Ukraine hé lộ cách dùng drone mở đường cho đòn đánh táo bạo vào tàu ngầm Nga
Ukraine tiết lộ nhiệm vụ diễn ra trước cuộc tấn công đầu tiên vào tàu ngầm Nga, cho thấy lực lượng nước này đã chuẩn bị và tạo tiền đề cho đòn đánh chính như thế nào.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố video cho biết họ đã tấn công trước máy bay trinh sát Il-38N (còn gọi là Sea Dragon) của Nga bằng một drone mang đầu đạn nổ trên không. Sea Dragon là loại máy bay được Nga thiết kế để phát hiện các mối đe dọa dưới nước.
Cụ thể hơn, SBU đăng tải video cho thấy một drone tiếp cận chiếc Sea Dragon khi máy bay trinh sát Nga đang ở trên đường băng. Theo SBU, drone này mang theo đầu đạn nổ có khả năng phát tán hơn 2.000 mảnh vỡ về phía mục tiêu.
“Vụ nổ xảy ra ngay phía trên khoang chứa các thiết bị và radar chính, đồng thời làm hư hại động cơ Sea Dragon”, SBU thông báo. Bộ Quốc phòng Nga không phản hồi về thông tin này.
SBU nói rằng việc vô hiệu hóa Sea Dragon là bước then chốt trước khi tiến hành đòn tấn công chính sau đó nhắm vào tàu ngầm Nga.
Theo SBU, Sea Dragon đã “tích cực đối phó với các hoạt động của tàu không người lái do SBU triển khai”.
“Trên Biển Đen, phía Nga chỉ có duy nhất một máy bay thuộc lớp này có khả năng phát hiện tàu không người lái Sub Sea Baby khi nó di chuyển tới mục tiêu”, SBU cho biết thêm.
SBU nói cuộc tấn công diễn ra tại căn cứ không quân Yeysk, nằm ở sườn phía đông của Biển Azov, đối diện thành phố Mariupol do Nga kiểm soát, và cách cảng Novorossiysk khoảng 225 km.
Nga bố trí nhiều khí tài hải quân của mình tại cảng Novorossiysk. Đây cũng là nơi mà SBU cho biết đã tấn công một tàu ngầm lớp Kilo của Nga hồi đầu tháng 12 bằng tàu không người lái Sub Sea Baby.
Sub Sea Baby là một biến thể của tàu mặt nước không người lái Sea Baby, vốn được trang bị đầu đạn nổ và thiết kế để lao thẳng vào mục tiêu. Thế nhưng, Sub Sea Baby đã được cải tiến để hoạt động dưới nước.
SBU cũng công bố video về một vụ nổ gần bến tàu ở cảng Novorossiysk, song không rõ video này được quay khi nào.
Hạm đội Biển Đen của Nga phủ nhận việc cuộc tấn công gây ra thiệt hại đáng kể cho tàu ngầm lớp Kilo (chạy bằng động cơ diesel-điện).
Theo ước tính của Ukraine, tàu ngầm lớp Kilo có giá khoảng 400 triệu USD và được thiết kế để mang tối đa bốn tên lửa hành trình Kalibr. Loại tên lửa chính xác cao này thường được so sánh với Tomahawk của Mỹ. Nga sử dụng Kalibr thường xuyên để tấn công các thành phố của Ukraine.
Trong khi đó, Ukraine thường dùng drone và tên lửa để gây khó khăn cho Hạm đội Biển Đen của Nga, thậm chí buộc lực lượng này phải rút lui trong một số thời điểm.
Trước đó, SBU cho biết chiếc tàu ngầm lớp Kilo bị tấn công đang ở Novorossiysk sau khi rút khỏi Crimea.

Tàu không người lái Ukraine liên tục tấn công ‘đội tàu bóng tối’ của Nga
Ukraine nhiều lần sử dụng Sea Baby chứa chất nổ để tấn công tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng tối” của Nga trên Biển Đen.
SBU tiết lộ với trang Insider rằng các Sea Baby đã tấn công tàu chở dầu Dashan và gây ra "thiệt hại nghiêm trọng" cho nó hôm 11.12 vừa qua. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy cuộc tấn công đã làm tê liệt hoàn toàn tàu Dashan.
Theo nguồn tin từ SBU, tàu Dashan treo cờ quốc đảo Comoros và di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế thuộc Ukraine theo hướng Novorossiysk, thành phố cảng của Nga và là điểm trung chuyển dầu lớn.
Nguồn tin của SBU cho biết tàu chở dầu Dashan di chuyển với tốc độ tối đa và tắt thiết bị phát tín hiệu. Cuộc tấn công được tiến hành phối hợp với Hải quân Ukraine, và xuất hiện đoạn video do Sea Baby ghi lại, cho thấy nhiều đòn đánh trúng tàu Dashan.
Một số quốc gia phương Tây và Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh trừng phạt với tàu Dashan trị giá 30 triệu USD này, vốn được sử dụng để vận chuyển dầu Nga và chuyên tắt thiết bị định vị, theo Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR).
Cuối tháng 11, SBU đã sử dụng tàu không người lái để tấn công và làm hư hại hai tàu chở dầu Nga trước khi chúng nhận hàng tại thành phố Novorossiysk.
“Đội tàu bóng tối” là tập hợp hàng trăm tàu mà Nga dùng để vận chuyển dầu nhằm lách các lệnh trừng phạt với xuất khẩu năng lượng, nguồn thu chủ chốt của nước này. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi các đối tác quốc tế của Ukraine hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn đội tàu này hoạt động.
“SBU tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm giảm petrodollar (dòng tiền thu được từ dầu) chảy vào ngân sách Liên bang Nga”, nguồn tin an ninh Ukraine tuyên bố.
Vài tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường tấn công vào ngành năng lượng Nga, lĩnh vực cung cấp nguồn tài chính thúc đẩy nỗ lực chiến tranh của Nga. Ukraine đã sử dụng drone tầm xa để tấn công các nhà máy lọc dầu và nhiều cơ sở hạ tầng khác trên khắp nước Nga.
Một số vụ tấn công vào tàu chở dầu Nga gần đây cho thấy Ukraine đang chuyển hướng chiến thuật, ngày càng nhắm vào các tàu trên biển thay vì chỉ các mục tiêu trên đất liền.