Văn hóa - Đời sống

TS Vũ Thị Thu Hương: ‘Đã là hoa hậu thì không thể yếu ngoại ngữ’

Tiểu Vũ • 26/09/2026 17:18

TS Vũ Thị Thu Hương, Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026, cho rằng chuẩn của một hoa hậu hiện nay không dừng ở chiều cao hay số đo hình thể. Tỉ lệ gương mặt, thần thái, khả năng giao tiếp và ngoại ngữ đều là những yếu tố quan trọng khi người đẹp hướng đến môi trường quốc tế.

Sau vòng sơ khảo phía nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 tại TP.HCM, TS Nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương đã dành riêng cho Một Thế Giới cuộc phỏng vấn về cách hội đồng giám khảo nhìn nhận vẻ đẹp, vai trò của nhân trắc học và những thay đổi trong tiêu chuẩn lựa chọn một hoa hậu hiện nay.

799263709_1536672718146330_6491873636390489828_n.jpeg
TS Nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương - Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026.

Đã là hoa hậu thì không thể yếu ngoại ngữ

- Vòng sơ khảo phía bắc diễn ra trước, trong khi thí sinh phía nam có thêm thời gian quan sát và chuẩn bị. Ở vị trí Trưởng ban giám khảo, bà kỳ vọng điều gì ở nhóm thí sinh phía nam?

- TS Vũ Thị Thu Hương: Sau vòng phía bắc, chúng tôi đã tìm được những thí sinh tiềm năng. Khi đến với vòng phía nam, tôi cũng có nhiều kỳ vọng bởi đây là khu vực thường xuất hiện những gương mặt có hình thể tốt và chiều cao nổi trội. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ phía Nam có điều kiện tiếp xúc với môi trường văn hóa quốc tế nên cách giao tiếp, thể hiện bản thân thường khá cởi mở và tự tin.

Một yếu tố tôi đặc biệt quan tâm là ngoại ngữ. Phong trào học tiếng Anh ở phía nam khá tốt, nhiều bạn được tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm. Đây là lợi thế cần thiết nếu sau này thí sinh có cơ hội bước ra những sân chơi quốc tế.

Một người đẹp có thể gây chú ý bằng chiều cao hay gương mặt ngay từ lần xuất hiện đầu tiên, nhưng muốn đi xa thì cần thêm tri thức, khả năng giao tiếp và công cụ để kết nối với thế giới. Ngoại ngữ là một trong những công cụ quan trọng đó.

Thí sinh Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 khu vực phía Nam
Thí sinh Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026 khu vực phía nam.

- Ngoại ngữ quan trọng đến mức nào đối với một thí sinh muốn tiến sâu trong một cuộc thi hoa hậu hiện nay?

- TS Vũ Thị Thu Hương: Theo tôi, ngoại ngữ không còn đơn thuần là một điểm cộng. Khi một thí sinh đã bước vào Top 10 hay Top 5 thì ngoại ngữ phải tốt. Không thể có một hoa hậu mà ngoại ngữ yếu, nhất là khi người đăng quang còn được kỳ vọng tiếp cận các hoạt động và sân chơi quốc tế.

Một hoa hậu không chỉ xuất hiện để được nhìn ngắm. Cô ấy phải có khả năng giao tiếp, trình bày suy nghĩ và thể hiện mình trước nhiều đối tượng khác nhau. Khi bước ra môi trường quốc tế, ngoại ngữ quyết định rất nhiều đến khả năng chủ động của người đẹp.

Tôi cho rằng đây là một thay đổi rõ trong tiêu chuẩn của hoa hậu hiện đại. Vẻ đẹp vẫn là nền tảng, nhưng người đẹp còn phải có khả năng sử dụng tiếng nói của mình. Ngoại ngữ vì vậy nên được nhìn như một phần của năng lực đại diện chứ không chỉ là một kỹ năng bổ sung.

Thành viên ban tổ chức cuộc thi
TS Nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương cùng với các thành viên ban giám khảo cuộc thi.

Một cô gái rất xinh chưa chắc đã đẹp theo nhân trắc học

- Nhân trắc học thường được nhắc đến trong các cuộc thi sắc đẹp, nhưng nhiều người vẫn hiểu đơn giản là đo chiều cao và ba vòng. Thực tế, việc đánh giá một thí sinh dưới góc độ nhân trắc học được thực hiện như thế nào, thưa bà?

- TS Vũ Thị Thu Hương: Nhân trắc học là một tiêu chí nền tảng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến hình thể, nhưng mỗi loại hình lại có yêu cầu khác nhau. Tiêu chí dành cho hoa hậu không hoàn toàn giống tiêu chí dành cho người mẫu hay những cuộc thi khác.

Với hoa hậu, chúng tôi không chỉ nhìn vào một con số chiều cao hay ba vòng rồi kết luận một người có hình thể đẹp. Chiều cao đứng, chiều cao ngồi, các số đo hình thể đều cần được đặt trong tương quan để xem cơ thể có cân đối hay không.

Một thí sinh rất cao chưa chắc đã có hình thể đẹp nếu các phần cơ thể không tạo được tỉ lệ hài hòa. Ngược lại, một người không sở hữu chiều cao vượt trội nhất nhưng có cấu trúc cơ thể cân đối vẫn có thể tạo được tổng thể đẹp.

Điểm quan trọng nữa là hình thể phải đi cùng gương mặt. Với một cuộc thi hoa hậu, không thể đánh giá cơ thể và khuôn mặt như hai phần hoàn toàn tách biệt. Vẻ đẹp phải được nhìn trong tổng thể, từ vóc dáng đến gương mặt.

1790315208177_5926882443096940130_5926882443096940130_57ed5ac188aea1314144465872d31fec(1).jpg
Thành viên BTC cuộc thi chụp hình lưu niệm với TS Vũ Thị Thu Hương.

- Có nghĩa một cô gái nhìn rất xinh nhưng khi phân tích theo nhân trắc học lại chưa chắc đã đạt được sự cân đối như chúng ta tưởng?

- TS Vũ Thị Thu Hương: Hoàn toàn có thể. Cảm nhận đầu tiên về cái đẹp thường đến rất nhanh. Chúng ta nhìn một cô gái và có thể nói ngay rằng cô ấy xinh, nhưng trong đánh giá chuyên môn, chúng tôi phải xem điều gì tạo nên cảm giác đó và các tỉ lệ trên khuôn mặt có thực sự hài hòa hay không.

Chẳng hạn, khuôn mặt có thể được xem xét theo các phần dọc, từ vùng trên khuôn mặt đến chân mày, từ chân mày đến mũi và từ mũi xuống cằm. Ba khoảng này cần tạo được sự cân đối nhất định. Nếu một phần quá dài hoặc quá ngắn so với phần còn lại, tổng thể khuôn mặt sẽ thay đổi.

Đây chính là khác biệt giữa cảm giác “nhìn thấy xinh” và việc đánh giá một khuôn mặt bằng những tiêu chí cụ thể. Nhân trắc học cung cấp cho người chấm một cơ sở để phân tích sự cân đối, thay vì chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu.

- Nhưng vẻ đẹp của một hoa hậu chắc chắn không thể chỉ được quyết định bằng những tỉ lệ và số đo?

- TS Vũ Thị Thu Hương: Đúng. Tỉ lệ là cơ sở để nhìn sự cân đối, nhưng vẻ đẹp con người không phải phép cộng máy móc của những con số. Một khuôn mặt đạt tỉ lệ tốt vẫn cần có sức sống, thần thái và khả năng tạo cảm xúc.

Sau cấu trúc khuôn mặt là đôi mắt. Đôi mắt không chỉ được nhìn ở kích thước mà còn ở độ sáng, thần thái và khả năng giao tiếp. Chiếc mũi cũng phải đặt trong tương quan với toàn bộ khuôn mặt, chứ không thể lấy một kiểu mũi làm chuẩn cho tất cả mọi người.

Nụ cười là yếu tố tôi đặc biệt chú ý. Một nụ cười đẹp không chỉ nằm ở hình dáng mà còn ở năng lượng nó tạo ra. Khi một thí sinh cười, người đối diện có cảm nhận được sự gần gũi, tự tin và sức hút hay không, đó cũng là một phần của vẻ đẹp.

Làn da cũng vậy. Không có chuyện chỉ da trắng mới được coi là đẹp. Da có thể trắng, nâu hay tối màu, điều quan trọng là sự khỏe mạnh, mịn màng và phù hợp với tổng thể.

Nhân trắc học giúp chúng tôi nhìn vẻ đẹp có cơ sở hơn, nhưng cuối cùng vẫn phải đánh giá một con người trong tổng thể. Không thể lấy riêng một đôi mắt đẹp, một chiếc mũi đẹp hay một số đo đẹp để kết luận đó là một hoa hậu.

Thí sinh phía Nam giới thiệu bản thân bằng ba thứ tiếng
Thí sinh giới thiệu bản thân bằng ba ngôn ngữ gây chú tại vòng sơ khảo phía nam.

- Như vậy, nhân trắc học còn giúp hạn chế yếu tố cảm tính trong quá trình chấm thi?

- TS Vũ Thị Thu Hương: Đúng. Người xem có thể nói “tôi thấy cô này đẹp hơn”, đó là cảm nhận cá nhân và hoàn toàn bình thường. Nhưng với người làm chuyên môn, chúng tôi phải có cơ sở để giải thích tại sao một thí sinh được đánh giá cao.

Các tiêu chí về hình thể, tỉ lệ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười hay làn da giúp việc đánh giá có căn cứ hơn. Chúng tôi không thể chỉ nhìn một cô gái và nói cô ấy đẹp rồi dừng ở đó.

Cái đẹp trong một cuộc thi hoa hậu phải được xem xét trên nhiều yếu tố và cuối cùng hội tụ thành một tổng thể hài hòa. Đó cũng là vai trò quan trọng của nhân trắc học trong quá trình chấm thi.

Khi phẫu thuật thẩm mỹ không còn là ranh giới cứng

- Quan niệm về vẻ đẹp tự nhiên trong các cuộc thi hoa hậu đã thay đổi khá nhiều. Theo bà, việc thí sinh từng can thiệp thẩm mỹ hiện nay nên được nhìn nhận như thế nào?

- TS Vũ Thị Thu Hương: Có một sự thay đổi khá rõ so với trước đây. Trước kia, vẻ đẹp tự nhiên thường được đặt thành yêu cầu rất chặt trong các cuộc thi, nhưng xã hội thay đổi, ngành thẩm mỹ phát triển và các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới cũng có những thay đổi.

Hiện nay, việc một thí sinh từng can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện bản thân không còn đồng nghĩa với việc cô ấy mất cơ hội tham gia một cuộc thi hoa hậu. Theo tôi, điều cần nhìn là kết quả sau can thiệp có tạo được sự hài hòa hay không và người đẹp đó có đáp ứng các tiêu chí khác của cuộc thi hay không.

Thẩm mỹ có thể giúp một người hoàn thiện một số điểm chưa cân đối, nhưng không thể thay thế toàn bộ những yếu tố làm nên một hoa hậu. Sau cùng vẫn là hình thể, gương mặt, thần thái, khả năng giao tiếp và năng lực của chính người đó.

- Nếu có hai thí sinh gần tương đương về sắc vóc và năng lực, một người đẹp tự nhiên, một người từng can thiệp thẩm mỹ, bà sẽ nhìn nhận thế nào?

- TS Vũ Thị Thu Hương: Nếu hai người có chất lượng tương đương, vẻ đẹp tự nhiên vẫn có lợi thế hơn trong đánh giá của tôi. Điều đó không có nghĩa chúng tôi phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ, bởi quan niệm hiện nay đã cởi mở hơn rất nhiều.

Vẻ đẹp tự nhiên vẫn có giá trị riêng bởi đó là những đường nét và tỉ lệ vốn có của mỗi người. Dù là vẻ đẹp tự nhiên hay có sự hỗ trợ của thẩm mỹ, điều cuối cùng chúng tôi quan tâm vẫn là sự hài hòa.

Một hoa hậu cũng cần có nét riêng. Nếu tất cả đều đi theo cùng một kiểu mắt, một kiểu mũi hay một khuôn mặt thì vẻ đẹp sẽ mất đi sự đa dạng. Một người đẹp cần có bản sắc để khi xuất hiện, công chúng có thể nhận ra cô ấy.

dsc05550.jpg
Ban giám khảo chụp hình lưu niệm với thí sinh khu vực phía nam.

- Với những thay đổi đó, theo bà, chuẩn của một hoa hậu hiện đại khác trước như thế nào?

- TS Vũ Thị Thu Hương: Chuẩn của một hoa hậu ngày nay rộng hơn. Vẻ đẹp vẫn là nền tảng bởi đây là một cuộc thi sắc đẹp, nhưng gương mặt đẹp hay hình thể đẹp mới chỉ là điều kiện ban đầu.

Người đẹp còn phải biết giao tiếp, có tri thức và đủ ngoại ngữ để bước ra môi trường quốc tế. Một người có thể rất đẹp nhưng nếu không thể trình bày quan điểm, không thể giao tiếp hoặc không biết thể hiện mình thì khả năng đại diện sẽ bị hạn chế.

Khi một người đội vương miện, công chúng không chỉ nhìn cô ấy như một phụ nữ đẹp. Họ còn chờ đợi ở cô ấy khả năng đại diện cho hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong một môi trường ngày càng rộng hơn.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!

Nổi bật
      Mới nhất
      TS Vũ Thị Thu Hương: ‘Đã là hoa hậu thì không thể yếu ngoại ngữ’
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO