Tin vũ khí hôm nay 4/10: Nga cải tiến tên lửa để linh hoạt hơn trên chiến trường
Tin vũ khí hôm nay, Nga cải tiến tên lửa LMUR để linh hoạt hơn trên chiến trường; Quân đội Trung Quốc mở trường đào tạo chuyên về UAV và AI; Triều Tiên xác nhận tên lửa bay 700 km là vũ khí chiến lược tầm trung.
Nga cải tiến tên lửa LMUR để linh hoạt hơn trên chiến trường
Nga vừa lần đầu công khai một tổ hợp tên lửa mặt đất sử dụng LMUR, loại vũ khí vốn được trang bị cho trực thăng tấn công. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/10 cho biết hệ thống mang tên Izdeliye 347 đã được sử dụng trong cuộc diễn tập chiến lược Tsentr-2026 tại thao trường Chebarkul. Theo Moscow, tổ hợp có thể tấn công mục tiêu cố định và di động ở cự li tới 20 km.

Video được công bố cho thấy bệ phóng đặt trên xe tải bọc thép Ural 6x6. Phía sau xe có hai tên lửa cùng một cột ăng-ten dùng để duy trì liên lạc với đạn đang bay. Bộ Quốc phòng Nga nói điểm đáng chú ý của hệ thống là người điều khiển có thể quan sát và chỉnh hướng tên lửa ở giai đoạn cuối trước khi đánh trúng mục tiêu.
Trong một lần phóng tại thao trường, tên lửa được sử dụng để đánh “trận địa pháo binh đối phương” cách khoảng 13,9 km. Militarnyi lưu ý video còn cho thấy một quả khác rơi cách mục tiêu vài mét giữa khu vực trống, cho thấy khả năng đánh chính xác của cấu hình mới vẫn cần thêm dữ liệu để đánh giá.
LMUR, còn được gọi là Izdeliye 305 hoặc Kh-39, do Phòng thiết kế Chế tạo máy Kolomna phát triển. Nga đã sử dụng loại tên lửa này trên trực thăng Mi-28NM, Ka-52M và một số biến thể Mi-8 tại Ukraine từ ít nhất năm 2022. Bản phóng từ trên không nặng khoảng 105kg, mang đầu đạn nổ phá mảnh 25 kg và có tầm dẫn đường công bố khoảng 14,5 km.
Tên lửa sử dụng dẫn đường quán tính kết hợp hiệu chỉnh vệ tinh ở phần lớn hành trình. Khi tới gần mục tiêu, đầu dò ảnh nhiệt truyền hình ảnh về cho người điều khiển qua đường truyền hai chiều, cho phép lựa chọn hoặc điều chỉnh điểm đánh cuối cùng.
Militarnyi cho rằng Izdeliye 347 có thể phát triển từ biến thể UR-305UD từng được nguồn Nga nhắc tới năm 2025 với tầm khoảng 25 km. Tuy nhiên, đây mới là suy đoán dựa trên đặc điểm và tầm bắn. Bộ Quốc phòng Nga chỉ xác nhận Izdeliye 347 sử dụng một phiên bản LMUR đã được sửa đổi và có tầm tới 20 km.
Nga cũng chưa cho biết hệ thống đã được sản xuất loạt, đơn vị nào sẽ tiếp nhận hay liệu nó đã được đưa tới chiến trường Ukraine hay chưa.
Quân đội Trung Quốc lập học viện chuyên về UAV và công nghệ thông minh
Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 30/9 thành lập ba đơn vị đào tạo mới thuộc Đại học Kĩ thuật Lục quân, trong đó đáng chú ý nhất là Học viện Kĩ thuật Không người lái và Thông minh. Nhà trường tổ chức lễ trao quân kỳ cho ba đơn vị mới, đánh dấu một đợt điều chỉnh lớn trong hệ thống đào tạo nhân lực kĩ thuật của Lục quân Trung Quốc.

Theo SCMP, học viện mới tập trung vào những lĩnh vực liên quan hệ thống không người lái và công nghệ thông minh, trong bối cảnh PLA ngày càng đưa UAV, robot, cảm biến và trí tuệ nhân tạo vào huấn luyện cũng như kế hoạch tác chiến. Interesting Engineering cho biết chương trình có thể bao gồm UAV, hệ thống tự hành, robot, AI hỗ trợ ra quyết định, cảm biến, thông tin liên lạc và việc tích hợp chúng vào đơn vị quân đội.
Tuy nhiên, phía Trung Quốc chưa công bố số lượng học viên, ngân sách, chương trình học cụ thể hay những loại khí tài nào sẽ được dùng để đào tạo. Thông tin chính thức trước mắt chỉ xác nhận việc thành lập học viện, nên chưa thể từ đó kết luận PLA đã xây dựng một lực lượng chiến đấu tự động độc lập.
Hai đơn vị còn lại thuộc Đại học Kĩ thuật Lục quân tập trung đào tạo hạ sĩ quan làm nhiệm vụ bảo đảm tác chiến và bảo đảm trang bị. Đây là những vị trí ngày càng quan trọng khi phương tiện quân sự sử dụng nhiều cảm biến, phần mềm, mạng liên lạc và hệ thống không người lái phức tạp hơn.
Cùng ngày, Đại học Quốc phòng Trung Quốc còn thành lập một học viện mới về kiểm tra kỉ luật, pháp luật và công tác chính trị tại cơ sở Tây An. Một số trường quân sự khác cũng được tái cơ cấu trong đợt cải tổ này.
PLA đã chuẩn bị cho hướng đi này từ nhiều năm. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết riêng mùa tuyển sinh 2026 có khoảng 17.500 học viên được nhận vào 22 học viện quân sự, đồng thời nhấn mạnh tăng đào tạo nhân lực ở các lĩnh vực công nghệ mới. Trong các cuộc diễn tập gần đây, quân đội Trung Quốc cũng thử nghiệm phối hợp giữa lực lượng có người lái với UAV và các hệ thống thông minh.
Việc UAV và công nghệ thông minh có một học viện riêng vì thế đáng chú ý chủ yếu ở khía cạnh tổ chức: Trung Quốc đang biến những công nghệ từng được coi là chuyên môn mới thành một phần chính thức và lâu dài trong hệ thống đào tạo quân sự.a
Triều Tiên xác nhận tên lửa bay 700 km là vũ khí chiến lược tầm trung
Triều Tiên sáng 3/10 phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan ra biển phía đông. Quân đội Hàn Quốc ghi nhận tên lửa bay hơn 700 km, trong khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản ước tính quãng đường khoảng 680km và độ cao cực đại gần 90 km. Ban đầu Seoul cho biết loại tên lửa vẫn đang được phân tích.

Đến tối cùng ngày, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, xác nhận đây là tên lửa chiến lược tầm trung được sử dụng trong một cuộc diễn tập có ông Kim trực tiếp giám sát. Thông tin này loại bỏ giả thuyết ban đầu rằng quả đạn chỉ đơn thuần là một biến thể KN-23 tầm ngắn.
Điều chưa rõ là loại tên lửa cụ thể. Yonhap cho biết giới phân tích Hàn Quốc đang xem xét khả năng đây là một hệ thống thuộc dòng tên lửa tầm trung mới, trong đó Hwasong-16B từng được nhắc tới. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa công bố tên chính thức của quả đạn ngày 3/10.
Khoảng cách hơn 700 km vì thế không đồng nghĩa với tầm bắn tối đa. Một tên lửa tầm trung có thể được thử ở quãng đường ngắn hơn để kiểm tra động cơ, hệ thống dẫn đường, khả năng cơ động hoặc các giai đoạn cuối của chuyến bay mà không cần khai thác toàn bộ tầm hoạt động.
Bà Kim Yo Jong còn nói tên lửa thực hiện đường bay thay đổi trong quá trình thử nghiệm. Reuters dẫn tuyên bố của Triều Tiên mô tả đây là vũ khí có khả năng điều chỉnh quỹ đạo và bay theo cách nhằm gây khó cho hoạt động theo dõi, nhưng các tuyên bố về khả năng xuyên thủng phòng thủ tên lửa chưa được kiểm chứng độc lập.
Vụ phóng diễn ra chỉ 13 ngày sau khi Triều Tiên thử hai tên lửa ngày 20/9. Bình Nhưỡng sau đó xác nhận một trong các hệ thống khi đó thuộc dòng Hwasong-11 mang phương tiện lướt có khả năng cơ động. Vì vậy, các vụ thử gần nhau cho thấy Triều Tiên đang đồng thời phát triển nhiều hướng tên lửa, thay vì chỉ tiếp tục nâng cấp một dòng KN-23 duy nhất.


