Trần Du Lịch

Chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng 2 con số vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
một năm trước Theo dòng thời sự
TS Trần Du Lịch kỳ vọng từ nay tới 2025 sẽ là thời kỳ tích cực chuẩn bị các nền tảng về thể chế, hạ tầng, nhân lực… để giai đoạn 2026-2035 là thời kỳ tăng trưởng 2 con số của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.
  • Người Trung Quốc đang tung đòn trên ‘mặt trận’ du lịch?
    7 năm trước Sự kiện
    Người Trung Quốc (TQ) thoải mái tuyên truyền xuyên tạc về lịch sử nước Việt Nam ngay chính trên đất Việt. Khách TQ ồ ạt qua du lịch như một ‘chiến lược’ phá hoại. Trong lúc đó, các ngành chức năng của các địa phương vẫn trong thế bị động.
  • Nhận xét của ĐBQH về tân Thống đốc Ngân hàng nhà nước
    7 năm trước Theo dòng thời sự
    Là người được Quốc hội phê chuẩn là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với đa số phiếu tán thành sáng nay (9.4), ông Lê Minh Hưng trở thành người lãnh đạo NHNN trẻ nhất trừ trước đến nay. Một số đại biểu Quốc hội đánh giá cao khả năng của ông Lê Minh Hưng.
  • Đầu tư công lãng phí trong quá khứ: Không truy được trách nhiệm
    9 năm trước Tài chính và đầu tư
    “Hiện nay chúng ta vẫn phải giải quyết hậu quả, tuy nhiên vấn đề trách nhiệm lại không truy được vì trước đây chưa quy định rõ”, đại biểu quốc hội Trần Hoàng Ngân nhận định về việc đầu tư công lãng phí trong quá khứ. 
  • Trả lại Lý Sơn những gì vốn có!
    9 năm trước Theo dòng thời sự
    TS. Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội, trưởng nhóm tư vấn phát triển vùng duyên hải miền Trung, chỉ ra rằng: “Tượng đài lính Hoàng Sa đáng phải đặt nằm phía bắc (đảo Lý Sơn-PV) để chỉ ra Hoàng Sa nhưng lại đặt nằm phía nam đảo. Đặt phía nam lỡ rồi nên tượng chỉ vô đâu, chỉ vô trụ sở mặt trận tổ quốc. Ý rằng, chúng ta phải làm bài bản, xây dựng bài bản để Lý Sơn phát triển đúng tầm của nó chứ không làm chắp vá được”. Đây là góp ý của TS. Trần Du Lịch trong hội thảo quốc gia định hướng phát tri
  • Nợ xấu: Không thể tay không bắt giặc!
    9 năm trước Tài chính và đầu tư
    Theo TS. Trần Du Lịch, vấn đề xử lý nợ xấu hiện nay đang đứng trước rất nhiều khó khăn, vướng mắc, trong đó nguyên nhân khiến việc xử lý nợ chậm trễ là bởi đặc thù của Việt Nam là muốn được việc nhưng "không muốn mất tiền". Cho nên vị chuyên gia này cho rằng, chúng ta không thể tay không bắt giặc mãi được.
  • TS Trần Du Lịch: Nên có nghị quyết về người nước ngoài kinh doanh BĐS
    9 năm trước Tài chính và đầu tư
    Chứ đến cuối năm 2014 này mới thông qua luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) sửa đổi thì... quá lâu!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO