Người bào chữa cho rằng ông Lê Đức Thọ nhận tiền nhưng không can thiệp trái pháp luật, cũng không yêu cầu, không gợi ý hay ép buộc Giám đốc Xuyên Việt Oil đưa tiền.
Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 30 năm tù, tổng hợp hình phạt của hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”.
Theo cáo trạng, bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) bị cáo buộc đã nhận hối lộ 50.000USD. Đến nay, gia đình ông Hải đã nộp 730 triệu đồng khắc phục hậu quả.
Bị can Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị truy tố 2 tội danh là “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Theo kết luận điều tra, Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền là 1.463 tỉ đồng.
Về vụ án Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh và đồng bọn đã dùng tiền từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường cho kinh doanh lẫn cá nhân, một phần để thiết lập mối quan hệ và đưa hối lộ.
Theo lãnh đạo Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), kết quả điều tra đến nay đã xác định được phương thức, thủ đoạn phạm tội của các bị can trong vụ án này.
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các cục hải quan dừng thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu và nguyên liệu xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.