Nhịp đập công nghệ

TP.HCM: Gần 2 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử, vì sao nơi đạt 63,83%, nơi chưa tới 4%?

Hồ Quang 10/08/2026 17:56

Chương trình khám sức khỏe toàn dân TP.HCM tăng tốc với gần 2 triệu hồ sơ điện tử, nhưng khoảng cách bao phủ giữa các địa phương vẫn rất lớn.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại TP.HCM đang tăng tốc với gần 2 triệu người được khám và tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Tuy nhiên, phía sau con số ấn tượng này là khoảng cách rất lớn giữa các địa phương: nơi đạt hơn 63% dân số, nơi vẫn chưa tới 5%. Đây đang là bài toán lớn của y tế cơ sở trong giai đoạn tăng tốc.

Gần 2 triệu người đã bước vào “bản đồ sức khỏe” số

Chương trình khám sức khỏe toàn dân đang trở thành một điểm nhấn trong chiến lược phát triển y tế dự phòng của TP.HCM năm 2026. Từ mức chỉ khoảng 30.000-40.000 lượt khám mỗi tuần ở giai đoạn đầu, chương trình hiện đã tăng tốc lên 300.000-400.000 lượt mỗi tuần.

tphcm-gan-2-treiu-ho-so-suc-khoe-dien-tu=vi-sao-noi-63,83%- có noi-chua-toi-4%-hinh-anh
Chương trình khám sức khỏe toàn dân TP.HCM tăng tốc với gần 2 triệu hồ sơ điện tử, nhưng khoảng cách bao phủ giữa các địa phương vẫn rất lớn. Ảnh: minh họa

Trong tuần từ ngày 27/7 đến 2/8, toàn thành phố ghi nhận 388.193 lượt người tham gia khám sức khỏe. Sang tuần từ 3/8 đến 9/8, con số tiếp tục duy trì ở mức cao với 369.206 lượt.

Những con số này cho thấy chương trình đang chuyển sang giai đoạn triển khai với quy mô lớn, khi hệ thống y tế từ thành phố đến phường, xã, đặc khu cùng tham gia. Quan trọng hơn, gần 2 triệu người dân đã được khám và tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, mở ra nền tảng để ngành y tế quản lí sức khỏe người dân theo hướng liên tục, toàn diện và dựa trên dữ liệu.

Đây cũng là bước chuyển đáng chú ý từ tư duy “có bệnh mới đi khám” sang chủ động phát hiện nguy cơ, theo dõi sức khỏe và can thiệp sớm.

Vì sao người dân ở một số nơi vẫn “đứng ngoài”?

Nếu nhìn vào con số toàn thành phố, chương trình đang có tốc độ đáng kể. Nhưng khi bóc tách xuống từng địa phương, một bức tranh khác xuất hiện.

Tính đến ngày 10/8/2026, phường Phước Thắng dẫn đầu với 63,83% dân số đã được khám sức khỏe. Xã An Nhơn Tây đạt 52,78%, đặc khu Côn Đảo 52,36%, xã Thạnh An 48,12%, xã Xuân Thới Sơn 41,04% và xã Long Hải 40,11%.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, phường Bến Thành mới đạt 3,34%, còn phường Bàn Cờ đạt 4,86%. Như vậy, khoảng cách giữa nơi có tỉ lệ bao phủ cao nhất và thấp nhất lên tới hơn 60%

Sự chênh lệch này đặt ra câu hỏi: Vì sao ngay trong cùng một thành phố, có nơi người dân tham gia chương trình rất cao, nhưng có nơi tỉ lệ vẫn ở mức thấp?

Theo Sở Y tế TP.HCM, nguyên nhân không đơn thuần nằm ở năng lực khám chữa bệnh hay cơ sở vật chất. Đặc thù dân cư mới là một trong những rào cản lớn.

Tại các khu vực đô thị trung tâm, người dân thường có nhịp sống bận rộn, thời gian dành cho các hoạt động y tế hạn chế. Nhiều cư dân sống trong chung cư hoặc nhà thuê khép kín cũng khiến việc tiếp cận, vận động trực tiếp của y tế cơ sở gặp khó khăn.

Trong khi đó, ở một số địa bàn vùng xa, điều kiện đi lại và đặc thù công việc cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia. Chính vì vậy, chỉ tổ chức điểm khám cố định và chờ người dân đến có thể chưa đủ để đạt độ bao phủ đồng đều.

Đáng chú ý, số người khám mới trong một tuần cũng không thể phản ánh toàn bộ mức độ thành công của từng địa phương. Chẳng hạn, xã Thạnh An chỉ có thêm 18 người trong tuần qua nhưng tỉ lệ tích lũy đã đạt 48,12%, cho thấy phần lớn dân số tại đây đã được tiếp cận chương trình từ trước.

Cần thay đổi cách tiếp cận

Trước khoảng cách về độ bao phủ, Sở Y tế TP.HCM định hướng các địa phương triển khai chậm phải đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông và vận động người dân.

Thay vì chỉ tổ chức khám theo giờ hành chính, các địa phương được định hướng thiết kế thời gian, địa điểm khám linh hoạt hơn, trong đó có thể tổ chức vào buổi tối hoặc cuối tuần để phù hợp với lịch sinh hoạt của người lao động và dân cư đô thị. Việc phối hợp với các bệnh viện tuyến trên và cơ sở y tế được phân công hỗ trợ cũng được xem là giải pháp quan trọng để tăng năng lực cho tuyến cơ sở.

Với những địa phương đã đạt tỷ lệ cao, Sở Y tế cũng đặt ra yêu cầu không dừng lại ở những con số đã đạt được. Y tế cơ sở cần tiếp tục rà soát từng khu dân cư, từng hộ gia đình để tìm những nhóm còn chưa được tiếp cận, đặc biệt là người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật hoặc những người gặp khó khăn trong đi lại.

Cách tiếp cận này cho thấy mục tiêu của chương trình không chỉ là đạt một tỉ lệ bao phủ đẹp trên báo cáo, mà phải bảo đảm người dân thực sự được tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng.

Một mắt xích quan trọng khác đang được ngành y tế TP.HCM chú trọng là chất lượng dữ liệu.

Khi gần 2 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử đã được hình thành, TP.HCM đang có cơ hội xây dựng một nền tảng y tế dự phòng dựa trên dữ liệu. Tuy nhiên, thách thức tiếp theo không nhỏ: vừa phải duy trì tốc độ 300.000-400.000 lượt khám mỗi tuần, vừa phải thu hẹp khoảng cách giữa những địa phương dẫn đầu và các “vùng trũng” có tỷ lệ bao phủ thấp.

Gần 2 triệu người đã tham gia là một cột mốc đáng chú ý, nhưng thước đo quan trọng hơn của chương trình khám sức khỏe toàn dân TP.HCM sẽ nằm ở khả năng đưa dịch vụ y tế dự phòng đến cả những người khó tiếp cận nhất. Khi không còn những “vùng trũng” dưới 5%, cuộc cách mạng y tế dự phòng mới thực sự đi đến từng người dân.

Nổi bật
      Mới nhất
      TP.HCM: Gần 2 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử, vì sao nơi đạt 63,83%, nơi chưa tới 4%?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO