Chính quyền Thủ tướng Scott Morrison nay có quyền chặn thỏa thuận đã ký hoặc ký mới giữa chính quyền nước ngoài với 8 bang và vùng lãnh thổ của Úc, cũng như với các cơ quan như giới chức địa phương hay trường đại học.

Úc tìm cách loại bỏ Vành đai và Con đường

Cẩm Bình | 08/12/2020, 14:42

Chính quyền Thủ tướng Scott Morrison nay có quyền chặn thỏa thuận đã ký hoặc ký mới giữa chính quyền nước ngoài với 8 bang và vùng lãnh thổ của Úc, cũng như với các cơ quan như giới chức địa phương hay trường đại học.

Quyền hạn trên được quy định bởi đạo luật mà Quốc hội Úc vừa thông qua ngày 8.12. Đạo luật cho phép ngăn chặn thỏa thuận trên nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, hợp tác thương mại, du lịch, hợp tác văn hóa, khoa học, sức khỏe, giáo dục.

rk_aus-china_081220.jpg
Quan hệ Úc - Trung hiện rất căng thẳng - Ảnh: Reuters

Mục tiêu đầu tiên có thể bị nhắm đến là thỏa thuận tham gia sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) của bang Victoria ký năm 2018. Thống đốc Daniel Andrews tuần trước tuyên bố bang này không cân nhắc chuyện rút khỏi thỏa thuận bất chấp quan hệ 2 nước ngày càng xấu đi.

Ngoài thỏa thuận trên, chính quyền trung ương còn có thể xét lại và xóa sổ hàng loạt bản ghi nhớ hợp tác kinh tế, khoa học, tiếp cận Nam cực mà Tây Úc, Nam Úc, Tasmania ký với chính quyền Bắc Kinh. Quan hệ đối tác giữa đại học của Úc với những đơn vị nhận tài trợ từ chính quyền Bắc Kinh cũng nằm trong tầm ngắm.

Các bang và vùng lãnh thổ có 3 tháng rà soát lại. Quyết định từ phía chính quyền trung ương sẽ được công khai kèm thông tin giải thích rõ ràng.

Đạo luật vừa thông qua nhiều khả năng khiến căng thẳng Úc - Trung leo thang. Chính quyền Bắc Kinh thời gian qua dùng thương mại như vũ khí chính trị đáp trả lời kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế về COVID-19 của Thủ tướng Morrison. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên gần đây còn đăng ảnh chế binh sĩ Úc kề dao vào cổ bé gái Afghanistan – động thái nhận phải phản ứng mạnh mẽ từ Úc, New Zealand, Pháp, Mỹ.

Bài liên quan
EVNHCMC tiếp Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada
Sáng ngày 28.3, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV; ông Luân Quốc Hưng – Phó tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với bà Mary Ng - Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xuất khẩu Canada.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Úc tìm cách loại bỏ Vành đai và Con đường