TP.HCM chi 100% kinh phí hạ tầng và máy móc để phát triển công nghệ lõi
TP.HCM vừa ban hành chính sách đột phá khi sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí mua sắm vật liệu, hạ tầng tính toán cho các dự án công nghệ chiến lược, đồng thời tháo gỡ hoàn toàn rào cản hành chính nhằm đưa nguồn lực đến tận tay doanh nghiệp.
Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội TP.HCM diễn ra chiều 22/10, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã thông tin về các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cơ chế hỗ trợ tài chính cho khoa học - công nghệ. Những chính sách này lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng doanh nghiệp và giới nghiên cứu. Cơ chế mới không chỉ giải quyết bài toán vốn mà còn tạo bệ phóng vững chắc giúp thành phố làm chủ các công nghệ lõi.

Bước ngoặt tài chính giải phóng sức mạnh công nghệ chiến lược
Chốt chặn lớn nhất khiến nhiều dự án nghiên cứu đỉnh cao khó bứt phá từ trước đến nay chính là chi phí hạ tầng và nguyên vật liệu đặc thù vô cùng đắt đỏ. Để giải quyết tận gốc bài toán này, Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐND đã ra đời như một cú hích hạ tầng chưa từng có, mở toang cánh cửa cho các dòng chuyển giao công nghệ cao.
Bà Huỳnh Lưu Thanh Giang - Phó Trưởng phòng Quản lí Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nhấn mạnh, thành phố xác định phải đi đầu trong việc làm chủ các công nghệ lõi. Bà Giang cho biết, nguồn ngân sách của thành phố sẽ trực tiếp cấp kinh phí hỗ trợ toàn diện đối với các khoản chi thiết yếu, bao gồm việc mua sắm nguyên nhiên vật liệu và các linh kiện đặc thù phục vụ nghiên cứu.
Đồng thời, các chi phí thuê máy móc thiết bị hiện đại, vận hành hạ tầng tính toán hiệu năng cao hay điện toán đám mây cũng được bao cấp hoàn toàn. Nguồn lực này sẽ tập trung tối đa cho các nhiệm vụ thuộc Danh mục công nghệ chiến lược do Thủ tướng ban hành, đảm bảo các dự án tạo ra sản phẩm thực tế và có khả năng thương mại hóa mạnh mẽ.
Không dừng lại ở khâu nghiên cứu, cơ chế mới bao quát toàn bộ vòng đời sản phẩm thông qua chuỗi hỗ trợ khép kín về sở hữu trí tuệ. Thành phố sẵn sàng chi tới 100 triệu đồng cho mỗi bằng độc quyền sáng chế công nghệ chiến lược ở nước ngoài và 80 triệu đồng đối với thị trường trong nước.
Đặc biệt, trước làn sóng xâm phạm bản quyền phức tạp, TP.HCM đi tiên phong khi tài trợ trọn gói kinh phí ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số để nhận diện, truy xuất nguồn gốc, chống hàng giả. Qua đó, bảo vệ tối đa tài sản của doanh nghiệp trên các kênh thương mại điện tử lẫn mạng xã hội.
Cải cách hành chính và cam kết giải ngân trong 10 ngày
Thực tế trước đây cho thấy, nhiều chính sách ưu đãi dù rất hay trên giấy tờ nhưng lại khiến doanh nghiệp ngần ngại vì quy trình thẩm định phức tạp, kéo dài. Lần này, cơ chế mới tại Nghị quyết 62 được thiết kế theo tinh thần đơn giản hóa tối đa hồ sơ đầu vào nhưng kiểm soát chặt chẽ hiệu quả đầu ra.
Đối với hoạt động chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp được hỗ trợ trọn gói toàn bộ chi phí môi giới, tư vấn, thẩm định và đào tạo với mức tối đa 200 triệu đồng cho mỗi công nghệ trong một năm. Để tiếp cận nguồn vốn này, quy trình nộp hồ sơ đã được tinh giản tối đa. Doanh nghiệp chỉ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ rút gọn gồm văn bản đề nghị và báo cáo kết quả ứng dụng kèm theo chứng từ hợp lệ, nộp trực tiếp hoặc qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.
Thời gian xử lí hồ sơ được siết chặt nhằm mang lại sự thuận tiện lớn nhất cho đơn vị thụ hưởng. Trong vòng 5 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn thành rà soát tính hợp lệ của hồ sơ. Tiếp theo đó, Hội đồng tư vấn hoặc phương thức thẩm định trực tiếp sẽ hoàn thành đánh giá trong vòng 20 ngày, dựa trên các số liệu thực tế về tăng năng suất, giảm chi phí hay giảm ô nhiễm môi trường. Quyết định giải ngân tài chính cuối cùng sẽ được ban hành trong vòng 10 ngày làm việc ngay sau khi hồ sơ đạt yêu cầu.
Song song với tiến độ thần tốc, thành phố thực hiện phân cấp quản lí mạnh mẽ để đưa chính sách xuống sát cơ sở. Trong khi Sở Khoa học và Công nghệ đóng vai trò đầu mối quản lí nghiên cứu và chuyển giao; Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị đầu mối tiếp nhận, xem xét hỗ trợ kinh phí xác lập quyền văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng; còn UBND cấp xã, phường sẽ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu.




