Nhịp đập công nghệ

Việt Nam lập dấu mốc mới về điều trị đột quỵ tại Đông Nam Á

Hồ Quang 12/08/2026 17:41

S.I.S Cần Thơ trở thành trung tâm duy nhất tại Đông Nam Á được cấp chứng nhận SILC của SVIN, ghi nhận năng lực can thiệp đột quỵ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ vừa được Hội Can thiệp Mạch máu Thần kinh Hoa Kỳ (SVIN) trao chứng nhận Stroke Interventional Laboratory Certification (SILC), ghi nhận năng lực của một trung tâm can thiệp đột quỵ theo bộ tiêu chí quốc tế. Đây là trung tâm duy nhất tại Đông Nam Á được cấp chứng nhận này.

Trải qua nhiều vòng thẩm định quốc tế

SILC là chương trình chứng nhận do SVIN xây dựng nhằm chuẩn hóa chất lượng hoạt động của các trung tâm can thiệp đột quỵ trên phạm vi toàn cầu. Nếu những chương trình như WSO Angels Awards đánh giá chất lượng chăm sóc đột quỵ ở phạm vi tổng thể bệnh viện, SILC tập trung sâu vào năng lực của phòng can thiệp đột quỵ, đặc biệt là khả năng thực hiện các kỹ thuật điều trị nội mạch như lấy huyết khối cơ học ở người bệnh đột quỵ thiếu máu não cấp do tắc mạch lớn.

viet-nam-lap=dau=moc-moi-ved0ieu-tri-dot-quy-tai-dong-nam-an-hinh-anh 1
Đại diện Hội Can thiệp Mạch máu Thần kinh Hoa Kỳ (SVIN) trao chứng nhận Stroke Interventional Laboratory Certification (SILC) cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Điểm đáng chú ý là SILC không chỉ đánh giá một ê kíp có thực hiện được kĩ thuật can thiệp hay không. Phòng can thiệp được xem là một mắt xích trong toàn bộ “chuỗi sống còn” của người bệnh đột quỵ. Vì vậy, năng lực vận hành đồng bộ của cả hệ thống là yếu tố then chốt để một trung tâm đạt chứng nhận.

Bộ tiêu chí SILC được xây dựng trên 7 nhóm yêu cầu, gồm nhân lực, máy móc và cơ sở vật chất, vật tư - thuốc - dụng cụ, phương pháp và quy trình vận hành, số lượng ca can thiệp, chất lượng điều trị và an toàn thủ thuật.

Theo TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, để được đánh giá SILC, đơn vị đã trải qua nhiều bước thẩm định, từ đánh giá hồ sơ, khảo sát trực tuyến đến khảo sát thực tế tại bệnh viện bởi các chuyên gia quốc tế.

Bệnh viện tham gia phiên khảo sát trực tuyến với sự tham dự của các chuyên gia Ủy ban SILC. Đại diện các khoa, đơn vị lần lượt trình bày quy trình tiếp nhận, cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, can thiệp và theo dõi người bệnh đột quỵ, qua đó làm rõ năng lực vận hành của toàn hệ thống.

Sau phiên khảo sát trực tuyến, đại diện SVIN trực tiếp đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ để khảo sát thực địa trước khi chứng nhận chính thức được trao.

“Đây là sự ghi nhận đối với một hệ thống điều trị đột quỵ đã được xây dựng và duy trì trong nhiều năm. Mục tiêu cuối cùng là giúp người bệnh tại Việt Nam có cơ hội tiếp cận điều trị đột quỵ chất lượng cao ngay tại khu vực, đặc biệt trong thời gian vàng”, TS.BS Trần Chí Cường chia sẻ.

Nền tảng từ điều trị đột quỵ, quản lí chất lượng đến đào tạo quốc tế

Chứng nhận SILC không phải kết quả của một quá trình đầu tư ngắn hạn. Trước khi được thẩm định, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đã tham gia hệ thống đánh giá chất lượng điều trị đột quỵ RES-Q của Hội Đột quỵ Thế giới (WSO) từ năm 2021.

Từ quý III/2022 đến quý I/2026, bệnh viện duy trì 15 quý liên tiếp đạt hạng kim cương (Diamond Status) của WSO Angels Awards, qua đó hình thành nền tảng quản lý chất lượng điều trị đột quỵ và duy trì các quy trình chuyên môn.

Theo TS.BS Trần Chí Cường, trong quá trình thẩm định, các chuyên gia của Ủy ban SILC đánh giá cao sự đồng bộ về nhân lực, công nghệ và hệ thống điều trị đột quỵ tại S.I.S Cần Thơ.

Hiện bệnh viện có 10 bác sĩ thực hiện can thiệp lấy huyết khối, cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh và can thiệp phục vụ cấp cứu đột quỵ liên tục, gồm 5 hệ thống MRI 3 Tesla, CT Photon và 4 phòng DSA hoạt động 24/7.

TS.BS Trần Chí Cường cho biết các thành viên Ủy ban SILC đánh giá S.I.S Cần Thơ xứng đáng đạt chứng nhận và ấn tượng với hệ thống điều trị đột quỵ được tổ chức đồng bộ, từ nhân lực, máy móc, trang thiết bị đến khả năng phục vụ người bệnh liên tục 24/7.

Theo SVIN, SILC hướng đến góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực và năng lực can thiệp thần kinh trên toàn cầu, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận những phương pháp điều trị có thể cứu sống người bệnh đột quỵ.

Với việc trở thành trung tâm duy nhất tại Đông Nam Á được ghi nhận đạt chứng nhận SILC, S.I.S Cần Thơ được kì vọng không chỉ tiếp tục nâng cao năng lực điều trị mà còn phát huy vai trò đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối chuyên môn với các trung tâm trong khu vực, nhất là những nơi còn thiếu nhân lực can thiệp thần kinh.

Ở góc độ người bệnh, giá trị quan trọng nhất của một chứng nhận quốc tế không nằm ở danh hiệu, mà ở khả năng biến năng lực chuyên môn, quy trình và hệ thống kĩ thuật thành cơ hội điều trị kịp thời trong “thời gian vàng” của đột quỵ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Việt Nam lập dấu mốc mới về điều trị đột quỵ tại Đông Nam Á
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO