Tin vũ khí hôm nay 8.12: Mỹ mở rộng sức mạnh tấn công với drone cảm tử biết ‘tự trở về’
Tin vũ khí hôm nay, Mỹ mở rộng sức mạnh tấn công với drone cảm tử biết “tự trở về”; Ai Cập bắt tay Trung Quốc sản xuất UAV vũ trang...
Mỹ mở rộng sức mạnh tấn công với drone cảm tử biết “tự trở về”
Thủy quân Lục chiến Mỹ vừa đặt mua hơn 600 hệ thống drone cảm tử Rogue 1 theo hợp đồng trị giá 42,5 triệu USD trong khuôn khổ chương trình Organic Precision Fires-Light (OPF-L). Thỏa thuận, được công bố ngày 5.12 bởi công ty Teledyne FLIR Defense, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa năng lực tấn công chính xác xuống tận cấp trung đội và tiểu đội.

Lô hàng bao gồm hệ thống Rogue 1, trạm điều khiển mặt đất và bộ khí tài huấn luyện. Việc bàn giao cho các đơn vị thủy quân lục chiến sẽ bắt đầu vào mùa hè tới. Chương trình OPF-L được thiết kế như một năng lực tấn công “hữu cơ”, cho phép các đơn vị nhỏ tự phát hiện, theo dõi và tấn công mục tiêu ngoài tầm nhìn mà không phải phụ thuộc vào pháo binh, máy bay hay UAV chiến thuật tầm xa của cấp trên.
Rogue 1 là loại drone cảm tử cỡ nhỏ, có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau để tấn công mục tiêu bọc giáp nhẹ, xe cơ giới hoặc binh sĩ đối phương. Một ưu điểm quan trọng của hệ thống là khả năng tái sử dụng. Với cơ chế ngòi nổ an toàn, nếu tình huống thay đổi hoặc không còn mục tiêu phù hợp, người vận hành có thể hủy nhiệm vụ và cho drone quay về. Điều này giúp một đơn vị có thể sử dụng cùng một phương tiện trong nhiều lượt bay, giảm gánh nặng hậu cần nhưng vẫn duy trì khả năng tấn công liên tục.
Hiệu quả của Rogue 1 phụ thuộc lớn vào tổ hợp cảm biến gồm camera quang - điện tử và ảnh nhiệt Boson 640+ gắn trên tháp xoay ổn định. Nhờ vậy, drone có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát ngày đêm, phát hiện mục tiêu trong điều kiện ánh sáng kém, khói bụi hoặc thời tiết xấu. Khi tấn công, tháp cảm biến giữ điểm ngắm ổn định đến thời điểm va chạm, bảo đảm độ chính xác cao. Nếu không cần tấn công, drone vẫn có thể quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát.
Việc tích hợp Rogue 1 vào biên chế thể hiện bước chuyển rộng hơn của Thủy quân Lục chiến Mỹ hướng tới lực lượng phân tán, linh hoạt và có khả năng tự tạo hỏa lực trong môi trường tác chiến bị đối phương tranh chấp. Sự hiện diện của hàng trăm hệ thống đạn lảng vảng tại tuyến đầu buộc đối phương phải đối mặt với rủi ro từ các đội hình nhỏ, khó phát hiện, thay vì chỉ từ các nền tảng tấn công lớn.
Ai Cập bắt tay Trung Quốc sản xuất UAV vũ trang
Ai Cập đã ký một loạt thỏa thuận quốc phòng quan trọng tại triển lãm EDEX 2025, trong đó đáng chú ý nhất là hợp tác với tập đoàn Norinco của Trung Quốc để đồng sản xuất máy bay không người lái vũ trang Hamza-2. Các thỏa thuận mới được xem là bước tiến nhằm tăng năng lực sản xuất UAV trong nước, mở rộng chuyển giao công nghệ và xây dựng nền tảng công nghiệp quốc phòng dài hạn.

Theo Tổ chức Công nghiệp Ả Rập (AOI), Hamza-2 là phiên bản phát triển từ dòng UAV trinh sát ASN-209 mà Ai Cập đã lắp ráp trong hơn một thập kỷ. Thỏa thuận với Norinco đặt mục tiêu thiết lập dây chuyền lắp ráp khung thân, tích hợp hệ thống điều khiển và tối ưu hóa tỉ lệ linh kiện nội địa. Mô hình Hamza-2 trưng bày tại EDEX cho thấy UAV được trang bị các giá treo vũ khí dưới cánh, cho phép thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công.
ASN-209 - nền tảng của Hamza-2, là UAV tác chiến tầm trung, có thể hoạt động 10 giờ liên tục trong phạm vi 200km, mang theo khoảng 50kg tải trọng gồm cảm biến quang - hồng ngoại, radar khẩu độ tổng hợp hoặc thiết bị tác chiến điện tử. Máy bay sử dụng phương thức phóng bằng tên lửa đẩy và thu hồi bằng dù, giúp triển khai linh hoạt mà không cần đường băng cố định. Ai Cập kỳ vọng việc vũ trang hóa mẫu UAV này sẽ mở rộng khả năng giám sát biên giới và tấn công mục tiêu mặt đất khi cần thiết.
Song song với hợp tác Trung Quốc, AOI cũng ký bảy thỏa thuận với các doanh nghiệp hàng không thuộc UAE, bao gồm Abu Dhabi Aviation Group và các công ty con như Maximus Air hay Global Aerospace Logistics. Các thỏa thuận bao trùm nhiều lĩnh vực: sản xuất linh kiện, bảo dưỡng, hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động hàng không dân sự lẫn quân sự. Một thỏa thuận khác với công ty UAE-Trung Quốc Al Qalaa Red Flag tập trung vào đầu tư dây chuyền sản xuất mới và thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Ả Rập - châu Phi.
Các ký kết diễn ra trong ngày khai mạc EDEX 2025 với sự tham gia của Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi và hàng trăm tập đoàn quốc phòng quốc tế. Cùng thời điểm, Ai Cập còn mở rộng trao đổi với Dassault Aviation (Pháp) về khả năng nội địa hóa một số linh kiện của tiêm kích Rafale, cho thấy nước này đang theo đuổi chiến lược tăng cường tự chủ công nghiệp quốc phòng.
Lỗ hổng an ninh tại căn cứ răn đe hạt nhân số 1 của Pháp
Theo AFP, năm chiếc drone không xác định hôm 4.12 đã bị phát hiện bay phía trên căn cứ L'Ile Longue - nơi neo đậu bốn tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Pháp, đóng vai trò trung tâm trong lực lượng răn đe hạt nhân của nước này. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng bảo vệ căn cứ đã triển khai “chiến dịch chống drone và truy tìm”, sử dụng thiết bị gây nhiễu vô tuyến thay vì vũ khí nóng để vô hiệu hóa mối đe dọa.

Mặc dù phản ứng nhanh chóng, không có chiếc drone nào bị hạ, và cho đến nay Pháp vẫn chưa xác định được bên điều khiển. Giới chức nước này cho biết chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc liên quan tới hoạt động can thiệp từ nước ngoài. Một cuộc điều tra hình sự đã được mở nhằm xác minh chính xác loại drone, số lượng và lời khai của những người chứng kiến.
Phát ngôn viên hải quân Pháp cho rằng còn quá sớm để kết luận nguồn gốc các drone, nhưng ông thừa nhận các chuyến bay này dường như nhằm “gây hoang mang”. Dù vậy, cơ sở hạ tầng nhạy cảm của căn cứ không bị đe dọa trực tiếp.
Sự cố mới nhất này nối dài chuỗi vụ xâm nhập bằng UAV tại các cơ sở trọng yếu khắp châu Âu. Trước đó chỉ vài ngày, 4 drone quân sự đã áp sát đường bay chuyên cơ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần Dublin (Ireland). Tháng trước, quân đội Hà Lan thậm chí phải nổ súng vào drone trên căn cứ Volkel - nơi lưu giữ bom hạt nhân B61-12 của Mỹ nhưng không thu được xác drone.
Một số quốc gia châu Âu nhận định rằng các vụ xâm nhập bằng drone có thể nằm trong dạng “tấn công hỗn hợp” nhằm gây nhiễu loạn xã hội, dù đến nay chưa có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, tình hình ngày càng khó đánh giá khi nhiều sự cố đã được lực lượng quân sự xác nhận, trong khi một số trường hợp khác có thể chỉ là nhầm lẫn - tương tự các sự kiện ở Mỹ vào năm ngoái, nơi nhiều người báo cáo “drone lạ” nhưng thực tế chỉ là máy bay, chòm sao, khinh khí cầu hoặc các hiện tượng ánh sáng khác trong khí quyển.
Dù nguyên nhân cuối cùng chưa được xác định, chuỗi sự cố liên tiếp cho thấy thách thức an ninh mới từ các hệ thống UAV nhỏ, giá rẻ và khó phát hiện. Đây là loại rủi ro mà ngay cả những căn cứ quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở châu Âu cũng buộc phải tính đến trong bối cảnh không gian chiến tranh hiện đại đang thay đổi nhanh chóng.