Defence Blog đưa tin, một chiếc xe bọc thép hiếm có của Nga bị binh lính Ukraine thu giữ đang được cải biến thành phương tiện chỉ huy - kiểm soát di động.

Ukraine biến xe bọc thép Nga thành phương tiện chỉ huy di động

Cẩm Bình | 12/08/2023, 12:35

Defence Blog đưa tin, một chiếc xe bọc thép hiếm có của Nga bị binh lính Ukraine thu giữ đang được cải biến thành phương tiện chỉ huy - kiểm soát di động.

Đội ngũ kỹ sư thuộc tổ chức phi chính phủ Serhiy Prytula Charity cải biến xe bọc thép VPK-Ural của Nga thành phương tiện đa nhiệm hoạt động được trên mọi địa hình. Phương tiện mới sẽ đảm bảo liên lạc an toàn giữa binh sĩ với chỉ huy, cho phép khả năng hoạt động liên tục và cơ động trong nhiều nhiệm vụ.

ukr.jpg
Một chiếc VPK-Ural - Ảnh: Serhiy Prytula Charity

VPK-Ural là sản phẩm hợp tác giữa công ty VPK (Nga) và tập đoàn Streit (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất). Phiên bản xuất khẩu của VPK-Ural mang tên Condor, hoàn toàn sao chép thiết kế lẫn thân vỏ phiên bản Nga sử dụng.

Theo nhiều thông tin trước đó thì xe nặng 14,5 tấn, có thể chở 12 người, sở hữu lớp giáp chịu được đạn 7,62mm lẫn vật liệu nổ nặng đến 6g. Xe sử dụng động cơ diesel YaMZ-536 công suất 360 mã lực, có thể đạt vận tốc 100km/giờ, di chuyển xa đến 1.000km.

Bài liên quan
TP.HCM: Đang bị đình chỉ, Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn ngang nhiên hoạt động
Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm, nhưng Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
12 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine biến xe bọc thép Nga thành phương tiện chỉ huy di động