Hàng nghìn người hâm mộ đã đến tiễn đưa NSƯT Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Video: Hàng nghìn người đưa tiễn nghệ sĩ Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng

Tiểu Vũ (thực hiện) | 09/03/2023, 15:20

Hàng nghìn người hâm mộ đã đến tiễn đưa NSƯT Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng.

NSƯT Vũ Linh - người được mệnh danh là “ông hoàng cải lương Hồ Quảng” đã ra đi vào vào sáng 5.3.2023, hưởng thọ 65 tuổi. Tang lễ của nghệ sĩ Vũ Linh được tổ chức trong 3 ngày tại nhà riêng ở đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

img_5741.mov_snapshot_00.03.445.jpg
Người hâm mộ đến tiễn đưa NSƯT Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Tiểu Vũ 

Trưa 9.3, gia đình đã làm lễ động quan để đưa nghệ sĩ Vũ Linh đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên ở Bình Dương. Trước khi linh cữu của nghệ sĩ Vũ Linh được đưa ra khỏi nhà, trên con đường từ ngã ba Phan Đăng Lưu và một đoạn dài đường Đoàn Thị Điểm, người dân đã đứng hai bên để tiễn đưa “ông hoàng cải lương Hồ Quảng” về nơi an nghỉ cuối cùng.

Video hàng nghìn người tiễn đưa nghệ sĩ Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng:

NSƯT Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Ông xuất thân trong gia đình nghèo nên việc học hành dang dở. Năm 13 tuổi, gia đình cho ông học hát ở Trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với Văn Vĩ.

Năm 1972, Vũ Linh theo đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ đi lưu diễn ở các tỉnh, một thời gian sau thì về hát cho gánh Hoa Anh Đào Kim Chưởng.

Di ảnh của NSƯT Vũ Linh 

Trên sân khấu này, ông gặp được NSƯT Diệu Hiền và nghệ sĩ Trương Ánh Loan - hai người thầy đã dạy cho Vũ Linh nhiều bài học kinh nghiệm trong diễn xuất.

Từ những đoàn hát ban đầu, Vũ Linh đã trải qua rất nhiều đoàn hát như Khánh Hồng An Giang, Sông Bé, Thiên Nga… Năm 1981, ông tham gia hai đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long, tạo được dấu ấn đẹp với thể loại cải lương Hồ Quảng.

Năm 1991, Hội Sân khấu TP.HCM lần đầu tổ chức cuộc thi “Triển vọng Trần Hữu Trang”, Vũ Linh đã đoạt huy chương vàng giải Triển vọng. Anh cũng là nam nghệ sĩ duy nhất trong số sáu diễn viên đoạt giải năm đó (Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Tài Linh, Phương Hồng Thủy và Thanh Hằng).

Năm 1995, Vũ Linh tiếp tục đoạt huy chương vàng giải Xuất sắc Trần Hữu Trang với nhân vật Nguyễn Địa Lô trong trích đoạn vở "Bức ngôn đồ Đại Việt". Đây là năm đầu tiên Giải Trần Hữu Trang có thêm giải diễn viên xuất sắc.

Bài liên quan
Video: Khán giả vượt đường xa đến đám tang tiễn biệt nghệ sĩ Vũ Linh
Nghệ sĩ Vũ Linh qua đời đã để lại vô vàn thương tiếc cho người hâm mộ nghệ thuật cải lương. Nhiều người đã không ngại đường xa, từ Tiền Giang, Long An... lên tận TP.HCM để thắp nén hương tiễn đưa người nghệ sĩ tài hoa.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
2 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Video: Hàng nghìn người đưa tiễn nghệ sĩ Vũ Linh về nơi an nghỉ cuối cùng