được công bố và chỉ ra vài manh mối lí giải ACE rẻ hơn PAC-3 MSE vì có thể đã lược bỏ một số bộ phận đắt tiền. Tên lửa dường như không có hệ thống động cơ đẩy chuyển hướng ACS, vốn giúp PAC-3 MSE cơ động mạnh để đánh chặn trực tiếp. Phần mũi cũng cho thấy ACE có thể không dùng đầu dò radar chủ động, qua đó giúp Lockheed Martin giảm chi phí và đơn giản hóa sản xuất.
Dù vậy, Lockheed Martin vẫn phải chứng minh ACE đạt độ cơ động và chính xác cần thiết để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Việc phát triển ACE có sự tham gia của công nghiệp châu Âu càng đáng chú ý với Ukraine, nhất là khi trước đó có kế hoạch cấp phép cho Kyiv tự sản xuất một số loại đạn Patriot chưa nêu rõ, mà theo nhiều nguồn tin, đàm phán đang được tiến hành với chính Lockheed Martin.
Ukraine biến UAV Liutyi từ “drone cảm tử” thành bệ phóng tên lửa
Tập đoàn Ukroboronprom của Ukraine lần đầu trình làng biến thể tái sử dụng của UAV tấn công tầm xa An-196 Liutyi tại triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough (Anh), theo trang quân sự Oboronka. Trước đây, Liutyi chỉ xuất hiện dưới dạng UAV cảm tử một chiều, mang đầu đạn 50 - 75 kg tấn công mục tiêu Nga ở tầm 1.400 - 2.000 km. Nay nó được cải hoán thành một nền tảng có thể quay về và tái sử dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Phiên bản An-196 Liutyi mới được trang bị 4 tên lửa hành trình, có tầm bắn khoảng 200 km và tốc độ trên 500km/h. Dù chỉ mang đầu đạn nhỏ, chúng có thể được dùng để gây quá tải và xuyên thủng lưới phòng không Nga. Các thông số khác về cả UAV lẫn tên lửa chưa được tiết lộ.
Các tên lửa này có hình dáng tương tự Barracuda-250 của Mỹ, loại có tầm bắn hơn 370 km nhưng đầu đạn chỉ 18 kg. Defense Express cho rằng Liutyi được phát triển theo hướng tái sử dụng để cạnh tranh với UAV FP-1 rẻ hơn, đồng thời trở thành nền tảng đa năng thay vì chỉ dùng một lần.
Biến thể Liutyi tái sử dụng cho thấy Ukraine đang ưu tiên các nền tảng linh hoạt, giúp giảm chi phí mỗi lần tác chiến. UAV có thể phóng tên lửa từ ngoài tầm phòng không rồi quay về, đồng thời mang thêm bom, UAV con và nhiều loại tải trọng khác.

