Công nghệ quân sự

Ba Lan dùng vũ khí gì để bắn hạ UAV ‘đi lạc’ của Nga

Hoàng Vũ 11/09/2025 05:00

Cả NATO và Ba Lan tuyên bố đã sử dụng nhiều loại vũ khí từ tiêm kích F-16, F-35, trực thăng vũ trang đến hệ thống phòng không mặt đất, để bắn hạ các UAV Nga được cho là vi phạm không phận.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 10.9 cho biết quân đội phát hiện 19 lần UAV vi phạm không phận trong đêm, gọi đây là hành động “khiêu khích”.

Ông nói thêm bốn UAV đã bị bắn hạ và cho rằng chúng tiến vào từ Belarus. Ba Lan đã viện dẫn Điều 4 của Hiệp ước NATO, yêu cầu tham vấn khẩn cấp.

Một mảnh vỡ máy bay không người lái đã được phát hiện ở ngôi làng Wyryki-Wola, miền đông Ba Lan. Ảnh Newsweek
Một mảnh vỡ UAV đã được phát hiện ở miền đông Ba Lan - Ảnh: Newsweek

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá đây là “vi phạm nghiêm trọng nhất” không phận châu Âu bởi Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, đồng thời cho rằng có “dấu hiệu” cho thấy sự việc mang tính chủ ý.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng ngày cho CNN biết vụ UAV Nga xâm nhập Ba Lan “không phải sự cố đơn lẻ”. Trả lời báo chí, ông nhận định việc đánh giá toàn diện vẫn đang tiến hành, song dù có chủ ý hay không, hành động này “vô cùng liều lĩnh và nguy hiểm”.

Một cảnh sát Ba Lan đứng gần một mảnh vỡ UAV. Polsat News qua REUTERS
Một cảnh sát Ba Lan đứng gần một mảnh vỡ UAV - Ảnh: Reuters

Ông Rutte khẳng định phản ứng của liên minh là “rất thành công”, chứng minh NATO đủ khả năng bảo vệ “từng tấc đất” lãnh thổ. Ông cho biết chiến dịch ứng phó huy động nhiều lực lượng, gồm tiêm kích F-16 của Ba Lan, F-35 của Hà Lan, máy bay cảnh báo sớm của Ý, hệ thống Patriot của Đức cùng máy bay tiếp dầu của NATO.

Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo với BBC rằng “các UAV có thể gây đe dọa đã bị bắn hạ từ sớm”. Nhiều vũ khí, khí tài được triển khai, bao gồm tiêm kích F-35, F-16, trực thăng Mi-24, Mi-17, Black Hawk, cùng hệ thống phòng không mặt đất và radar ở trạng thái cảnh giới cao nhất. Quân đội Ba Lan cảm ơn Bộ chỉ huy không quân NATO và Hà Lan đã điều động F-35 hỗ trợ.

f-35-ha-lan-reutersd.png
Tiêm kích F-35 thuộc biên chế của quân đội Hà Lan - Ảnh: Reuters

Phía Nga, theo RT, khẳng định không có mục tiêu nào ở Ba Lan được chỉ định trong các đợt tấn công đêm 10.9. Moskva cho rằng tầm hoạt động UAV dùng tại Ukraine không vượt 70km và sẵn sàng tham vấn với Warsaw. Bộ Quốc phòng Nga nói các cuộc không kích nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng tại Lviv, Ivano-Frankovsk, Khmelnitsky và Zhitomir, bao gồm nhà máy xe tăng, nhà máy sản xuất máy bay và các cơ sở liên quan đến UAV, phương tiện bọc thép.

Trong tuyên bố trên Telegram, thượng tướng Pavel Muraveiko, tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Belarus, cho biết nhiều máy bay không người lái (UAV) của cả Nga và Ukraine đã bị tác động bởi hệ thống tác chiến điện tử, dẫn đến việc bay lệch khỏi lộ trình ban đầu. Belarus là đồng minh thân cận của Nga, có chung biên giới với Ukraine và Ba Lan.

he-thong-phong-thu-ten-lua-patriot-cua-my-anh-zuma-press.png
Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ - Ảnh: ZUMA Press

Theo ông Muraveiko, trong đêm xảy ra đợt tập kích bằng UAV giữa Nga và Ukraine, lực lượng phòng không Belarus đã theo dõi liên tục các UAV mất điều hướng. Một số thiết bị đi lạc đã bị tiêu diệt ngay trong không phận Belarus. Ông cũng tiết lộ Belarus đã duy trì trao đổi trực tiếp với Ba Lan khi phát hiện một số máy bay không xác định áp sát lãnh thổ hai nước này.

“Điều đó giúp phía Ba Lan phản ứng kịp thời, triển khai lực lượng trực chiến ứng phó với hoạt động của các drone”, ông nói. Ngược lại, phía Ba Lan cũng thông báo cho Belarus về việc phát hiện một số máy bay không xác định từ lãnh thổ Ukraine tiến gần biên giới Belarus.

Bí mật công nghệ trực thăng Liên Xô

Mi-24 và Mi-17 là hai dòng trực thăng quân sự nổi tiếng do Liên Xô thiết kế.

Mi-24 (Hind) là trực thăng tấn công kết hợp vận chuyển, ra mắt năm 1970. Với thiết kế đặc trưng "bọc thép", Mi-24 được trang bị pháo tự động, tên lửa chống tăng, rocket và có thể chở 8 binh sĩ. Tốc độ tối đa khoảng 335km/h, tầm bay 450km. Mi-24 được sử dụng trong các cuộc xung đột như Afghanistan, Chechnya, và Ukraine, nổi bật với khả năng tấn công mạnh mẽ và linh hoạt. Biến thể hiện đại như Mi-24P cải tiến hỏa lực và điện tử hàng không.

trực thăng Nga 1
Trực thăng Mi-24 - Ảnh: Wikipedia

Mi-17 (Hip) là trực thăng vận tải đa năng, phát triển từ Mi-8, ra mắt năm 1975. Nó có thể chở 24-36 binh sĩ hoặc 4 tấn hàng, với tốc độ tối đa 250km/h và tầm bay 800km. Mi-17 được trang bị súng máy, rocket, phù hợp cho vận chuyển, cứu hộ, và hỗ trợ hỏa lực. Được xuất khẩu hơn 60 quốc gia, Mi-17 nổi tiếng với độ bền, dễ bảo trì, và khả năng hoạt động ở địa hình khắc nghiệt.

trực thăng Nga 2
Hai chiếc Mi-17 đang được sử dụng cho Liên hợp quốc - Ảnh: Wikipedia

Cả hai dòng đều là biểu tượng của ngành công nghiệp hàng không Nga, đóng vai trò quan trọng trong quân sự và dân sự. Trong biên chế quân đội Ba Lan, các trực thăng Mi-24 và Mi-17 vẫn được duy trì và nâng cấp để phù hợp với tiêu chuẩn NATO, dù Ba Lan đang hiện đại hóa bằng các loại phương Tây như Black Hawk và Apache.

Nổi bật
      Mới nhất
      Ba Lan dùng vũ khí gì để bắn hạ UAV ‘đi lạc’ của Nga
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO