Trong bài phát biểu trước quốc hội Mỹ hôm 4.3, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine và tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra.
Ông khẳng định sẽ "làm việc không biết mệt mỏi" để chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài, vốn đã gây ra tổn thất nặng nề cho cả Ukraine và Nga.
Phát biểu trước quốc hội Mỹ, ông Trump đề cập đến những hậu quả nghiêm trọng của cuộc chiến và nhấn mạnh rằng hàng triệu người đã bị ảnh hưởng bởi xung đột: "Hàng triệu người Ukraine và người Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong một cuộc chiến khốc liệt kéo dài mà không có dấu hiệu kết thúc. Mỹ đã cung cấp hàng trăm tỉ USD hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, nhưng vẫn chưa đạt được an ninh và ổn định thực sự".
Ông Trump cũng cho biết đã nhận được một bức thư từ ông Volodymyr Zelensky, trong đó Tổng thống Ukraine bày tỏ mong muốn tìm kiếm hòa bình thông qua đối thoại. Trong thư, ông Zelensky nhấn mạnh sự sẵn sàng của Ukraine trong việc tham gia các cuộc đàm phán hòa bình: "Ukraine sẵn sàng đến bàn đàm phán sớm nhất có thể để hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Không ai mong muốn hòa bình hơn chính người Ukraine".
Tổng thống Trump đánh giá cao nội dung bức thư, đồng thời khẳng định chính quyền của ông sẽ nỗ lực thúc đẩy một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột. Ông trích dẫn một phần quan trọng trong thư của Zelensky nhấn mạnh đến sự hợp tác giữa hai nước: "Nhóm của tôi và tôi sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt được hòa bình lâu dài. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ trong việc giúp Ukraine duy trì chủ quyền và độc lập. Đối với các thỏa thuận về khoáng sản và an ninh, Ukraine sẵn sàng ký kết bất kỳ lúc nào thuận tiện".
Ông Trump cho rằng phản hồi này không chỉ thể hiện quyết tâm của Ukraine mà còn phản ánh mong muốn của các bên liên quan trong việc sớm chấm dứt cuộc chiến. Ông nhận định đã có những dấu hiệu tích cực từ phía Nga về khả năng tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc.
Bên cạnh vấn đề Ukraine, Tổng thống Trump cũng đưa ra những chỉ trích đối với chính quyền Biden, đặc biệt là về cách xử lý cuộc rút quân khỏi Afghanistan. Ông cho rằng sự kiện này đã góp phần tạo ra bối cảnh thuận lợi để Nga quyết định tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.
"Khi chứng kiến những gì đã xảy ra ở Afghanistan, tôi đoán Nga đã nghĩ: "Đây có thể là cơ hội của tôi". Mọi chuyện diễn ra thật tồi tệ. Điều đó không nên xảy ra", ông Trump nói.