Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay (9.10): Triều Tiên chuẩn hóa công nghệ phòng không theo phong cách Nga

Hoàng Vũ 09/10/2025 06:30

Tin vũ khí hôm nay, Triều Tiên chuẩn hóa công nghệ phòng không theo phong cách Nga; Nhật Bản cân nhắc phát triển tàu ngầm hạt nhân; Ý triển khai tiêm kích tuần tra Baltic giữa căng thẳng gia tăng với Nga.

Triều Tiên chuẩn hóa công nghệ phòng không theo phong cách Nga

Triều Tiên vừa công bố một hệ thống phòng không tầm ngắn mới, có thiết kế tương tự dòng Pantsir-S1 của Nga, tại triển lãm Phát triển quốc phòng 2025 ở Bình Nhưỡng.

Hệ thống này, được giới quan sát tạm gọi là Pantsir-NK, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực hiện đại hóa mạng lưới phòng không của Bình Nhưỡng trong bối cảnh nước này tăng cường hợp tác quân sự với Nga.

Hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga - Ảnh Wikipedia a
Hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga - Ảnh: Wikipedia

Pantsir-NK được phát triển trên khung gầm bánh xích, khác với các phương tiện phòng không bánh lốp trước đây của Triều Tiên như Tor-NK. Hệ thống mang hai cụm ống phóng, mỗi cụm chứa sáu tên lửa, cùng radar cảnh giới đặt phía sau.

Dù không trang bị pháo tự động 30mm như bản Pantsir-S1 của Nga, Pantsir-NK vẫn được thiết kế để tiêu diệt UAV, trực thăng và máy bay bay thấp. Việc loại bỏ pháo giúp hệ thống gọn nhẹ, dễ bảo dưỡng và thích hợp hơn với địa hình phức tạp, dù làm giảm khả năng đối phó đồng thời nhiều mục tiêu.

Theo các hình ảnh công bố, Pantsir-NK có khung xe tương tự những mẫu khí tài nội địa như bệ phóng tên lửa đạn đạo Pukguksong-2 hay pháo tự hành M-1989. Cách làm này cho phép Triều Tiên tận dụng dây chuyền sẵn có, giảm chi phí sản xuất và đảm bảo tính đồng bộ trong hậu cần.

Một điểm đáng chú ý là nhà lãnh đạo Kim Jong Un từng nhắc đến “trí tuệ nhân tạo” trong phát biểu tại lễ ra mắt, cho thấy hệ thống có thể được tích hợp một phần tự động hóa trong radar hoặc cơ chế bám bắt mục tiêu.

Pantsir-NK được xem là mảnh ghép còn thiếu trong mạng lưới phòng không nhiều tầng của Triều Tiên, nằm giữa các tên lửa vác vai tầm ngắn và hệ thống tầm xa Pongae-5, Pongae-6. Cấu trúc này giúp nước này hình thành lá chắn khép kín hơn, bảo vệ đội hình thiết giáp, căn cứ và cơ sở trọng yếu trước các mối đe dọa tầm thấp.

Nhật Bản cân nhắc phát triển tàu ngầm hạt nhân

Một nghiên cứu do chính phủ Nhật Bản ủy quyền công bố tháng trước đã mở ra khả năng Tokyo phát triển tàu ngầm năng lượng hạt nhân, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tư duy quốc phòng và chính sách hạt nhân của nước này.

Nhật Bản vẫn tiếp tục mở rộng đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường, chẳng hạn như tàu ngầm lớp Taigei 3.000 tấn - Ảnh Wikimedia
Nhật Bản vẫn tiếp tục mở rộng đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường, chẳng hạn như tàu ngầm lớp Taigei 3.000 tấn - Ảnh: Wikimedia

Báo cáo của Hội đồng Cố vấn tăng cường năng lực quốc phòng căn bản khuyến nghị Bộ Quốc phòng Nhật Bản nghiên cứu “các hệ thống động lực thế hệ mới” cho hạm đội tàu ngầm tương lai. Dù không nêu trực tiếp, giới chuyên môn hiểu rằng cụm từ này bao gồm khả năng sử dụng lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ. Mục tiêu là giúp tàu ngầm hoạt động lâu hơn, di chuyển xa hơn và ẩn mình hiệu quả hơn, điều mà công nghệ diesel-điện hiện nay khó đáp ứng.

Nhật Bản đang tìm cách mở rộng năng lực răn đe trên biển trong bối cảnh môi trường an ninh xung quanh ngày càng phức tạp. Báo cáo cho rằng khả năng hoạt động liên tục dưới nước là yếu tố sống còn để theo dõi các vùng biển quanh Tây Thái Bình Dương và biển Hoa Đông. Dù đây chưa phải quyết định phát triển, tài liệu này đánh dấu lần đầu tiên một cơ quan cố vấn chính thức đề xuất nghiên cứu công nghệ hạt nhân trong lĩnh vực quốc phòng.

Tuy nhiên, các rào cản pháp lý và chính trị vẫn rất lớn. Luật Cơ bản về năng lượng nguyên tử chỉ cho phép Nhật sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình, trong khi nguyên tắc “ba không hạt nhân” cấm sản xuất, sở hữu và triển khai vũ khí hạt nhân. Lần gần nhất Nhật Bản nghiên cứu tàu ngầm hạt nhân là năm 2001, nhưng kế hoạch bị hủy do chi phí cao và lo ngại pháp lý.

Hiện Nhật vẫn tập trung vào việc nâng cấp 22 tàu ngầm diesel-điện thuộc lớp Soryu và Taigei, sử dụng pin lithium-ion tiên tiến giúp tăng thời gian lặn và giảm tiếng ồn. Nhật Bản cũng đang phát triển các phiên bản có hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) để mang tên lửa hành trình tầm xa 1.500km, hướng tới khả năng răn đe linh hoạt hơn trong tương lai.

Ý triển khai tiêm kích tuần tra Baltic giữa căng thẳng gia tăng với Nga

Bộ Tư lệnh Không quân đồng minh NATO thông báo, không quân Ý đã đưa tiêm kích Eurofighter Typhoon tiếp quản nhiệm vụ tuần tra không phận tăng cường tại căn cứ Amari (Estonia), thay thế biên đội F-35A sau khi kết thúc vòng luân phiên hai tháng vào cuối tháng 9. Động thái này giúp duy trì hiện diện liên tục của chiến đấu cơ Ý trên sườn đông bắc NATO, trong bối cảnh căng thẳng khu vực và hoạt động của không quân Nga gia tăng ở vùng Vịnh Phần Lan.

Một tiêm kích Eurofighter Typhoon của không quân Ý - Ảnh NATO
Một tiêm kích Eurofighter Typhoon của không quân Ý - Ảnh: NATO

Eurofighter Typhoon, mang định danh F-2000 trong biên chế Ý, được xem là máy bay đánh chặn lý tưởng cho nhiệm vụ phản ứng nhanh (QRA). Máy bay được trang bị radar Captor-M, hệ thống liên kết dữ liệu Link 16, cùng dàn tên lửa không đối không hỗn hợp gồm Meteor, AMRAAM, và IRIS-T, hỗ trợ bởi pháo 27mm BK-27.

Dòng Meteor sử dụng động cơ phản lực ramjet điều tiết được, mở rộng đáng kể “vùng không thể thoát” so với tên lửa BVRAAM cũ, giúp tiêu diệt hiệu quả mục tiêu bay nhanh, bay cao hoặc cơ động mạnh trên khu vực Baltic. Trong khi đó, IRIS-T đảm nhiệm chiến đấu tầm gần nhờ khả năng điều hướng bằng vector lực đẩy, còn AMRAAM mang lại tính linh hoạt trong tác chiến tầm trung.

So với F-35, Typhoon có ưu thế về tốc độ leo cao, khả năng duy trì siêu thanh và mang nhiều tên lửa bên ngoài hơn, điều đặc biệt hữu ích trong nhiệm vụ tuần tra thường nhật, nơi chi phí vận hành và độ bền khung thân được ưu tiên. F-35 vẫn đóng vai trò “trinh sát tàng hình” cho NATO trong các tình huống khẩn cấp cao cấp, trong khi Typhoon là “người gác trời” hiệu quả và kinh tế hơn trong thời bình.

Nhiệm vụ tuần tra Baltic của NATO thường gồm hai máy bay xuất kích khẩn để nhận dạng hoặc hộ tống máy bay bay không có kế hoạch hay tắt tín hiệu. Trong tháng 9, ba chiếc MiG-31 của Nga từng vi phạm không phận Estonia gần đảo Vaindloo, khiến F-35 Ý phải khẩn cấp xuất kích. Sự kiện này khiến Estonia kích hoạt tham vấn NATO theo Điều 4, thể hiện mối lo ngại về các động thái “thăm dò phản ứng”.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tin vũ khí hôm nay (9.10): Triều Tiên chuẩn hóa công nghệ phòng không theo phong cách Nga
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO