Động thái này không chỉ phản ánh sức nóng của ngành robot hình người, mà còn cho thấy một cuộc đua âm thầm nhưng cực kỳ khốc liệt: ai kiểm soát được “đôi tay” của robot, người đó nắm chìa khóa tự động hóa tương lai.
Trong lĩnh vực robot hình người, nhiều chuyên gia cho rằng bàn tay là bài toán khó nhất. Ngay cả Elon Musk cũng từng thừa nhận phần này chiếm hơn một nửa nỗ lực kỹ thuật của dự án Optimus.
Lý do nằm ở độ phức tạp cực cao: bàn tay con người có hàng chục khớp, khả năng cảm nhận lực và độ chính xác cực nhỏ, điều mà robot truyền thống gần như không thể tái tạo hoàn chỉnh.
Trong bối cảnh đó, việc Linkerbot có thể tạo ra sản phẩm vừa nhẹ (370g) nhưng chịu tải tới 50kg đang được xem là bước đột phá mang tính công nghiệp.
Theo dữ liệu công bố, Linkerbot hiện đang chiếm hơn 80% thị phần toàn cầu trong phân khúc “bàn tay robot đa bậc tự do” (high-DoF robotic hands), một trong những thành phần phức tạp nhất của robot hình người.

Khác với nhiều công ty tập trung vào toàn bộ robot, Linkerbot chọn chiến lược “đánh vào lõi”: phát triển bộ phận khó nhất, bàn tay. Đây chính là nơi quyết định khả năng thao tác tinh vi như con người, từ vặn vít, xâu kim cho đến xử lý vật thể mềm.
CEO Alex Zhou khẳng định tham vọng của công ty không chỉ dừng ở phần cứng, mà là xây dựng một “thư viện kỹ năng con người” cho robot, thông qua nền tảng LinkerSkillNet, hệ thống dữ liệu thao tác thực tế đã tích lũy hơn 500 kỹ năng.
Sau vòng gọi vốn mới nhất, Linkerbot đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng lên 10.000 bộ mỗi tháng. Công ty hiện có hơn 400 nhân sự, vận hành 5 nhà máy tại Bắc Kinh và Thâm Quyến, đồng thời đang phát triển dây chuyền sản xuất thông minh, nơi robot có thể… sản xuất chính bàn tay robot.
Danh sách nhà đầu tư của startup này cũng cho thấy tầm vóc không nhỏ, với sự tham gia của Ant Group, HongShan Group cùng nhiều quỹ lớn của Trung Quốc.
Điểm đáng chú ý là Linkerbot không trực tiếp sản xuất robot hình người hoàn chỉnh như Unitree hay UBTech.
Thay vào đó, họ cung cấp “đôi tay” cho các hãng khác hoặc gắn trực tiếp vào cánh tay robot công nghiệp sẵn có. Đây là hướng đi thực dụng, giúp giảm đáng kể chi phí triển khai, vốn đang là rào cản lớn khi một robot hình người hoàn chỉnh có thể lên tới 100.000 - 150.000 USD.
“Trong nhiều nhà máy, chỉ cần hai cánh tay và một đôi tay đủ linh hoạt là đã giải quyết được phần lớn công việc”, CEO Zhou nhận định.
Sự bùng nổ của Linkerbot diễn ra trong bối cảnh ngành robot Trung Quốc tăng tốc mạnh mẽ. Những màn trình diễn của Unitree hay các sự kiện như Beijing humanoid robot half marathon đã khiến nhà đầu tư toàn cầu đổ tiền vào lĩnh vực này.
Không còn là thử nghiệm trong phòng lab, robot giờ đây đang tiến thẳng vào nhà máy, dịch vụ và thậm chí đời sống hàng ngày.
Tham vọng của Linkerbot vượt xa việc tự động hóa đơn giản. CEO Zhou hình dung robot trong tương lai có thể chơi piano, massage, thậm chí làm nha khoa, những công việc đòi hỏi kỹ năng tinh xảo.
Nếu thành công, “đôi tay robot” không chỉ thay thế lao động phổ thông mà còn mở ra kỷ nguyên mới, nơi máy móc có thể thực hiện các kỹ năng giá trị cao của con người.
Việc Linkerbot hướng tới định giá 6 tỷ USD cho thấy một xu hướng rõ ràng: cuộc đua robot không còn nằm ở “bộ não AI” mà đang chuyển dần sang “khả năng hành động”. Trong thế giới đó, ai làm chủ được đôi tay, người đó có thể làm chủ tương lai tự động hóa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO