Trang Business Insider dẫn đánh giá mới công bố ngày 31.8 của tình báo Anh xác định, Nga có thể phải tăng cường khả năng phòng không xung quanh các sân bay sau khi hứng chịu một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Tình báo Anh xác định Nga phải tăng cường phòng không

Cẩm Bình | 01/09/2023, 12:45

Trang Business Insider dẫn đánh giá mới công bố ngày 31.8 của tình báo Anh xác định, Nga có thể phải tăng cường khả năng phòng không xung quanh các sân bay sau khi hứng chịu một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Sân bay cùng nhiều hạ tầng khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga bị UAV tấn công trong vài tuần gần đây. Đặc biệt, đêm 29.8, một đợt tấn công dữ dội xảy ra nhằm vào 5 địa điểm khác nhau.

Loạt vụ tấn công phô bày lỗ hổng nghiêm trọng của hệ thống phòng không Nga, bất chấp Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) xác định nước này sở hữu các hệ thống phòng thủ tiên tiến bậc nhất thế giới.

Bộ Quốc phòng Anh ước tính chỉ tính riêng tháng 8 đã có riêng 25 địa điểm tại Nga bị UAV tấn công. Máy bay không người lái thậm chí còn xuyên thủng hệ thống phòng không quanh thủ đô Moscow.

drone.jpg
Nga hứng chịu nhiều vụ tấn công bằng UAV - Ảnh: Reuters

“Nga sẽ phải xem xét bổ sung thêm hệ thống phòng không cho các sân bay mà họ nghĩ là có nguy cơ bị tấn công”, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Đánh giá tình báo mới còn cho biết Nga đã tái bố trí số máy bay quân sự theo hướng phân tán hơn qua đó giúp giảm rủi ro. Nhưng chiến thuật này không thực sự hiệu quả, tiêu biểu là căn cứ không quân Soltsy-2 cách biên giới giáp Ukraine khoảng 650 km vẫn bị tấn công làm một máy bay ném bom Tupolev Tu-22 hư hại nghiêm trọng.

Nhà báo Sinéad Baker của Business Insider đánh giá loạt vụ tấn công nêu bật 2 tình huống tồi tệ đối với Nga: UAV Ukraine thành công khi tránh được hệ thống phòng không, hoặc các nhóm ủng hộ Ukraine trong lãnh thổ Nga thành công trốn tránh lực lượng an ninh nước này.

Theo cựu đại tá Mỹ Bob Hamilton, Ukraine sở hữu khả năng sử dụng UAV tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Bài liên quan
TP.HCM: Đang bị đình chỉ, Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn ngang nhiên hoạt động
Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm, nhưng Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
3 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tình báo Anh xác định Nga phải tăng cường phòng không