Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 5/6: Đài Loan thử tên lửa TOW và Javelin diệt mục tiêu trên biển

Hoàng Vũ 05/06/2026 06:54

Tin vũ khí hôm nay; Đài Loan thử tên lửa TOW và Javelin diệt mục tiêu trên biển; Mỹ chi 117 triệu USD mua 82 UAV trinh sát tầm xa P550; Nga tăng hơn gấp đôi sản lượng tên lửa RM-48U dùng để tập kích mặt đất tại Ukraine.

Đài Loan thử tên lửa TOW và Javelin diệt mục tiêu trên biển

Lực lượng phòng vệ Đài Loan hôm 3/6 bắn thử tên lửa TOW và Javelin do Mỹ sản xuất nhằm vào các mục tiêu mô phỏng trên biển. Cuộc diễn tập bắn đạn thật tập trung vào kịch bản chống đổ bộ và đánh chặn đối phương trong giai đoạn từ biển tiến vào bờ. Hoạt động diễn ra tại ba địa điểm ở miền Nam Đài Loan gồm bãi biển Hi Thụ ở Đài Nam, Phương Sơn và thao trường Phong Cảng Bắc tại Bình Đông.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-b7-_taiwan_tests_u.s.-made_tow_and_javelin_missiles_against_maritime_targets_to_refine_anti-landing_defense_strategy-b74bbbeb.jpeg
Lực lượng Đài Loan bắn đạn thật tên lửa TOW và Javelin nhằm vào mục tiêu trên biển trong diễn tập chống đổ bộ. Ảnh: Army Recognition

Hỏa lực được huy động khá đa dạng, gồm pháo tự hành M110A2, lựu pháo 155 mm và 105 mm, súng cối 120 mm và 81 mm, xe phóng tên lửa TOW gắn trên khung HMMWV M1167 với bệ M41A7 ITAS, bệ phóng TOW M220A2 và hệ thống Javelin M98A2.

Việc dùng vũ khí chống tăng để đánh mục tiêu trên biển cho thấy Đài Loan đang mở rộng vai trò của các hệ thống này sang tác chiến ven bờ. Trong một kịch bản xung đột tại eo biển Đài Loan, tàu đổ bộ, xe thiết giáp lội nước, xuồng tấn công nhanh hoặc tàu hỗ trợ của đối phương sẽ dễ bị tổn thương nhất ở giai đoạn cuối khi tiếp cận bờ biển.

Tên lửa TOW-2A dẫn đường bằng dây cho phép các tổ bắn điều khiển đường bay của tên lửa tới mục tiêu với độ chính xác cao. Trong khi đó, Javelin hoạt động theo nguyên lý “bắn rồi quên”, giúp bộ binh và thủy quân lục chiến nhanh chóng khai hỏa rồi rời vị trí để tránh bị phản kích. Hai loại vũ khí này có thể tạo thành các vùng hỏa lực chồng lấn gồm TOW đánh mục tiêu ở giai đoạn tiếp cận, còn Javelin xử lý mục tiêu gần hơn hoặc đã phân tán khi lên bờ.

Cuộc diễn tập cũng rèn luyện quy trình bắn cơ động, nhận diện mục tiêu, khóa mục tiêu, điều khiển tên lửa, nhanh chóng rời vị trí sau khi bắn và phối hợp hỏa lực pháo binh. Đây là yêu cầu sống còn trong tác chiến ven biển, nơi các tổ tên lửa có thể bị đối phương phát hiện bằng UAV, đạn tuần kích, trực thăng tấn công hoặc hỏa lực hải quân.

Chiến thuật “bắn rồi rút” giúp Đài Loan duy trì sức chiến đấu lâu hơn, đồng thời buộc đối phương phải truy tìm các tổ hỏa lực nhỏ, cơ động và phân tán. Theo Army Recognition, việc chọn các địa điểm ở Đài Nam và Bình Đông cũng mang ý nghĩa thực địa rõ ràng, vì đây là các khu vực hướng ra eo biển Đài Loan và kênh Bashi.

Lục quân Mỹ mua 82 UAV trinh sát tầm xa P550

Theo Army Recognition, Lục quân Mỹ trao hôm 3/6 cho AeroVironment hợp đồng trị giá 117,3 triệu USD để mua 82 UAV trinh sát tầm xa P550. Đây là đợt mua sắm sản xuất quy mô lớn đầu tiên của dòng UAV này kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2024.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-b1-_us_army_purchases_82_aerovironment_p550_drones_to_expand_long-range_reconnaissance_capacity_925_001-b1f95619.jpeg
UAV trinh sát tầm xa P550 do AeroVironment phát triển, được thiết kế để triển khai nhanh từ xe chiến thuật ở cấp tiểu đoàn. Ảnh: AeroVironment

P550 thuộc nhóm UAV cỡ nhỏ nhưng có năng lực tương đối cao. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa 24,9 kg, sát ngưỡng phân loại giữa UAV Nhóm 2 và Nhóm 3 theo chuẩn Lầu Năm Góc. P550 dài khoảng 2,8 m, sải cánh 5,2 m, nhưng có thể tháo gọn vào kiện vận chuyển kích thước 1,8 m × 0,6 m × 0,6 m. Nhờ đó, một bộ UAV hoàn chỉnh có thể chở bằng các xe chiến thuật phổ biến như HMMWV hoặc JLTV.

Điểm đáng chú ý là P550 có thể được binh sĩ lắp ráp, tháo dỡ và phóng trong chưa đầy 10 phút mà không cần dụng cụ chuyên dụng. UAV này cất và hạ cánh thẳng đứng, nên không cần đường băng hay máy phóng. Đây là lợi thế lớn với các đơn vị tiền phương, nơi địa hình thay đổi liên tục và không phải lúc nào cũng có không gian triển khai lớn.

Về hiệu năng, P550 có thể hoạt động liên tục tới 5 giờ bằng pin, mang tải trọng hữu ích khoảng 6,8 kg. Tốc độ bay dao động 15 - 27m/s, trần bay khoảng 4.270 m. Tầm liên lạc đạt 40 km ở cấu hình tiêu chuẩn và có thể mở rộng lên 60 km khi dùng đường truyền dữ liệu số.

P550 cũng được tích hợp hệ thống tính toán Avacore cùng phần mềm nhận dạng mục tiêu tự động SPOTR-Edge. Nhờ đó, UAV có thể phân loại bộ binh, xe cộ, máy bay và mục tiêu trên biển ngay trong khi bay. Hệ thống dẫn đường bằng hình ảnh, kết hợp cảm biến quang - điện, hồng ngoại và lidar, giúp máy bay hoạt động tốt hơn trong môi trường bị gây nhiễu hoặc mất tín hiệu GPS.

Module tải trọng phía trước có thể thay trong chưa đầy 5 phút, cho phép cùng một UAV chuyển đổi giữa nhiều nhiệm vụ như trinh sát, tác chiến điện tử, chuyển tiếp liên lạc hoặc tấn công. Hợp đồng này cũng gắn với sáng kiến “Giải phóng ưu thế UAV quân sự Mỹ” được công bố tháng 7/2025, nhằm đẩy nhanh việc đưa UAV ra đơn vị chiến đấu.

Nga tăng gấp đôi sản lượng tên lửa RM-48U

Nga đã tăng hơn gấp đôi tốc độ sản xuất tên lửa RM-48U dùng để tấn công mục tiêu mặt đất tại Ukraine, theo Ukrainska Pravda dẫn nguồn từ Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine. Đây là loại vũ khí được thiết kế để khai hỏa từ các tổ hợp phòng không S-300PM và S-400.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-06-_15.07.2021_cvo_55-1200.jpg
Bệ phóng 5P85SM của tổ hợp phòng không S-300, dòng hệ thống có thể khai hỏa tên lửa RM-48U cải tiến để tấn công mục tiêu mặt đất. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Dữ liệu tình báo Ukraine trong năm 2026 tiết lộ Nga đặt mục tiêu sản xuất hơn 480 quả RM-48U. Con số này cao hơn nhiều so với mức hơn 200 quả trong cả năm 2025, cho thấy Moscow đang mở rộng đáng kể nguồn đạn cho các đợt tập kích tầm xa.

RM-48U được cho là biến thể nâng cấp từ dòng tên lửa phòng không có điều khiển 48N6, vốn được phát triển để đánh chặn mục tiêu trên không. Khi được hoán cải sang nhiệm vụ tấn công mặt đất, tên lửa mang đầu đạn nổ phá, mảnh nặng khoảng 150 - 180 kg.

Việc tận dụng nền tảng 48N6 và các tổ hợp phóng sẵn có cho phép Nga nhanh chóng bổ sung nguồn hỏa lực tập kích mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào tên lửa đạn đạo chiến thuật đắt đỏ hơn. Đây là cách Moscow kéo dài nhịp độ tấn công bằng cách biến một phần kho tên lửa phòng không thành vũ khí đánh đất.

Ở cấp độ chiến trường, RM-48U được cho là đang được sử dụng xen kẽ với các loại tên lửa đạn đạo khác. Rạng sáng 2/6, Nga tiến hành một đợt tập kích lớn vào Ukraine với tổng cộng 33 tên lửa được phóng từ các tỉnh Bryansk, Kursk, Rostov và bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Theo kênh Telegram Colonel GSh, khoảng một nửa trong số các tên lửa 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M được nhận định thực chất là RM-48U, và những mảnh vỡ đầu tiên đã được tìm thấy.

Sự gia tăng sản lượng RM-48U phản ánh nỗ lực của Nga nhằm duy trì cường độ tập kích cao bằng cách đa dạng hóa nguồn đạn. Tuy nhiên, do có nguồn gốc từ tên lửa phòng không cải tiến, RM-48U có quỹ đạo bay, độ chính xác và đặc điểm nhận dạng khác với tên lửa đạn đạo chiến thuật chuyên dụng. Điều này vừa giúp Nga bổ sung thêm lựa chọn tấn công, vừa đặt ra thách thức mới cho phòng không Ukraine trong việc nhận diện, phân loại và đánh chặn.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 5/6: Đài Loan thử tên lửa TOW và Javelin diệt mục tiêu trên biển
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO