Theo AP, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhận định việc bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin theo lệnh của Toà án Hình sự quốc tế (ICC) sẽ tương đương với lời tuyên bố chiến tranh với Nga.
Tổng thống Nam Phi nói bắt ông Putin đồng nghĩa tuyên chiến với Nga
Đan Thuỳ |19/07/2023, 10:05
Theo AP, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhận định việc bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin theo lệnh của Toà án Hình sự quốc tế (ICC) sẽ tương đương với lời tuyên bố chiến tranh với Nga.
Tổng thống Putin được mời dự hội nghị thượng đỉnh khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) vào tháng 8 tại Nam Phi nhưng đang là mục tiêu bắt giữ của ICC, trong đó Nam Phi là một thành viên có nghĩa vụ thi hành mệnh lệnh.
Ngày 17.3, ICC đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Putin, cáo buộc ông vi phạm tội ác chiến tranh. Moscow phản ứng gay gắt, gọi các cáo buộc là "không thể chấp nhận được", nhấn mạnh lệnh bắt giữ là "vô hiệu theo quan điểm pháp lý".
Đảng Liên minh Dân chủ (DA), đảng đối lập chính tại Nam Phi, đang tìm cách buộc chính quyền tuân thủ mệnh lệnh của ICC nếu Tổng thống Putin đặt chân đến nước này.
Nhưng trong văn bản trả lời toà án, ông Ramaphosa cho rằng đòi hỏi của DA là "vô trách nhiệm" và cho biết an ninh quốc gia sẽ bị đe dọa.
"Nga đã nói rõ rằng việc bắt giữ tổng thống đương nhiệm của họ sẽ là một lời tuyên chiến. Sẽ không phù hợp với Hiến pháp của chúng ta nếu mạo hiểm tiến đến chiến tranh với Nga", ông Ramaphosa nói.
Tháng trước, ông Ramaphosa dẫn đầu một phái đoàn hoà bình gồm 7 quốc gia châu Phi, trong đó có lãnh đạo của Ai Cập, Senegal và Zambia, thăm Kyiv và Saint Petersburg để nêu kiến nghị hoà bình.
Nhà lãnh đạo cho hay Nam Phi đang xin ICC cấp quyền miễn trừ dựa trên lý lẽ rằng việc bắt giữ có thể đe dọa an ninh, hòa bình và trật tự đất nước.
Phó tổng thống Nam Phi Paul Mashatile gần đây cho biết chính quyền cũng đã cố gắng thuyết phục ông Putin không đến dự hội nghị nhưng chưa thành công. Trong bình luận mới nhất sau khi văn bản nộp tòa án được công bố, Tổng thống Ramaphosa gọi đây là vấn đề ngoại giao phức tạp.
Bên cạnh đó, Nghị viện châu Âu kêu gọi các nước và tổ chức thuộc EU xin lệnh bắt của ICC đối với Tổng thống Belarus Lukashenko vì sơ tán trẻ em Ukraine.
"Các thành viên Nghị viện châu Âu kêu gọi ICC xem xét phát lệnh bắt đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, tương tự như với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên Quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova", thông cáo báo chí của Ủy ban Đối ngoại Nghị viện châu Âu (AFET) ngày 18.7 cho hay.
AFET cùng ngày thông qua báo cáo về tình hình ở Belarus, trong đó cho rằng Belarus phải chịu trách nhiệm về "những thiệt hại và tội ác đã gây ra ở Ukraine", gồm cả vai trò của nước này trong việc sơ tán trẻ em bất hợp pháp từ khu vực chiến sự.
Hãng Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1.5 cáo buộc Nga sử dụng chất gây nghẹt thở chloropicrin cùng chất kiểm soát đám đông tại Ukraine, vi phạm lệnh cấm vũ khí hóa học quốc tế.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Tập đoàn G6 cho rằng quy định hạn chế phân lô bán nền chỉ áp dụng đối với dự án bất động sản, không áp dụng với đất cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tách thửa với mục đích cho/tặng, thừa kế, chuyển nhượng cho người khác.
Ngày 2.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam) và Tổ chức trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội giải cứu thành công 5 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”.
Đến hơn 10h sáng nay (2.5), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn đang tiến hành khám xét nhà ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh. Sáng cùng ngày, cơ quan công an cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Minh An.
Đài CNN dẫn lời Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 1.5 thông báo nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì chiến dịch quân sự của quốc gia Trung Đông ở Dải Gaza.
Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Tập đoàn G6 cho rằng quy định hạn chế phân lô bán nền chỉ áp dụng đối với dự án bất động sản, không áp dụng với đất cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tách thửa với mục đích cho/tặng, thừa kế, chuyển nhượng cho người khác.
Không riêng ở Việt Nam, nhiều sinh viên đại học tại Mỹ cần tìm việc làm cũng đang bị lừa đảo trực tuyến bởi những kẻ giả vờ là nhà tuyển dụng công nghệ.
Dự kiến doanh thu quý 1/2024 của Apple sẽ giảm mạnh và các nhà đầu tư kỳ vọng trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trong dòng iPhone 16 sẽ vực dậy doanh số bán hàng đang giảm sút tại thị trường quan trọng Trung Quốc.