Trận tranh hạng Ba vẫn có khả năng định đoạt giải thưởng danh giá?
Dù Pháp và Anh không còn cơ hội vô địch World Cup 2026, các ngôi sao lớn nhất của họ vẫn còn một cơ hội cuối cùng để cải thiện thành tích cá nhân, khi hai đội gặp nhau trong trận tranh hạng Ba.
Trận “Chung kết Đồng” diễn ra ngày 19/7 (giờ Việt Nam) tới tại sân Hard Rock, Miami không chỉ quyết định đội nào giành được vị trí trên bục huy chương. Nó còn có thể tạo ra bước ngoặt quyết định trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng World Cup.
Bàn thắng vẫn được tính
Theo luật FIFA, giải thưởng Chiếc giày vàng được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong toàn giải đấu. Điều này bao gồm các trận đấu vòng bảng, vòng knock-out, và kể cả trận tranh huy chương đồng. Tất cả bàn thắng ghi được trong trận tranh hạng Ba đều được tính vào thống kê chính thức của giải và bảng xếp hạng vua phá lưới.
Vì lý do đó, Kylian Mbappe, Harry Kane và Jude Bellingham vẫn có cơ hội cải thiện số bàn thắng trong cuộc đối đầu giữa Pháp và Anh.
Mbappe bước vào trận đấu với 8 bàn, ngang bằng với Lionel Messi, trong khi Kane và Bellingham có 6 bàn mỗi người. Ngay cả Ousmane Dembele với 5 bàn cũng vẫn có thể tạo bất ngờ.
Trận tranh hạng Ba sẽ diễn ra trước trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha, nghĩa là số 10 tuyển Pháp có cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng vua phá lưới, trước khi số 10 tuyển Argentina ra sân trong trận chung kết.
Messi đang giữ lợi thế nhờ số pha kiến tạo, một trong những tiêu chí FIFA sử dụng để phân định khi các cầu thủ hòa nhau về số bàn thắng .
Tiền lệ lịch sử
Trong lịch sử, đã có những tiền lệ về trận tranh hạng Ba quyết định danh hiệu Chiếc giày Vàng.
Tại World Cup 1990 ở Italy, Salvatore Schillaci ghi bàn vào lưới tuyển Anh và kết thúc giải với 6 bàn, giành được danh hiệu vua phá lưới. Tình huống tương tự xảy ra vào năm 1998 ở Pháp, khi Davor Suker ghi bàn vào lưới Hà Lan và đoạt Chiếc giày vàng với 6 bàn.
Những tiền lệ này cho thấy trận tranh hạng Ba có thể trở thành sân khấu cho những bất ngờ cuối cùng, trước khi Argentina và Tây Ban Nha khép lại giải đấu và chủ nhân Chiếc giày vàng được chính thức xác nhận.
Cơ hội vực dậy tinh thần
Theo L’Equipe, bầu không khí trong đội tuyển Pháp trở nên nặng nề sau trận thua Tây Ban Nha ở bán kết. Nhiều cầu thủ không muốn tiếp tục thi đấu trận tranh hạng ba với đội tuyển Anh.
Ban huấn luyện Pháp vì thế phải tìm cách khôi phục động lực cho đội bóng. Họ muốn biến vị trí thứ ba thành một mục tiêu đáng theo đuổi, đồng thời tránh để đội tuyển khép lại giải đấu bằng thêm một màn trình diễn đáng thất vọng.
Huấn luyện viên Didier Deschamps cũng không muốn kết thúc 14 năm dẫn dắt Les Bleus bằng một thất bại. “Tuyển Pháp vẫn còn trận đấu cuối cùng vào thứ Bảy”, Deschamps liên tục nhắc các học trò.

Nhà cầm quân người Pháp nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ ít thi đấu từ đầu giải. Đáng chú ý phải kể đến Lucas Hernandez và N’Golo Kante, hai cái tên góp mặt trong đội hình vô địch World Cup 2018 của tuyển Pháp.
Tam Sư bảo vệ thành tích World Cup
Theo The Spun, sau khi giấc mơ về trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966 bị tuyển Argentina dập tắt trong trận bán kết kịch tính, người hâm mộ và cả các cầu thủ Anh đã không giấu thất vọng khi trước mắt vẫn còn một trận đấu mang tính “an ủi”.
Huấn luyện viên Thomas Tuchel thẳng thắn trả lời phóng viên: "Họ muốn chơi trận chung kết. Chúng tôi đã làm tất cả vì mục tiêu đó. Mọi người đều thi đấu với tinh thần giành chức vô địch World Cup, nhưng bóng đá là vậy”.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức vẫn khẳng định sẽ thi đấu nốt trận tranh hạng ba với sự chuyên nghiệp, kể cả khi được nghỉ ít hơn đội tuyển Pháp một ngày.
Bất chấp làn sóng chỉ trích sau khi bị loại, Tuchel kiên quyết cho rằng việc lọt vào tốp bốn đội mạnh nhất nên được xem là một thành công của đội tuyển quốc gia. Trong khi cơn khát danh hiệu kể từ năm 1966 vẫn tiếp tục, cựu huấn luyện viên Chelsea lưu ý rằng nhiều cường quốc bóng đá truyền thống khác còn không đi xa được như đội của ông.
Dù có thể không mặn mà với trận đấu này, ông Tuchel thừa nhận cuộc đối đầu tại Miami chính là bước đầu tiên trong quá trình hồi phục cho một đội bóng đã rất gần với lịch sử.
Một chiến thắng trước Les Bleus sẽ mang lại cho tuyển Anh thành tích World Cup tốt nhất trên đất khách. Đó sẽ vẫn là thành tích tốt nhất của Tam Sư kể từ năm 1966.





