Theo Sở Y tế TP.HCM, trên địa bàn thành phố, học sinh (HS) ở bậc tiểu học bị béo phì và sâu răng chiếm tỷ lệ cao nhất, lần lượt là 25,61% và 33,43%; HS bị tật khúc xạ có tỷ lệ cao nhất là ở bậc trung học cơ sở, chiếm 71,65%.
Những người béo phì hay hút thuốc lá có nguy cơ mắc nhiều chứng bệnh nguy hiểm, nhưng ít ai biết họ lại đối diện với một căn bệnh "tử thần" khác là ung thư (UT) dương vật.
Ngoài béo phì do bệnh lý thì tại Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn, cha mẹ có xu hướng quan tâm quá mức khiến trẻ nhỏ có chế độ ăn thụ động, tỷ lệ béo phì ở trẻ em tăng cao.
Nam bệnh nhân 30 tuổi mắc bệnh béo phì, cân nặng đến 110kg cùng với bệnh đái tháo đường tuýp 2, nhưng lại bị một khối u nang kích thước lớn chèn ép khí quản gây suy hô hấp.
Theo một nghiên cứu mới kéo dài 40 năm trên gần 22.000 người đã phẫu thuật giảm cân ở Utah (Mỹ), phẫu thuật giảm cân làm giảm nguy cơ tử vong sớm, đặc biệt là các bệnh liên quan đến béo phì như ung thư, tiểu đường và bệnh tim.
Tắc mạch máu não là một dạng của đột quỵ não, thường xảy ra ở người thuộc nhóm nguy cơ cao như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, mỡ máu cao, nghiện thuốc lá.
Nghiên cứu do giới chức y tế Trung Quốc thực hiện chỉ ra rằng nước này đang đối mặt với tình trạng béo phì nghiêm trọng, tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính gia tăng.
Mới 6 tháng tuổi, bé trai đã nặng hơn 9kg trông như một “tiểu sumo”, nhưng lại thiếu máu, thiếu sắt nghiêm trọng khiến da xanh xao phải nhập viện cấp cứu để truyền máu.
Thời tiết đang bước vào những ngày hè nắng nóng gay gắt, nhất là các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Nắng nóng khiến nhiều người mất nước, phải thường xuyên sử dụng các loại nước giải khát, nhất là nước giải khát có đường với dung lượng khá lớn để đánh tan cơn khát. Điều này đã vô hình trung lợi bất cấp hại.
Theo các nhà khoa học ở Viện nghiên cứu chuyển hóa Max Planck (Đức), cần nghiên cứu và hiểu rõ hơn về cách hệ thần kinh trung ương kiểm soát lượng thức ăn giàu chất béo và thực phẩm giàu carbohydrate khiến tăng cân và béo phì, một chứng bệnh nguy hiểm, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp diễn.
Theo Eurek Alert, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm lão hóa Haifington (Mỹ), đã tìm hiểu cách có thể thay đổi sự tích tụ chất béo trong cơ thể mà không cần thay đổi thói quen ăn uống. Họ đã khám phá chủ đề này qua ví dụ về loài giun C. Elegans.