Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 8/10: Mỹ giúp Ukraine tự sửa Patriot giữa lúc tên lửa Nga dồn dập

Hoàng Vũ • 08/10/2026 07:20

Tin vũ khí hôm nay, Mỹ giúp Ukraine tự sửa Patriot trong nước giữa lúc tên lửa Nga dồn dập; Biệt kích Anh đổ bộ từ tàu ngầm Đức trong tập trận NATO; Nga lộ xe robot nền T-72 gắn pháo 30 mm nòng đôi.

Mỹ giúp Ukraine tự sửa Patriot trong nước giữa lúc tên lửa Nga dồn dập

Ngày 6/10, Cơ quan Hậu cần Quốc phòng Mỹ (DLA) bắt đầu chuẩn bị mua từ Raytheon trọn bộ thiết bị kiểm tra cấp xưởng cho hệ thống phòng không Patriot để cung cấp cho Ukraine. Gói hàng bao gồm thiết bị chẩn đoán điện tử, nguồn cao áp, bộ phát radar và hệ thống làm mát, kèm lắp đặt, huấn luyện, thiết bị tham chiếu và phụ tùng cho 5 năm. Mục tiêu không phải thêm bệ phóng hay tên lửa, mà để Ukraine tự sửa các bộ phận hỏng ngay trong nước. Raytheon hiện là nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn duy nhất.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-october-_us-to-help-ukraine-repair-patriot-air-defense-systems-domestically-as-russian-missile-attacks-intensify-925-001.jpg
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Bộ thiết bị là một mạng lưới trạm kiểm tra chuyên dụng. Trạm GETS-1000 chẩn đoán bo mạch, cụm vi sóng và nguồn điện, PAT244M lo phần điện tử của bộ phát radar, PAT24X kiểm tra nguồn cao áp, còn CLET xử lí phần làm mát. Ở tuyến đơn vị, thợ máy chỉ tháo cụm hỏng ra và lắp cụm thay thế. Muốn biết bên trong cụm đó hỏng gì, sửa rồi kiểm tra lại, cần thiết bị cấp xưởng. Thiếu chúng, Ukraine phải gửi linh kiện ra nước ngoài, kéo dài thời gian quay vòng và làm vơi kho phụ tùng dự phòng.

Tạp chí quân sự Army Recognition lưu ý sửa chữa không giải quyết được bài toán đạn, vì tên lửa đánh chặn dùng một lần là hết. Theo ước tính làm việc mà trang này dùng, Ukraine có khoảng 600 quả đạn Patriot. Nếu bắn 60 quả mỗi tháng, kho đủ dùng 10 tháng, còn bắn 150 quả mỗi tháng thì chỉ còn 4 tháng. Lockheed Martin sản xuất khoảng 620 quả PAC-3 MSE năm 2025, tức gần 52 quả mỗi tháng, nên riêng mức tiêu thụ 60 quả của Ukraine đã vượt sản lượng một tháng. Mỗi quả đạn đánh chặn có giá 3 - 4 triệu USD. Ở phía bên kia, Nga được ước tính sản xuất 40 - 50 tên lửa Iskander-M và khoảng 10 tên lửa Kinzhal mỗi tháng.

Nguồn cung đang được mở rộng. Ngày 14/4, Raytheon kí hợp đồng 3,7 tỉ USD sản xuất đạn GEM-T cho Ukraine, với nhà máy mới tại Schrobenhausen ở Đức. Hồi cuối tháng 9, Militarnyi dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt việc cấp giấy phép để Ukraine sản xuất đạn đánh chặn Patriot, dù giới chức Ukraine nói việc tự sản xuất có thể mất 1-5 năm. Theo Army Recognition, Ukraine vì thế phải dồn Patriot cho tên lửa đạn đạo, để NASAMS, IRIS-T, SAMP/T, UAV đánh chặn và tác chiến điện tử gánh phần UAV Shahed và tên lửa hành trình.

Biệt kích Anh đổ bộ từ tàu ngầm Type 212A trong tập trận lớn nhất 15 năm

Ngày 29/9, ngoài khơi mũi Cape Wrath ở cực bắc Scotland, binh sĩ của Khẩu đội Quan sát tiền phương Biệt kích 148 (Meiktila) thuộc Pháo binh Hoàng gia Anh đã lên một tàu ngầm Type 212A của Hải quân Đức. Tàu ngầm đưa họ áp sát bờ biển và làm nhiệm vụ trinh sát mục tiêu, trước khi nhóm biệt kích rời tàu bằng xuồng hơi để bí mật đổ bộ. Hoạt động nằm trong diễn tập Strike Warrior 26, cuộc tập luyện lớn nhất của Lực lượng Biệt kích Anh trong 15 năm và là lần đầu kể từ cuộc chiến Afghanistan toàn bộ các đơn vị chuyên môn của lực lượng này cùng hoạt động.

www.twz.com-wp-content-uploads-2026-10-_fleet-20260929-xc0192-028.jpg
Biệt kích Anh lên tàu ngầm Type 212A của Hải quân Đức ngoài khơi bờ biển phía bắc Scotland ngày 29/9. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Lên bờ, nhóm biệt kích leo lên vách đá, dựng trạm quan sát dã chiến, xác nhận mục tiêu giả định rồi chỉ thị cho khinh hạm Dom Francisco de Almeida của Bồ Đào Nha bắn đạn thật vào đó, nhiều khả năng bằng pháo hạm 76mm. Sau đó cả nhóm được rút đi. Toàn bộ chuỗi từ thâm nhập bằng tàu ngầm, đổ bộ bằng xuồng nhỏ, trinh sát bí mật, chỉ thị hỏa lực hải quân tới rút lui được gói trong một nhiệm vụ. Sĩ quan tác chiến của Khẩu đội 148 cho biết đơn vị chưa đạt mức độ phức tạp và phối hợp như vậy trong gần 30 năm.

Strike Warrior quy tụ hơn 2.000 quân của Anh, Mỹ, Đức, Hà Lan, Canada và Na Uy, cùng 8 tàu chiến và 19 máy bay, trải rộng từ Scotland, quần đảo Western Isles tới Biển Bắc và kéo dài tới ngày 9/10. Nội dung gồm đổ bộ, khám xét tàu, trinh sát, chống ngầm, cùng UAV tấn công và tiếp tế.

Theo TWZ, tàu ngầm diesel-điện như Type 212A rất hợp với kiểu nhiệm vụ này. Nó dùng hệ thống đẩy không cần không khí để lặn lâu, phát ra rất ít tiếng ồn, đủ nhỏ để hoạt động ở vùng nước nông ven bờ, rẻ hơn và cần ít thủy thủ hơn tàu ngầm hạt nhân. Hải quân Anh đã không còn tàu ngầm diesel-điện từ khi bốn chiếc lớp Upholder nghỉ hưu năm 1994 - 1995 và được bán cho Canada, nên phải mượn tàu của đồng minh. Đầu năm nay, biệt kích Anh cũng đã đổ bộ từ tàu ngầm U-35 của Đức trong diễn tập Cold Response ở Na Uy. Hồi tháng 7, Canada chọn mua 12 tàu ngầm Type 212CD của Đức để thay thế chính những chiếc Upholder cũ.

Nga lộ biến thể Shturm không người lái gắn pháo 30mm nòng đôi kiểu BMPT

Theo nhà máy Uralvagonzavod, trong diễn tập Tsentr-2026 tại thao trường Chebarkul ngày 2/10, các xe chiến đấu không người lái trên khung gầm T-72B3M được lắp hai loại mô-đun chiến đấu, gồm mô-đun xe tăng và mô-đun kiểu xe yểm trợ xe tăng BMPT, cùng yểm trợ hỏa lực cho đơn vị xung kích. Army Recognition cho rằng đây là lần đầu một tháp pháo không người lái kiểu BMPT, trước đây chỉ được biết qua hồ sơ sáng chế, xuất hiện công khai trên xe thật.

www.armyrecognition.com-images-stories-news-2026-october-_russia-reveals-new-unmanned-t-72b3m-shturm-variant-with-twin-30-mm-bmpt-style-combat-module.jpg
Xe chiến đấu không người lái nền T-72B3M với mô-đun chiến đấu kiểu BMPT trong diễn tập Tsentr-2026. Ảnh: Truyền thông Nga

Truyền thông Nga gắn biến thể mới với hai pháo tự động 30 mm nòng đôi, khớp với một trong các cấu hình từng được dự kiến cho tổ hợp Shturm. Xe còn mang lưỡi ủi cỡ lớn để vượt chướng ngại vật, đống đổ nát và công sự. Do không cần chỗ cho trưởng xe và pháo thủ, tháp pháo được làm thấp, dồn thể tích cho vũ khí, đạn, cảm biến và thiết bị điều khiển. Hồ sơ sáng chế của Viện Sở hữu công nghiệp Liên bang Nga còn cho thấy một khối ngắm quang điện tử kết hợp, giáp phản ứng nổ Relikt và khung lưới chống UAV FPV. Army Recognition lưu ý bản vẽ sáng chế không xác nhận rằng mọi chi tiết ấy đã có trên xe dự diễn tập.

BMPT Terminator có kíp lái vốn mang hai pháo 30mm 2A42 cùng tên lửa chống tăng Ataka. Bản không người lái mới không phải bản sao của Terminator mà là cấu hình được thiết kế riêng cho chương trình Shturm trên khung gầm T-72. Nga dường như không theo hướng một xe tăng robot làm mọi việc, mà xây một khung gầm bánh xích hạng nặng chung để lắp các mô-đun chuyên dụng. Mô-đun pháo 125mm nòng ngắn dùng để phá công sự kiên cố và xe bọc thép, còn mô-đun kiểu BMPT bắn được lượng đạn cỡ trung lớn hơn vào nhiều loại mục tiêu khi yểm trợ xung kích.

Dù vậy, cả hai vẫn là xe điều khiển từ xa với con người giữ vai trò trung tâm trong điều khiển và khai hỏa, chưa phải xe tự hành. Giá trị thực chiến của chúng sẽ phụ thuộc vào độ trưởng thành của cảm biến, khả năng giữ liên lạc, lớp bảo vệ và kiến trúc chỉ huy. Điều Tsentr-2026 cho thấy là nhánh BMPT của Shturm đã đi từ bản vẽ sang giai đoạn xe thử nghiệm.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay 8/10: Mỹ giúp Ukraine tự sửa Patriot giữa lúc tên lửa Nga dồn dập
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO