Tin vũ khí hôm nay 4/5: Mỹ phát triển tổ hợp đánh chặn tên lửa trên quỹ đạo
Tin vũ khí hôm nay, Mỹ phát triển tổ hợp đánh chặn tên lửa đặt trên quỹ đạo; Israel phê duyệt mua 2 phi đội F-35I Adir và F-15IA; Trung Quốc đưa trực thăng tấn công Z-20T vào huấn luyện tác chiến thực tế.
Mỹ phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa trên quỹ đạo
Theo Interesting Engineering, Bộ Tư lệnh Hệ thống Lực lượng Vũ trụ Mỹ (Space Force Systems Command) vừa lựa chọn Lockheed Martin để thực hiện chương trình Space-Based Interceptor - viết tắt là SBI, tổ hợp đánh chặn tên lửa đặt trực tiếp trên quỹ đạo không gian. Đây là thành phần then chốt của kiến trúc phòng thủ đa lớp tích hợp, nhằm tạo ra một tầng can thiệp sớm chưa từng có trong lịch sử phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Robert Lightfoot, Chủ tịch mảng không gian của Lockheed Martin, cho biết SBI sẽ tận dụng kinh nghiệm từ các hệ thống đã được kiểm chứng trong chiến đấu thực tế như THAAD và PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3), đồng thời kết hợp với chương trình tên lửa đánh chặn thế hệ tiếp theo NGI và các hệ thống cảnh báo, theo dõi tên lửa đạn đạo. THAAD hiện có tầm đánh chặn lên đến 200 km và độ cao tối đa 150 km - nhưng vẫn bị giới hạn bởi vị trí địa lý của bệ phóng mặt đất. SBI, bằng cách đặt đầu đánh chặn trên quỹ đạo tầm thấp Trái đất (LEO), sẽ phủ sóng toàn cầu liên tục và có thể can thiệp ngay trong giai đoạn phóng - thời điểm tên lửa dễ bị tiêu diệt nhất, trước khi phân tách đầu đạn.
Ưu thế vượt trội của SBI (Space-Based Interceptor) nằm ở khả năng khắc chế vũ khí siêu vượt âm - "bài toán khó" đối với các hệ thống phòng thủ mặt đất và hải quân hiện nay. Với tốc độ hành trình từ Mach 5 trở lên kết hợp cùng quỹ đạo bay biến ảo, loại vũ khí này gần như không thể đánh chặn bằng các phương thức truyền thống. Nằm trong sáng kiến "Golden Dome" (Vòm vàng), SBI là mắt xích cốt lõi tạo nên lá chắn quỹ đạo toàn diện, bảo vệ lãnh thổ Mỹ 24/7. Tuy nhiên, dự án cũng đối mặt với "kiềng ba chân" thách thức gồm chi phí triển khai khổng lồ, rào cản kỹ thuật chưa từng có và những tranh cãi gay gắt về pháp lý khi đưa vũ khí vào không gian.
Israel phê duyệt mua 2 phi đội F-35I Adir và F-15IA
Ngày 3/5, Bộ Quốc phòng Israel chính thức thông báo việc được phê duyệt mua hai phi đội máy bay chiến đấu mới gồm F-35I và F-15IA - nằm trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang tổng trị giá 350 tỉ shekel (tương đương khoảng 119 tỉ USD), theo Army Recognition. Mục tiêu trực tiếp là tăng cường năng lực tấn công tầm xa và duy trì ưu thế không quân trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

F-35I "Adir" là biến thể thế hệ thứ năm của F-35A được tùy biến riêng cho Israel, tích hợp hệ thống tác chiến điện tử nội địa, giao diện chỉ huy-kiểm soát và vũ khí phát triển trong nước. Tính năng tàng hình của F-35I cho phép thâm nhập vùng không phận được bảo vệ dày đặc mà giảm thiểu khả năng bị phát hiện bởi các hệ thống phòng không tiên tiến. Đây cũng là tiêm kích đã lập kỷ lục lịch sử, F-35I là chiến đấu cơ thế hệ 5 đầu tiên trên thế giới bắn hạ mục tiêu không đối không trong chiến đấu thực tế, khi hạ một máy bay Yak-130 của Iran trong xung đột năm 2026. Bổ sung một phi đội mới sẽ mở rộng đáng kể năng lực tấn công tàng hình đồng thời trên nhiều hướng chiến trường.
Trong khi đó, F-15IA là biến thể nâng cấp sâu của F-15EX - thế hệ đỉnh cao của dòng tiêm kích F-15 - tùy chỉnh theo yêu cầu đặc thù của Israel với trọng tâm là tải đạn lớn, tầm bay xa và khả năng duy trì tấn công liên tục. Máy bay này có thể mang khối lượng vũ khí đáng kể, bao gồm bom xuyên bunker chuyên dụng cho các mục tiêu kiên cố sâu dưới lòng đất - năng lực thiết yếu khi đối phó với các cơ sở hạt nhân và tên lửa được gia cố.
Chiến lược của Không quân Israel (IAF) là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai dòng tiêm kích chủ lực: F-35I "Adir" đóng vai trò "mũi giáo" xuyên phá, áp chế phòng không đối phương, mở đường cho F-15IA tung ra các đòn tấn công hủy diệt với kho vũ khí khổng lồ. Đây cũng chính là mô hình phối hợp thế hệ 4 và 5 mà Không quân Mỹ đang theo đuổi. Với biên chế hiện tại khoảng 316 máy bay (bao gồm 45 chiếc F-35I và 25 chiếc F-15I), việc bổ sung thêm hai phi đội mới (khoảng 36-50 chiếc) sẽ tạo ra bước ngoặt, gia tăng áp đảo cả về cường độ lẫn nhịp độ oanh kích trong các chiến dịch quy mô lớn.
Trung Quốc đưa trực thăng tấn công Z-20T vào huấn luyện tác chiến
China Military Online ngày 1/5 cho biết Lục quân Trung Quốc đã tích hợp trực thăng đột kích Z-20T vào chu kỳ huấn luyện phối hợp không - bộ binh của một lữ đoàn thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Bắc. Đây là lần đầu tiên Z-20T được đưa vào huấn luyện cấp đơn vị thực sự, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn giới thiệu nền tảng sang tích hợp lực lượng thực tế - điều mà giới quan sát quân sự phương Tây theo dõi sát sao.

Z-20T là biến thể đột kích của dòng Z-20 - trực thăng đa năng được PLA phát triển trên nền tảng kỹ thuật gần với Sikorsky UH-60 Black Hawk của Mỹ, nhưng với nhiều cải tiến nội địa về hệ thống điều khiển fly-by-wire, cụm rotor và hệ thống tác chiến điện tử. Biến thể Z-20T được trang bị các giá treo vũ khí bên hông và thiết bị cảm biến chuyên dụng, cho phép máy bay vừa vận chuyển bộ binh vừa cung cấp hỏa lực và thông tin tình huống trong suốt pha tiếp cận, đổ quân và rút lui - không đơn thuần là phương tiện vận tải như Z-20 phiên bản cơ bản.
Trong cuộc huấn luyện, Z-20T hoạt động song hành với trực thăng tấn công Z-10, đóng vai trò hộ tống vũ trang, áp chế mối đe dọa mặt đất và yểm trợ quân đổ bộ trong suốt nhiệm vụ. Cặp đôi Z-10 cùng Z-20T tạo ra tổ hợp trực thăng đa năng tiệm cận mô hình AH-64 Apache/UH-60 Black Hawk của Mỹ.
Nội dung huấn luyện xoay quanh "bộ ba" kỹ năng tác chiến hiểm hóc: triển khai thần tốc trong thời gian cực ngắn, bay thấp bám địa hình để "tàng hình" trước radar đối phương, và đổ bộ dây nhanh (fast-roping) tại những địa hình hiểm trở như đô thị hay núi cao. Việc rèn quân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp cho thấy Trung Quốc đang ráo riết hoàn thiện các kịch bản đổ bộ đường không linh hoạt, sẵn ứng phó với mọi tình huống xung đột bất ngờ.


