Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 22/9: Pháo phản lực HIMARS Mỹ luyện tác chiến trong điều kiện ‘bị săn’ ở Nhật

Hoàng Vũ • 22/09/2026 07:52

Tin vũ khí hôm nay, Hormuz; Pháo phản lực HIMARS Mỹ tập "bắn và chạy" ở Hokkaido; Iran tuyên bố bắn rơi UAV MQ-1 của Mỹ trên eo biển Hormuz; Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo thuộc dòng Hwasong-11.

Pháo phản lực HIMARS Mỹ tập "bắn và chạy" ở Hokkaido

Các kíp M142 HIMARS của Lục quân Mỹ đang luyện khả năng triển khai nhanh tại thao trường Yausubetsu trên đảo Hokkaido trong khuôn khổ cuộc tập trận Orient Shield 26. Hình ảnh do Lục quân Mỹ công bố ngày 21/9 cho thấy các xe thuộc Tiểu đoàn Hỏa lực tầm xa 1-17, Lực lượng Đặc nhiệm Đa miền số 3, thực hiện hoạt động diễn tập tại đây ngày 18/9.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-september-_u.s.-army-rehearses-himars-operations-across-japans-complex-and-contested-operational-environment.jpg
Kíp HIMARS của Lục quân Mỹ luyện tập tại thao trường Yausubetsu, Hokkaido trong Orient Shield 26. Ảnh: Lục quân Mỹ

HIMARS được thiết kế để cơ động nhanh bằng khung gầm bánh lốp. Sau khi tới trận địa, kíp xe có thể chuẩn bị khai hỏa rồi rời vị trí để hạn chế nguy cơ bị radar, UAV hoặc hỏa lực phản pháo phát hiện. Đây là cách tác chiến thường được gọi là “bắn và chạy”, đặc biệt quan trọng với những bệ phóng tầm xa có giá trị cao.

Tuy nhiên, hình ảnh chính thức ngày 18/9 mô tả đây là hoạt động rehearsal, không xác nhận riêng các xe trong ảnh đã bắn đạn thật. Lục quân Mỹ cho biết Orient Shield 26 nói chung bao gồm huấn luyện thực địa, cơ động đa quốc gia và các nội dung bắn đạn thật nhằm tăng khả năng phối hợp hỏa lực, hậu cần và chỉ huy trong môi trường tác chiến phức tạp.

M142 có thể sử dụng nhiều loại đạn, từ GMLRS tới ATACMS và PrSM, nhưng phía Mỹ chưa công bố loại đạn cụ thể dành cho hoạt động tại Yausubetsu lần này. Vì vậy, điểm đáng chú ý hơn tầm bắn là khả năng di chuyển, dựng trận địa và duy trì hậu cần cho các bệ phóng phân tán.

Orient Shield 26 diễn ra từ ngày 8 đến 24/9 với lực lượng của Nhật Bản, Mỹ và Australia. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản gọi đây là kỳ Orient Shield có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với huấn luyện trải trên nhiều căn cứ và thao trường.

Cùng thời gian, Mỹ còn triển khai hệ thống tên lửa Typhon và HIMARS tới căn cứ không quân hải quân Kanoya ở miền nam Nhật Bản. Typhon có thể sử dụng SM-6 và Tomahawk. Theo thông báo trước đó của phía Nhật, hai hệ thống tham gia huấn luyện chống hạm quanh Kanoya và đảo Amami Oshima nhưng không bắn đạn thật tại khu vực này, sau đó dự kiến được rút khỏi Kanoya vào giữa tháng 10.

Việc hỏa lực tầm xa xuất hiện đồng thời ở Hokkaido và miền nam Nhật Bản cho thấy cuộc tập trận chú trọng khả năng đưa các đơn vị tên lửa tới nhiều khu vực khác nhau, thay vì để chúng phụ thuộc vào một số trận địa cố định.

Iran tuyên bố bắn rơi thêm MQ-1, Mỹ xác nhận ít nhất 2 chiếc bị hạ gần đây

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 21/9 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi một UAV MQ-1 của Mỹ trên eo biển Hormuz. Tehran nói phương tiện bị tiêu diệt bằng một hệ thống phòng không mới kết nối với mạng phòng không quốc gia. Đây là tuyên bố mới nhất trong chuỗi vụ Iran nói đã đánh trúng UAV Mỹ tại khu vực, nhưng Washington chưa xác nhận riêng vụ ngày 21/9.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-september-_iran-claims-us-mq-1-drone-shootdown-over-hormuz-amid-mq-9-reaper-losses-and-gray-eagle-missions.jpg
UAV MQ-1C Gray Eagle của Lục quân Mỹ tại bang Arizona. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Mỹ trước đó đã thừa nhận có tổn thất. CBS News ngày 17/9 dẫn các quan chức Mỹ cho biết Iran đã bắn hạ ít nhất hai UAV MQ-1 trong những ngày gần đó. Tuy nhiên, họ không tiết lộ địa điểm xảy ra vụ việc hay phiên bản cụ thể.

Chi tiết về biến thể rất quan trọng vì ký hiệu MQ-1 từng được dùng cho hai dòng UAV khác nhau. MQ-1B Predator của Không quân Mỹ đã nghỉ hưu từ năm 2018. Trong khi đó, MQ-1C Gray Eagle lớn hơn vẫn được Lục quân Mỹ vận hành, kể cả trong lực lượng đặc nhiệm. Cả hai đều được phát triển chủ yếu cho nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát, đồng thời có khả năng mang tên lửa Hellfire.

Vì thế, tuyên bố của Tehran rằng Mỹ phải đưa Predator đời cũ trở lại hoạt động do tổn thất MQ-9 hiện chưa có bằng chứng công khai xác nhận. Việc các quan chức Mỹ chỉ gọi phương tiện bị mất là “MQ-1” cũng chưa đủ để kết luận đó là Predator hay Gray Eagle.

MQ-9 Reaper thuộc phân khúc lớn hơn, bay cao hơn và có khả năng mang lượng vũ khí đáng kể hơn. Báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho biết cuộc chiến với Iran đã khiến Lầu Năm Góc phải chi khoảng 38 tỉ USD tính tới ngày 1/8, trong đó có chi phí thay thế khí tài bị mất và lượng lớn đạn dược đã sử dụng. Tuy nhiên, báo cáo tóm tắt công khai không xác nhận tuyên bố của Iran về số MQ-9 bị bắn hạ.

Eo Hormuz vẫn là khu vực có mật độ giám sát quân sự cao trong bối cảnh giao tranh Mỹ - Iran tiếp diễn. Việc UAV Mỹ tiếp tục xuất hiện tại đây cho thấy nhu cầu theo dõi tàu thuyền và hoạt động quân sự vẫn rất lớn, dù các phương tiện bay chậm như MQ-1 cũng trở nên dễ tổn thương hơn khi phải hoạt động gần mạng phòng không đối phương.

Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo, ít nhất một quả nghi thuộc Hwasong-11

Triều Tiên ngày 20/9 phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan ra vùng biển phía đông, với hai lần khai hỏa cách nhau gần ba giờ. Quân đội Hàn Quốc phát hiện quả đầu tiên lúc khoảng 15h (giờ địa phương), bay khoảng 450 km. Quả thứ hai được phóng gần 17h50 và bay hơn 600 km. Cả hai rơi xuống biển và không đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-september-_north-korea-conducts-twin-ballistic-missile-launches-renewing-focus-on-hwasong-11-series.jpg
Tên lửa đạn đạo Triều Tiên trong một cuộc phóng thử trước đây. Ảnh: KCNA

Số liệu của Nhật Bản có chênh lệch nhỏ. Bộ Quốc phòng nước này ước tính quả đầu tiên bay khoảng 440 km, đạt độ cao tối đa khoảng 60 km. Quả thứ hai bay khoảng 590 km với độ cao cực đại khoảng 70 km. Tokyo cho biết chưa ghi nhận thiệt hại đối với tàu thuyền hoặc máy bay.

Loại tên lửa cụ thể vẫn đang được phân tích. Reuters dẫn quân đội Hàn Quốc cho biết quả đầu tiên được nghi thuộc dòng Hwasong-11, trong khi chưa có nhận dạng tương tự đối với quả thứ hai. Vì vậy, chưa nên gọi cả hai tên lửa là Hwasong-11.

Hwasong-11 là tên gọi bao trùm một số tên lửa đạn đạo chiến thuật nhiên liệu rắn của Triều Tiên. Những mẫu nổi tiếng nhất gồm KN-23, thường được so sánh về hình dáng với Iskander của Nga, và KN-24 với cấu hình gần ATACMS của Mỹ. Nhiên liệu rắn cho phép tên lửa giảm thời gian chuẩn bị trước khi phóng và giúp xe mang phóng rời trận địa nhanh hơn.

Vụ thử ngày 20/9 diễn ra chỉ tám ngày sau một loạt phóng khác từ khu vực Wonsan. Nhịp hoạt động tên lửa của Bình Nhưỡng trong năm nay cũng tăng đáng kể. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi cho biết tính cả hai vụ ngày 20/9, Triều Tiên đã tiến hành 9 đợt phóng liên quan tên lửa đạn đạo với ít nhất 15 quả trong năm 2026, so với 4 đợt và ít nhất 5 quả trong cả năm 2025.

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tiếp tục trao đổi dữ liệu để xác định đặc tính của các quả đạn. Seoul cho biết thông tin về vụ phóng đã được chia sẻ giữa ba nước ngay từ giai đoạn đầu theo dõi.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 22/9: Pháo phản lực HIMARS Mỹ luyện tác chiến trong điều kiện ‘bị săn’ ở Nhật
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO