Kinh tế

VN-Index thoát hiểm vùng 1.750 điểm: Gánh nặng kéo chỉ số của VIC bắt đầu được san sẻ

Thế Lâm • 23/10/2026 21:20

VN-Index khép lại tuần giao dịch với nhịp hồi phục từ mức 1.689 điểm lên 1.774 điểm khi kết phiên ngày 23/10. Riêng phiên hôm nay, chỉ số tăng 13,52 điểm, tương ứng 0,77%, nối dài đà hồi phục và tạo thêm khoảng cách với vùng 1.750 điểm.

VN-Index rung lắc, giằng co rồi thoát hiểm vùng 1.750 điểm

Phiên giao dịch hôm nay không khởi đầu thuận lợi. Áp lực giảm giá từ VIC, VHM cùng nhiều cổ phiếu khác khiến VN-Index giằng co dưới tham chiếu suốt buổi sáng, kéo dài đến khoảng 13h30. Chỉ số chỉ thực sự lấy lại sắc xanh trong nửa sau phiên chiều, khi lực kéo từ VIC xuất hiện và dần được tiếp sức bởi nhóm cổ phiếu tài chính cùng một số ngành khác.

VN-Index kết phiên tại 1.774,15 điểm, tăng 13,52 điểm, tương ứng 0,77%. Trong phiên, chỉ số có thời điểm giảm khoảng 10 điểm nhưng sau đó hồi phục, đóng cửa gần vùng cao nhất ngày. Diễn biến này cho thấy lực cầu đã sẵn sàng hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra ở mặt bằng giá hiện tại, dù chưa đủ mạnh để tạo ra một phiên tăng đồng thuận trên diện rộng.

Thanh khoản HoSE đạt hơn 16.940 tỉ đồng, tương ứng 777 triệu cổ phiếu, tăng lần lượt hơn 10,7% về giá trị và 15,6% về khối lượng so với phiên trước. Dòng tiền có cải thiện, một phần đến từ hoạt động bắt đáy khi chỉ số giảm sâu trong phiên. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn chưa trở lại mức sôi động như phiên 21/10.

Điều đáng chú ý là thị trường không xuất hiện trạng thái bán tháo ngay cả khi VN-Index mất khoảng 10 điểm trong phiên. Bên bán chưa cho thấy áp lực hạ giá quyết liệt, trong khi bên mua cũng không quá sốt sắng nâng giá để giành quyền chủ động. Hai phía tiếp tục thăm dò nhau, nhưng việc chỉ số phục hồi và đóng cửa gần mức cao nhất ngày cho thấy mặt bằng giá hiện tại vẫn được bên mua chấp nhận.

Độ rộng thị trường chưa thực sự tích cực: HoSE có 144 mã tăng và 156 mã giảm. Tương quan tại nhóm vốn hóa lớn lại khả quan hơn đáng kể, với 20 mã tăng và 10 mã giảm trong rổ VN30. Nói cách khác, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế nhẹ trên toàn sàn, nhưng không còn áp đảoở nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số.

Sau phiên này, VN-Index đã tạo khoảng cách hơn 24 điểm so với mốc 1.750. Đây là bước đệm đáng kể sau giai đoạn thị trường nhiều lần chịu sức ép quanh vùng điểm này. Dẫu vậy, vùng 1.780 điểm vẫn là thử thách kế tiếp mà chỉ số cần vượt qua để củng cố thêm tín hiệu hồi phục.

Nhóm tài chính chia sẻ gánh nặng với VIC

Đà tăng phiên hôm nay không còn hoàn toàn dựa vào VIC và VHM. Hai cổ phiếu này vẫn đóng góp đáng kể cho chỉ số, nhưng nhóm ngân hàng, chứng khoán và một số mã thuộc họ GELEX đã có tiếng nói rõ hơn trong nhịp hồi phục cuối ngày.

Dòng tiền vẫn đang
Ảnh minh họa: TL.

VIC đóng góp khoảng 5,9 điểm cho VN-Index, trong khi VHM đóng góp khoảng 0,51 điểm. Tổng cộng, hai cổ phiếu này mang lại 6,41 điểm, tương đương gần một nửa mức tăng 13,52 điểm của chỉ số. Phần điểm tăng còn lại đến từ các nhóm cổ phiếu khác, trong đó nổi bật là ngân hàng, chứng khoán và nhóm GELEX.

Ở nhóm ngân hàng, STB tăng trần, ACB tăng 3,9%, LPB tăng 3,6%, EIB tăng 5,3%, OCB tăng 4,3%. CTG tăng 1,3%, VCB tăng 0,9% và TPB tăng 2%. Đáng chú ý, ACB vẫn tăng mạnh dù chịu áp lực bán ròng lớn từ khối ngoại. Điều này cho thấy lượng cung từ nhà đầu tư nước ngoài đã được hấp thụ trong phiên, dù chưa thể xác định cụ thể lực cầu đến từ nhóm nhà đầu tư nào.

Cùng với ngân hàng, một số cổ phiếu chứng khoán và nhóm GELEX cũng góp phần mở rộng lực kéo. Các mã thuộc nhóm bán lẻ - tiêu dùng quay lại đà tăng vào cuối phiên, dù mức độ hồi phục giữa các cổ phiếu vẫn có sự phân hóa.

Nhìn từ diễn biến điểm số, phiên tăng hôm nay cho thấy gánh nặng dẫn dắt của VIC đã được san sẻ phần nào. Tuy nhiên, mức độ lan tỏa mới dừng ở một số nhóm cổ phiếu, chưa đủ để tạo ra độ rộng tích cực trên toàn sàn. Thị trường có thêm lực đỡ, nhưng chưa thể xem đây là sự đồng thuận của phần lớn cổ phiếu.

Khối ngoại bán ròng hơn 470 tỉ đồng, nhưng không tập trung ở nhóm trụ

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 470 tỉ đồng trong phiên, tập trung nhiều nhất vào ACB, với giá trị bán ròng hơn 469 tỉ đồng. Một phần dòng vốn bán ròng còn tập trung ở PNJ và FPT, song không tạo ra sức ép đủ lớn để kéo lùi đáng kể VN-Index trong phiên.

“

Việc khối ngoại bán ròng mạnh ACB nhưng cổ phiếu vẫn tăng 3,9% cho thấy lượng cung đã được hấp thụ. Áp lực bán tập trung ở ACB, cùng một phần tại PNJ và FPT, trong khi VIC, VHM và nhiều cổ phiếu ngân hàng khác diễn biến tích cực hơn về cuối ngày.

Dù vậy, một phiên giao dịch chưa đủ để khẳng định áp lực bán ròng của khối ngoại đã giảm bớt hay dòng tiền trong nước có thể duy trì sức hấp thụ ở mức cao. Trong các phiên tới, điều quan trọng là lực cầu có tiếp tục nâng đỡ những cổ phiếu chịu áp lực cung lớn hay không.

VIC, VHM vẫn giữ nhịp, nhưng thị trường cần thêm lực đỡ

VIC và VHM tiếp tục là hai điểm tựa quan trọng của VN-Index. Cả hai đều được khối ngoại mua ròng trong phiên, dù quy mô không lớn: VIC hơn 130.000 cổ phiếu và VHM gần 400.000 cổ phiếu. Trong phiên, lực bán tại VHM có lúc kéo lùi điểm số, nhưng đến cuối phiên, giá cổ phiếu này vẫn đảo chiều tăng nhẹ.

Tuy nhiên, áp lực bán của khối ngoại đối với VHM vẫn là yếu tố cần theo dõi. Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1, lượng cổ phiếu VHM mà một bộ phận nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tăng lên đáng kể, kéo theo nhu cầu cơ cấu danh mục và bán ra trong nhiều tuần. Trong phiên hôm nay, lực bán vẫn xuất hiện ở một số thời điểm, nhưng được hấp thụ thay vì gây áp lực làm suy yếu giá cổ phiếu. Lực mua từ những nhà đầu tư nước ngoài khác cũng có thể góp phần giảm bớt áp lực bán ròng, dù chưa thể xác định cụ thể nguồn cầu.

Việc VIC tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, trong khi VHM không tạo thêm sức ép đáng kể lên chỉ số và vẫn được mua vào từ cả khối ngoại lẫn nhà đầu tư trong nước ở mặt bằng giá cao hơn trước, là tín hiệu cải thiện đáng ghi nhận.

Tính chung cả tuần, VN-Index đã tăng khoảng 69 điểm, tương ứng gần 4%. Chỉ số cũng nới rộng khoảng cách với vùng 1.750 điểm, giúp giảm bớt sức ép tâm lý từ mốc này. Thử thách tiếp theo là vùng 1.780 điểm. Việc VN-Index đóng cửa tại 1.774,15 điểm, gần mức cao nhất phiên, tạo tín hiệu tích cực. Nhưng để tiến lên các vùng điểm cao hơn, thị trường vẫn cần duy trì sức kéo từ VIC, VHM, đồng thời có thêm sự tham gia của ngân hàng, chứng khoán và những nhóm cổ phiếu khác. Khi gánh nặng tăng điểm được chia sẻ rộng hơn, nhịp hồi phục mới có cơ sở vững chắc hơn, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào một vài cổ phiếu trụ.

Nổi bật
      Mới nhất
      VN-Index thoát hiểm vùng 1.750 điểm: Gánh nặng kéo chỉ số của VIC bắt đầu được san sẻ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO