Vườn quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) từ năm 2012 được công nhận là khu ramsar (đất ngập nước) thứ 2.000 của thế giới và là khu đầu tiên ở miền Tây, diện tích hơn 7.300ha. Đây là một trong những nơi cư trú của sếu đầu đỏ - yếu tố quan trọng giúp vườn thành khu ramsar.
Một hộ dân ở huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bàn giao 6 cá thể rùa quý hiếm cho Vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang để chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.
Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang khẩn trương huy động tối đa lực lượng để khoanh vùng, khống chế đám cháy lớn tại khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa.
Sáng 26.1, vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa phối hợp với vườn quốc gia Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) tổ chức tái thả động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên nhằm thực hiện công tác bảo tồn.
Hệ thống bẫy ảnh của Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) ghi nhận được 58 loài động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có một số loài đặc biệt quý hiếm, đặc hữu của dãy Trường Sơn.
“Một khi Tập đoàn TH tham gia hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học dài hơi và có chiều sâu, chắc chắn hệ sinh thái san hô ở Cát Bà sẽ phục hồi. Đây sẽ là nguồn bổ sung san hô quan trọng cho toàn bộ khu vực biển phía Bắc Việt Nam” - nhận định của ông Chu Thế Cường - Chuyên gia biển và vùng dưới bờ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).
Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã do chùa Đại Giác bàn giao, Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) sẽ chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên có sinh cảnh phù hợp với từng loài.
Chiều 22.9, UBND xã Tà Lài (huyện Tân Phú, Đồng Nai) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông K'Sơ (65 tuổi, dân tộc Châu Mạ, ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú) đi lạc trong Vườn quốc gia Cát Tiên hơn 20 ngày qua.
Thấy có người bán con khỉ mặt đỏ, một người dân ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) mua về để phóng sinh, sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.