Thể thao

U23 Việt Nam - Hàn Quốc: 8 tháng, hai đội hình khác biệt

Đặng Hoàng • 24/09/2026 6:00

Tám tháng sau trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, Việt Nam và Hàn Quốc tái ngộ ở tứ kết ASIAD 20. Kết quả 2-2 rồi thắng luân lưu 7-6 của Việt Nam hồi tháng 1 không còn phản ánh đầy đủ tương quan lực lượng, khi Hàn Quốc thay 18/23 cầu thủ và mang đến Nhật Bản nhiều gương mặt đang chơi bóng ở châu Âu.

8 tháng, Hàn Quốc thay 18 cầu thủ

Ngày 23/1, Việt Nam hòa Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, trước khi thắng 7-6 trong loạt luân lưu. Khi ấy, Việt Nam dẫn 2-1 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đình Bắc. Sau khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ, Hàn Quốc gỡ hòa ở phút 90+7 với pha lập công của Shin Min-ha.

Tám tháng sau, hai đội gặp lại nhau tại tứ kết ASIAD 20. Trận đấu diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 25/9. Việt Nam vào tứ kết với vị trí nhì bảng C, trong khi Hàn Quốc đứng đầu bảng D.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở lực lượng. Việt Nam thay 9 trong 23 cầu thủ từng dự U23 châu Á. Con số này ở Hàn Quốc là 18. Trong số 5 cầu thủ Hàn Quốc còn lại từ giải đấu hồi đầu năm có Shin Min-ha, người ghi bàn gỡ 2-2 trước Việt Nam và vừa mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Saudi Arabia ở lượt cuối bảng D ASIAD.

1.jpg
Việt Nam thắng Hàn Quốc tại U23 châu Á hồi đầu năm, nhưng tại ASIAD chỉ còn Quốc Việt (9) mà thiếu Đình Bắc (7).

Hàn Quốc cũng mang đến Nhật Bản một đội hình có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Theo danh sách trong tài liệu, 9 cầu thủ của họ đang chơi bóng tại châu Âu, trong đó có 7 người thuộc lứa U23.

Bae Jun-ho khoác áo Stoke City, Kim Ji-soo thuộc Brentford, Park Seung-soo chơi cho Newcastle United. Lee Hyun-ju thi đấu tại Arouca của Bồ Đào Nha, Kim Myeong-jun khoác áo Genk của Bỉ, còn Lee Young-jun chơi cho Grasshopper tại Thụy Sĩ. Yang Min-hyuk thuộc Tottenham nhưng được cho KVC Westerlo của Bỉ mượn trong mùa 2026-2027.

Hai cầu thủ còn lại trong nhóm 9 người này là Yang Hyun-jun của Celtic và Eom Ji-sung của Swansea City. Cả hai sinh năm 2002 và được sử dụng theo diện cầu thủ quá tuổi. Suất quá tuổi còn lại thuộc về Lee Gi-hyuk, sinh năm 2000, đang thi đấu cho Gangwon FC.

Như vậy, Hàn Quốc không chỉ thay phần lớn đội hình sau U23 châu Á mà còn sử dụng đủ 3 suất cầu thủ quá tuổi theo điều lệ ASIAD.

Việt Nam cũng thay đổi, nhưng theo hướng khác

Đội hình Việt Nam tại ASIAD cũng không còn nguyên những gương mặt từng giành hạng ba U23 châu Á.

Đình Bắc và thủ môn Trần Trung Kiên được đưa lên đội tuyển quốc gia dự FIFA ASEAN Cup. Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Sơn và Khuất Văn Khang cũng không góp mặt tại ASIAD.

Trong số này, Khuất Văn Khang đã có hai mùa thi đấu thường xuyên cho Thể Công Viettel. Thái Sơn đá chính gần như trọn vẹn hai mùa liên tiếp. Đình Bắc cũng tăng số lần ra sân tại V-League từ 15 trận mùa 2024-2025 lên 23 trận ở mùa tiếp theo, trong đó có 20 lần đá chính và ghi 10 bàn.

Đội hình hiện tại vẫn có những cầu thủ đã tích lũy nhiều thời gian thi đấu ở CLB như Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức và Nguyễn Lê Phát. Tuy nhiên, số cầu thủ duy trì được vị trí qua nhiều mùa chưa nhiều như nhóm từng dự U23 châu Á hồi đầu năm.

Sau ba trận vòng bảng, Việt Nam hòa Kuwait 1-1, thắng Philippines 2-0 và thua Uzbekistan 0-2. Đội giành 4 điểm, đứng nhì bảng C và vào tứ kết.

Đây cũng là đội hình được xây dựng với một phần mục tiêu hướng tới SEA Games 34 năm 2027. Nhiều cầu thủ vẫn đủ tuổi dự kỳ đại hội tiếp theo, vì vậy ASIAD là một trong những giải đấu để họ tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Hàn Quốc lựa chọn cách tiếp cận khác. Họ sử dụng cả ba suất quá tuổi và bổ sung nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Eom Ji-sung từng ghi hat-trick trong trận thắng Qatar 4-1 trước khi kiến tạo để Shin Min-ha mở tỷ số trong trận thắng Saudi Arabia 2-0.

2.jpg
Hàn Quốc (áo đỏ) thắng Saudi Arabia 2-0, đứng đàu bảng với hai trận toàn thắng. Ảnh: AFC

Kết quả hồi tháng 1... chỉ mang tính tham khảo

Trận thắng Hàn Quốc ở U23 châu Á vẫn là một cột mốc đáng nhớ với Việt Nam, nhưng tám tháng sau, hai đội bước vào tứ kết ASIAD với những lực lượng khác nhau.

Hàn Quốc vẫn có HLV Lee Min-sung, người từng dẫn đội ở trận tranh hạng ba U23 châu Á. Sau thất bại trước Việt Nam hồi tháng 1, ông thừa nhận đội còn nhiều việc phải cải thiện. Tại ASIAD lần này, HLV Lee Min-sung được giao mục tiêu giúp Hàn Quốc hướng tới chức vô địch thứ tư liên tiếp.

Hàn Quốc đã giành HCV bóng đá nam ở ba kỳ ASIAD gần nhất vào các năm 2014, 2018 và 2023. Đội hình thay đổi qua từng giải nhưng hệ thống đào tạo và nguồn cầu thủ giúp họ tiếp tục xây dựng lực lượng cạnh tranh ở mỗi kỳ đại hội.

Trong khi đó, Việt Nam bước vào tứ kết sau một vòng bảng có cả trận hòa Kuwait và thất bại trước Uzbekistan. Ở trận cuối, Uzbekistan ghi bàn từ phút thứ 5 và thắng 2-0, qua đó giữ ngôi đầu bảng C.

Chính vì vậy, trận đấu ngày 25/9 không đơn giản là cuộc tái đấu của hai đội từng gặp nhau ở U23 châu Á mà được đặt trong một bối cảnh hoàn toàn khác so với tháng trước.

Nổi bật
      Mới nhất
      U23 Việt Nam - Hàn Quốc: 8 tháng, hai đội hình khác biệt
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO