Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang gây áp lực lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để nhanh chóng giảm bớt sự kỳ thị do tên gọi của bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox).
Bệnh nhân này là một phụ nữ 38 tuổi (quê tỉnh Tuyên Quang) đi du lịch từ Dubai về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) thì phát hiện nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ nên được cách ly và cho kết quả PCR dương tính với vi rút đậu mùa khỉ.
Sau 20 ngày điều trị, nữ bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam đã hoàn toàn khỏi bệnh và được xuất viện, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM ngày 14.10 cho hay.
Thông tin trên được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết tại buổi khảo sát của đoàn công công tác Bộ Y tế về công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ tại TPHCM.
Từ khi Việt Nam xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ, nhiều người quan tâm không biết căn bệnh này có nguy hiểm và dễ lây lan không? Và liệu có nguy cơ bùng phát thành dịch hay không?
Sau khi phát hiện nữ bệnh nhân 35 tuổi mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam, Bộ Y tế đã lập 6 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại các địa phương.
Những người nổi mụn nước, mụn mủ và đau đầu hoặc sốt, đau lưng, nổi hạch… nhưng không giải thích được bằng các bệnh phát ban phổ biến khác thì cần phải giám sát về căn bệnh đậu mùa khỉ.
Các chuyên gia từ WHO và CDC châu Phi cho biết các đợt bùng phát bệnh đậu mùa ở lục địa đen không tập trung ở những người đồng tính nam, không giống các khu vực khác trên thế giới.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 1.8.2022 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.
Trong 6 thập kỷ qua, đậu mùa khỉ đã được biết là bệnh có ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ con người nhưng nó chưa bao giờ được biết đến là một bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Hiện nay chưa có quy định cách ly đối với người mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong trường hợp người bệnh dương tính với bệnh đậu mùa khỉ thì phải tự cách ly tại nhà 21 ngày.
Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện ở Trung Quốc, nhưng vụ bùng phát dịch quy mô lớn khó có thể xảy ra, theo một trong những nhà dịch tễ học hàng đầu của nước này.